Em buồn quá các chị ạ.


Em ko biết có nên dừng cuộc hôn nhân này hay không??


Chồng em một con người được đánh giá là hiền lành có học thức nhưng anh ta đối xử với em giống như một thằng lưu manh.


Vui mừng chưa trọn 2 hôm vì biết e mới mang thai được 2 tuần thì ngày hôm nay e ngậm ngùi cay đắng hụt hẫng vì không biết phải làm gì.


Chỉ vì một chút mâu thuẫn khi e nói điều e ko thích về chị chồng với chồng và cái mà em nhận được là gì các chị biết không ạ?


Đầu tiên là bị đẩy dúm dó vào một góc bàn. Rồi tiếp theo là những cái tát vào đầu những cái đấm vào tay, chân. Nhưng nó không đau bằng khi e nghe câu nói từ miệng anh ta thốt lên " mai tao mua thuốc phá thai về mày mà không uống đừng trách tao" "mày tưởng mày mang thai mà tao không dám làm gì mày à" Và rồi tiếp theo là màn lôi kéo quen thuộc nhưng hôm nay dã man hơn nhiều. Em bị lột hết quần áo và kéo lên trên nền nhà để đuổi ra khỏi nhà. Em sống ở trung cư nên may chưa bị ai nhìn thấy bộ dạng lúc đó. Em gồng mình chống lại để rồi có thể giữ cho cánh cửa không bị đóng lại. Và rồi e bước lại vào nhà nằm khóc và cái e nhận được tiếp theo là một bản nhạc đám ma kiểu Việt Nam kèm theo đó là những câu nói to lắm " bố mẹ mày chết rồi đó, khóc to lên" " mẹ mày bố mẹ mày chết đi" " mẹ con mẹ thằng bố mày chết rồi haha" Em như chết lặng người đi các chị ạ. Nó cứ hét lên những câu như thế đến khi khàn giọng. E thì đã từng bị nó đuổi ra khỏi nhà khi mà trời đêm đông ở Hàn lạnh âm độ trong khi đó trên người mặc bộ quần áo ngủ mỏng dính. E đã quen với cảm giác nằm ngủ gầm cầu thang trong những đêm đông khi bị đuổi. Đã quen với nỗi nhục mỗi khi nghe " mày chỉ là con đi ở nhờ. Con làm thuê cho tao. Nhờ có tao thì mày mới được sang đất Hàn quốc này. Học thực của mày bằng tao",,,, vì em chỉ tốt nghiệp đại học còn anh ta tốt nghiệp thạc sĩ. Em cũng đã rất quen khi mỗi lần khóc lại bị nhét những chiếc khăn tắm vào mồm tưởng tắc thở và chảy máu miệng là những chuyện quá đỗi binh thường.


Em còn từng bị kéo tay từ nhà ra đến trạm xe buýt trong sự ngỡ ngàng của người dân bản xứ .Một đứa con gái mặc quần áo ngủ tóc gội chưa khô chân ko dép bị kéo lê trên đường và rồi cũng may thay có một cô đã đến cứu em ra khỏi con người khốn nạn đó.


Em không biết liệu e có sống tiếp được không. Bụng em đang đau lắm e còn trẻ lần đầu mang thai mà có lẽ chắc ko giữ được.


Đêm xuân nơi xứ Hàn buồn quá các chị ạ nhưng anh ta vẫn nằm ngủ ngon lành làm sao-!!


Hụt hẫng!


Vô vọng!


Em nên làm gì đây các chị? Hãy cho e lời khuyên em cô đơn lắm. Em sợ con em cũng không còn nữa rồi..