Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nên bố mẹ rất vất vả để nuôi chị em tôi khôn lớn và cho học hành... Rồi cũng đến ngày tôi đi làm và đi lập gia đình. Trước khi lập bố mẹ lo cho tôi rất nhiều vì gia đình tôi đến làm dâu con là một gia đình công nhân viên chức nhà nước sợ con gái mình không hòa nhập được với gia đình nhà chồng rồi chỉ dặn, căn dặn con nhiều điều hay lẽ phải khi đến nhà chồng. Và rồi tôi cũng đi lấy chồng tôi đã thực hiện được những lời bố mẹ dặn. Nhưng sự cố gắng của tôi được đền đáp mà tôi cũng không dám tưởng tượng nổi. Chuyện sảy ra từ khi người em trai chồng tôi lập gia đình tôi cũng giống như bao bạn trẻ khác là muốn ra ở riêng để tự lập cho cuộc sống sau này rồi vợ chồng tôi xin bố mẹ chồng tôi ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý mà đồng ý cho vợ chồng em chú ra ở riêng. Nhưng phải nói là cái ra ở riêng như chú thím nhà tôi ai cũng muốn không phải mua sắm không phải lo nghĩ gì mà chỉ việc ra ở thích làm gì thì làm. Đến một ngày mẹ chồng tôi phải nằm viện bố chồng tôi tuyên bố việc chăm mẹ chồng tại bệnh viện là trách nhiệm của tôi không được làm phiền tới ai. Ngày nghỉ là tận 5 ngày mọi người có ngày nghỉ lễ còn tôi ngày lễ của tôi không thấy ở đâu cả... Những thứ tôi tích cóp từ trước khi đi lấy chồng rồi những thứ tôi lấy tiền lương tôi đi mua sắm về bố mẹ chồng tôi cứ tự nhiên mang cho nhà chú thím đến khi thấy nhiều tôi có ý kiến thì nói tôi không phải là "Bà tướng" rằng chúng mới ra ngoài ở riêng không có gì nhưng tôi nói thật thiên hạ ra ở riêng không ai sướng như chúng. Đồ đặc trong nhà từ que tăm đến tủ lạnh, máy tính đến đồ ăn thức uống từ ngày ra ở riêng không phải lo đến hàng hóa đi buôn bán cũng là của vợ chồng tôi cho... Vậy mà tôi có tham gia ý kiến thì nói là Bà Tướng...Tôi muốn xin bố mẹ chồng tôi cho tôi đổi ra ở riêng và cho chú thím ấy về sống với bố mẹ chồng tôi. Xin mọi người hãy giúp cho tôi với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1