bố tôi mất năm nay là 6 năm.khi tôi đang học lớp 12 thì bố tôi mất vì căn bệnh ung thư bàng quang.lúc đó mẹ tôi đang lao động bên nước ngoài do việc chạy giấy tờ thủ tục để về vn bị gián đoạn nên đã không về kịp khi bố mất.mãi cho đến gần giỗ đầu của bố thì mẹ mới về.cũng vì thế mà bà nội tôi và mn bên nội đã trách cứ mẹ rất nhìu. trong đó còn có người độc mồm nói rằng vì điều đó mà bố tôi chết không nhắm đc mắt.phải nhờ 1 bác đồng đội ( bố tôi trc khi mất là giảng viên quân đội) vuốt mắt .mà tôi biết bố tôi có tật ngủ gà và ông mất lúc ngủ cho nên tôi k tin điều mn bên nội nói. b.mẹ tôi sớm xa cách nên cũng chỉ mình tôi là con lại là phận gái chính vì thế sau khi bố mất mẹ tôi lại càng bị lạnh nhạt.gia sản bố tôi có cũng k nhiều.ông có đc miếng đất do nhà trường phân cho thì mn bảo đã bán đi lấy tiền chi phí cho lần mổ cuối của bố. trước lúc mất bố tôi đã làm đơn xin về 1 cục.mấy chục năm công tác của bố như mn bảo là đc 200 tr.bố tôi là ng luôn lo lắng cho anh chị e trong gd vì ông là con cả.đến khi mất cũng vẫn lo cho cả các cháu trong nhà.số tiền về một cục đó ông đã chia ra 100 tr để biếu bà nội .ông bà ngoại tôi và cho các cháu trong nhà mỗi đứa 10 tr đi học.còn 100tr thì bố để cho tôi..trước thì mn bảo do tôi còn nhỏ và bố dặn số tiền đó gửi tiết kiệm để lấy lãi hàng tháng cho tôi tiền đi học.thời đó lãi Nh cũng phải 14% / tháng.rồi khi mẹ tôi về theo lý mẹ là ng bảo hộ cho tôi thì mn nên đưa cho mẹ quản lí nhưng không.và số tiền lãi kia tôi k biết nó đc b.nhiêu nhưng cứ độ vài tháng nhà nội tôi mới đưa cho mẹ 5-3 triệu.rồi khi bà cô tôi làm chân bán bảo hiểm mn bên nội đã tự ý lấy một khoản trong số tiền bố để lại cho tôi mua 1 gói bảo hiểm nói là mua cho tôi mà từ ngày ấy đến giờ khi tôi ốm đâu và sinh con tôi cũng chưa đc hưởng quyền lợi gì từ gói bảo hiểm ấy và khi tôi lấy chồng thì bên nội mới đưa 50tr cho mẹ tôi để lo chuyện cưới xin cho tôi.khi tôi sinh xong cũng chẳng mấy người nghos ngàng q.tâm.tôi thấy tủi cho mẹ và cũng tủi cho cái thân mình là phận gái.giờ tôi đã lập gia đình cũng đã trưởng thành nhưng k hiểu vì lí do gì mà bên nội tôi vẫn không thấy nói gì về di chúc của bố tôi .tôi cũng không biết mình nên hỏi ntn để tránh hiểu lầm.nói thêm khi tôi học cấp 3 tôi lên nhà ngoại đi học sống cùng ông bà ngoại.thời gian đó k ai quan tâm tới tôi chẳng bao giờ có cuộc gọi hỏi thăm tôi.khi bố tôi bệnh chú tôi lúc đó đã nghỉ ở nhà nên đã chăm sóc cho bố tôi.nếu chỉ thế tôi sẽ rất biết ơn và cảm kích chú.nhưng từ khi bố tôi mất lần nào tôi và mẹ tôi về bên nội chú cũng bảo nếu không có chú bố tôi chết lâu rồi.chính điều này làm tôi thấy ghét chú.bởi vì tôi nghĩ chú k phải e của bố tôi sao?sao chú có thể nói ra điều ấy khi mà chú là e của bố. hơn nưa khi bố tôi bệnh mẹ tôi ở xa đk k cho phép dù muốn cũng đâu chăm đc bố.tôi thì còn đang đi học và một phần là bố tôi k muốn t bị mất tập trung việc học.khi đó chú lại ở nhà k đi làm nên đương nhiên chú có nghĩa vụ của ng e phải chăm sóc anh mình.hơn nữa bố tôi ốm bệnh nằm viện tiền thuốc men đã đc hưởng chế độ của quân đội.chứ đâu phải bố tôi k có đồng nào phải dựa vào chú đâu.vả lại mẹ tôi cũng có gửi tiền về cho bố cộng thêm tiền những ng vào thăm cho bố để bố bồi bổ.mà bố tôi bệnh chẳng ăn uống đc gì chú lên chăm ăn uống cũng sẽ chi từ số tiền của bố tôi chứ nào có phải bỏ ra đồng nào để giờ chú nói như kể công vậy.tôi nói thật chú không nói ra câu đó thì tôi còn tôn trọng chứ nói ra tôi thấy khinh chú mình.có lẽ mn đọc sẽ có ng nói tôi láo.tôi ăn cháo đá bát thì cũng xin cho tôi 1 ý kiến tôi phải làm thế nào
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1