Có một cô gái học Học Viện Âm Nhạc, vì cô luôn ước rằng cô sẽ trở thành ca sĩ. 23 tuổi, cầm tấm bằng giỏi, cô tâm sự với người iu (học chung lớp ) : 2 đứa mình sẽ là ca sĩ anh nhé ! Chúng ta sẽ cùng song ca trên mọi sân khấu..
Thế nhưng 2 đứa xoè tay ra, trên dưới đều...trắng trơn..... Chẳng có gì ở trong tay, tay trắng nghĩa là...đói, nghĩa là tạm gác ước mơ làm ca sĩ để.... đi cày kiếm cơm.
Rồi thương mẹ anh đã đến tuổi già. Cô và anh cưới nhau, sinh 1 cô bé lém lỉnh, hài hước y như cha. Cô lại lao vào kiếm tiền nuôi con. Ước mơ tạm gác đấy , mặc dù cô buồn lắm. Cô tủi thân lắm khi thấy các bạn của mình lần lượt có những bài hát riêng, có những sân khấu riêng, hát ở phòng trà này nọ.. Cô tự an ủi mình ráng lên, giọng hát của mình vẫn còn nguyên, khi nào con cứng cáp 1 chút cô sẽ thỏa ước mơ của mình.
Nhưng thấy mẹ chồng buồn vì chưa có cháu đích tôn, cô lại bỏ kế hoạch sinh 1 chú nhóc. Bà nội mừng, chồng cũng mừng, nhưng cô thì vừa mừng vừa buồn, thế là mất toi vài năm nữa mới được hát.
Thời gian dần cứ thế trôi, ước mơ của cô ngày nào như như ngọn lửa, thế rồi theo thời gian nó dần tắt tắt tắt và tắt.
Bây giờ cô gái ấy cũng đã 30 tuổi, giờ cũng chỉ ngồi nhìn màn hình xem The Voice, xem các ca nghệ sĩ trẻ đứng trên sân khấu tung hoành vùng vẫy hát những bản nhạc yêu thích. Còn cô thì ngồi ôm 2 đứa con, lo cho con mai ăn gì, ngày kia ăn gì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1