Hôm nay em đi tiền trạm đến Trại trẻ mồ côi mà rớt nước mắt. Khi em đến thăm khu trẻ sơ sinh, chúng nhìn thấy em thì cười hớn hở, hình như chúng biết an phận mình là trẻ mồ côi nên rất ngoan chẳng dám khóc, có tè dầm ra ngoài thì cũng chơi mà thôi. Em đến thăm mà lòng xót vô hạn, đứa lớn trông đứa nhỏ để sư cô còn làm việc. Có 1 bé trộm vía mới 3 tháng mà nhìn rất cứng cáp, nó nhìn em rồi mỉm cười thật lâu, tự nhiên trong sâu thẳm tim em cảm thấy đau buốt " tại sao có người lại vô tình bỏ con mình đi như thế, nó đâu có tội tình gì". Em đọc trong diễn đàn mình có rất nhiều chị mong muốn có con, làm tất tần tật chỉ mong để có con thế mà lại có những người đan tâm bỏ đi đứa con mà mình rứt ruột sinh ra. Đúng là chuỵện đời....................