Mỗi lần thấy buồn quá không biết chia sẻ cũng ai mình lại ngồi viết lên đây những dòng tâm sự của mình. Có lẽ các mẹ cũng chán khi đọc những dòng này vì mỗi lần mình viết chỉ là nỗi buồn chuyện gia đình. Phải đấy, mình không biết có gia đình nào giống gi đình mình không nữa. Có lẽ từ lần vợ chồng quyết tâm hàn gắn chuyện gia đình đến nay mình chưa khi nào nghĩ đến sẽ chia tay nữa. Nhưng bây giờ sống vì con để con có cha có mẹ thì lúc nào mìh cũng thấy mệt mỏi, có những lúc mình tự hỏi từ ngày lấy a đến nay mình đã có ngày nào thự sự hạnh phúc chưa nhỉ:((. Mính vẫn sống và cố gắng nuôi con, bây giờ hình như mình trở thành người vô cảm ít khi quan tâm đến a có lẽ mình đã buông xuôi thật rồi sao. Mình sốt nằm trong giường nói a chở con đi học a chẳng nói gì rồi mình cũng phải dậy, trưa con k có cơm ăn mình cũng dậy mà nấu, con đi học thêm thì a nói học làm gì cho mệt... ôi rất nhiều điều sao mà chúng mình chẳng bao gờ có điểm chung vậy , thất vọng quá:((