Sáng. Đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư, bổng nghe tiếng pô xe nổ ầm ầm, một trai chễm chệ trên chiếc mô tô phân khối lớn dừng ngay sát cạnh em. Em ngước cổ lên nhìn. Trai mặc áo sơ mi, quần tây, mang giày thể thao (???), mặt nghếch lên trời, miệng ngậm một cây tăm, haha.


Em nhìn cây tăm ấy đến nỗi đèn xanh rồi mà trai phải quay nhìn em một cái rồi mới nổ ầm ầm đi tiếp. Hihi.


Chắc là chàng mới ăn sáng xong. Chắc là chàng ăn cơm sườn. Không, chắc là chàng ăn phở. Em biết đàn ông cở 40 trở lên chắc thích phở hơn. À mà không, có lẽ chàng ăn bánh cuốn. Bánh cuốn nhiều rau, giá nên chàng phải xỉa răng cẩn thận như thế. Ăn xong mà phải ngậm tăm để dành đi đến chỗ... xỉa răng tiếp, hihi. ( Em rảnh thiệt)


Người ta biết xỉa răng khi nào nhỉ? Chắc chắn là khi con người biết chế tạo ra cây tăm rồi.


Người ta hay ngậm tăm khi ra khỏi nhà khi nào nhỉ? Cái này thì em nghe người lớn nói là thời xưa khổ lắm, đôi lúc không có cái ăn, nhưng cứ chiều chiều từ làng ra ngõ, người ta cứ phải ngậm tăm đi dạo để cho cả làng, cả ngõ biết là ta đã ăn cơm rồi.


Lâu lắm rồi, ra đường em không còn thấy người ta ngậm tăm. Có lẽ vì bây giờ bận đeo khẩu trang nên ngậm tăm cũng khó. Hơn nữa thời buổi văn minh, công nghệ hiện đại, ăn xong người ta cứ chụp hình post lên phây bút như tụi em nè. Ăn gì, ăn xong là cả thế giới đều biết, đâu cần ngậm tăm, hihi.


Bởi vậy, người như trai kia thiệt là của hiếm. Em ngưỡng mộ ghê!