các a chị giúp e chuyện này vs được k ạ! thật sự e k biết làm thế nào cả.


e năm nay 24t, mới tốt nghiệp dh(e học liên thông nên thế ạ),e có thai được 4 tháng rùi. có thể mọi ng trách e là sống buông thả,k nghĩ cho gđ cho mọi ng, e k ý kiến, e chấp nhận, vì đúng là e sai. nhưng giờ e k biết là nên giữ hay bỏ nữa.a chị giúp e vs


nhà e thì có 2 chị e, e là cả, 2 chị e đều mới học xong dh, cả 2 đều đang tìm việc. vì đk gđ e k có nên bố mẹ k thể xin việc cho bọn e được. bme e thì k có lương chỉ ở nhà làm ruộng nuôi bọn e ăn học thui. thật ra bọn e đi học được đến ngày hnay là do bme làm lụng, vay mượn là chủ yếu để cho bọn e đi học.bây giờ bọn e học xong, nợ nần thì nhiều, bme e thì k có khả năng trả, chỉ trông mong vào 2 chị e,mẹ e thì lại đang bị thoái hóa khớp, hay đau chân, nhiều khi đau mà mẹ vẫn đi làm.mà năm nay bme e 60t rùi, k làm được nhiều nữa. e k tưởng tượng nổi nhà e mà biết chuyện này thì sẽ ntnao. bme hy vong vào bon e nhiều lắm, và giờ cũng cần bọn e đi làm để trả nợ nữa. giờ e có thai, e còn k giám về nhà, k đi xin việc chỉ vì sợ có bầu rùi vào làm ngta biết lại đuổi mất.


còn ng yêu e thì biết chuyện rùi, nhưng nhà a ấy khó tính, mà a ấy cũng k quyết được chuyện này, giờ a ấy đang học, bme a ấy lo cho 2 đứa con ăn học cũng chưa xong, a ấy thì muốn bỏ. thật sự thì e k nỡ bỏ.tuy chưa ra đời nhưng nó cũng là con ng, chỉ nghĩ việc bỏ thui e thấy mình như là kẻ giết ng ấy. k đêm nào ngủ thấy yên cả.nhưng giờ hoàn cảnh như thế làm e phân vân. có lúc e nghĩ kệ tất cả mọi người, con e thì e phải giữ, k cần vì ai mà làm thế hết, k tự lo được cho mình thì e tìm đến chùa nào đấy xin tá túc rùi làm việc nuôi con.nhưng nghĩ đến bố mẹ thì e k nỡ làm thế. có ng bảo nc vs bme, nhờ bme giúp đỡ, nhưng bme e giúp đỡ thế nào khi cs thường ngày của bme ở nhà lo k nổi vì nợ nần khi lo cho con đi học. hơn nữa bme e rât khó tính, rất trọng danh dự, k bgio chấp nhận con mình ntn, hàng xóm con ngta nthe về mẹ e đã nói e rùi.e chỉ cắt tóc ngắn cho thoải mái về cũng bị mẹ nói, bme bảo nthe làm mất mặt bme, nhuc nhã vì e, k dám cho e ra ngoài sợ bị nói,e lên hn thì gọi điện nói, lại còn khóc nữa. chính vì nthe mà e càng k dám nói vs bố mẹ.


thật sự giờ e k biết làm thế nào. lúc e biết có thai thì cái thai được 11 tuần rùi. e cứ nghĩ bỏ mặc tất cả giữ lại con nên mới để đến giờ này.nhưng giò cv k có, mọi thứ vs e là 0, 2-3 ngày mẹ lại gọi điện giục cv, mẹ bảo k có việc thì đi làm công nhân cũng đươc, ít ra tự lo được cho mình vs lại nhanh có tiền về còn trả nợ.e k biết nói gì vs mẹ. mẹ gọi điện lên là run, nhiều khi k dám nghe. nhưng nghĩ đến việc bỏ con thì e lại k yên trong lòng. đêm về cứ nghĩ đến làm việc đấy là e lại khóc, là tự nguyền rủa mình là đứa nhẫn tâm, k đáng được hưởng hạnh phúc. nhiều khi nghĩ nghiều quá e cảm tưởng như mình bị điên mất. rùi lo lắng bỏ con rùi thì linh hồn nó sẽ sống ở đâu, ntn, rùi nó về oán trách e.nhều khi mệt mỏi k muốn nghĩ mà k được


các chị cho e lời khuyên vs, e biết có thai ntn là e sai, mọi ng bảo ngu dại,đáng bị ntnay cũng được,có nguyền rủa e ác cũng được, vì e đáng bị nthe.nhung giờ e thật sự cần mọi ng giúp đỡ