các mẹ ạ.... em đang còn trẻ lắm. chuyện của em chẳng có ai biết cả vì em ko giám viết lên fb mặc dù rất cần những lời khuyên. Nay em vào đây tâm sự với mọi người vì ít ra hầu hết trong web này cũng toàn là những người hơn tuổi mình, lại nhiều kinh nghiệm sống....


Em yêu sớm lắm. Cuối năm lớp 11 em có yêu 1 anh. anh đấy hơn em 7 tuổi, học đại học ở Hà Nội. còn em hồi đấy lại đnag học ở trường cấp 3 ở quê. Bọn em cùng quê ạ!


Bọn em yêu nhau đến gần lúc em thi đại học thì em và anh ý lỡ... nên.... em lỡ mang thai....


Các mẹ biết ko? ban đầu nghĩ đến chuyện có em bé, em lo lắm, cũng nghĩ đến chuyện bỏ đi đứa bé. Nhưng 1 phần do lương tâm em cắn rứt, 1 phần anh người yêu em không cho bỏ nên em cũng để thế luôn. Em tuy học cấp 3 nhưng học xa nhà nên bố mẹ hay bất cứ bạn bè em chẳng ai biết chuyện.


Ngày ấy, sang tháng thứ 2, em bắt đầu nghén nặng. em vẫn âm thầm, lặng lẽ nôn, lặng lẽ ăn uống như bình thường nhưng thực sự trong lòng không nuốt nổi. Tất cả cũng chỉ vì sợ mọi người biết chuyện. Em yêu con em và anh ý lắm. ngày nào em cũng viết nhật kí và mong ngóng anh người yêu về thăm hai mẹ con.


Thế rồi, sang tháng thứ 3, em không ăn uống được gì nữa, người ốm yếu xanh xao, lại suốt ngày đau bụng. Anh người yêu em đành nghỉ ngang công việc ngoài Hà Nội về thưa chuyện với bố mẹ anh và đưa em đi khám.


Nói về bố mẹ anh người yêu em, hai bác ấy nghe chuyện của chúng em xong cũng chẳng hề trách móc gì, còn nói rằng đợi em thi đại học xong sẽ sang nói chuyện với gia đình em về việc tổ chức cưới xin cho bọn em. Nhà đấy cũng nói rằng nếu sinh con xong, em mà muốn đi học đại học thì vẫn sẽ cho em đi học tiếp các mẹ ạ! Thật sự lúc đấy em cũng chẳng nghĩ gì ngoài chuyện lấy chồng, sinh con, cũng chẳng muốn thi đại học nữa.


Thế rồi, hôm em thi đại học xong, được 25 điểm, đỗ vào trường đại học mà em mong muốn..... Niềm vui đến cũng là lúc nỗi bất hạnh chen ngang.....


Hôm đấy, nhà anh người yêu em chưa kịp sang thì bố mẹ em biết chuyện. Bố em nghe xong mà sắp ngất các mẹ ạ, còn mẹ em thì khóc lên khóc xuống. Lần đầu tiên trong đời em làm bố mẹ em tổn thương như thế. Em biết mình đã sai nhưng thật sự là ko còn cách nào khác nữa.... vì gia đình em từ trước đến nay đều gia giáo, bố mẹ lại đều là người làm trong nhà nước nên chuyện em mới học lớp 12 xong mà mang bầu thì ko thể chấp nhận được... Chính điều đó mà bố mẹ em bắt em đi phá thai....