Một câu chuyện của đời tôi. Tôi muốn cho cả thế giới này biết câu chuyện ấy.có thể nó ko là j với nhiều số phận khổ hơn.nhưng có lẽ, câu chuyện là trường hợp ít sảy ra.
Mẹ tôi năm nay đã 55t,là giáo viên tiểu học vừa về hưu.có thể nói cuộc đời mẹ tôi nhiều thăng trầm vất vả nhất.Nhưng mẹ ko gục ngã,chỉ là chấp nhận số phận của mình mà thôi.
Nếu ai là người thị xã Bắc Cạn,khi đọc xg câu chuyện này,có thể về hỏi các cụ già,các bà U50-60 ở khu vực thị Xã,Bến xe.Chắc sẽ có nhiều người biết câu chuyện này.
Bố tôi là Người Bắc Cạn,mẹ tôi người Thái nguyên. Khi mẹ đi học sư phạm trên Bắc cạn thì quen và lấy bố. Và có 2 cô con gái xinh xắn. Bố tôi mất năm tôi lên 3t,chị gái 5t. Bé con chả biết j.trong kí ức của tôi ko có hình dáng bố.Mọi câu chuyện là mẹ tôi và các dì các cậu kể lại.
Bố là dân cai vàng ở những bãi vàng Khau Âu,Bằng lũng,Na Rì những năm 90. Khi ấy tai hoạ ập đến. Trong 1 lần 2 quân làm vàng đánh nhau. Thì bố ra can ngăn và bị một người đâm chết vì tưởng là quân bên kia.họ tranh bãi vàng của nhau j đó. Khi ấy mẹ mới 31 tuổi. Là giáo viên tiểu học ở Nông Thịnh ( bắc cạn) hồi ấy giáo viên nghèo lắm,lương chỉ có mấy nghìn và vài cân gạo thôi. Bố tôi làm vàng và có tiền. Ông bà nội có cho 1 mảnh đất nhỏ xíu, chỉ có vài m2 ở mặt đường.Ngay đỉnh Dốc Tiệm.mảnh đất chính ra là của cô ruột tôi mua. Từ mặt đường ( cũ ngày xưa) vào chỉ có 3m. Đủ dựng cái lán bán nước. Bố mẹ tôi tích góp tiền và san sẻ quả đồi ngay sau mảnh đất để xây nhà.hồi ấy đất đai còn dễ lắm. Xẻ đc thổ đất chiều ngang khoảng 8m.và xây đc nhà ống.có sân thượng.có thể nói lúc ấy nhà như vậy là khá giả. Ông bà nội tôi đất đai nhiều,có 6 người con,3trai 3 gái.
Khi bố tôi mất được 3 ngày,vẫn đang làm ma chay,thì Bà lăn đùng ngã ngửa giả vờ lên đồng ,bố tôi nhập vào và phán : "cho chú e bên dưới chú ra đấy để ở,giao toàn quyền sở hữu cho chú." Còn ko nhắc đến vợ con gì.Các Thầy có nói : nếu theo duy tâm,thì 3 ngày ko thể nhập xác ,và ko có lí do gì mà lại ko lo lắng cho 2 con còn nhỏ. Nhưng vì anh em nhà Nội đông,mẹ tôi cũng ko làm gì đc. Thế là chú ra ở cùng 3 mẹ con. Chú tôi nghiện thuốc phiện, lại còn trẻ có mười mấy đôi mươi thôi.cũng đành nghe theo ông bà. Ngày ngày bạn bè hút hít với chú ra vào tấp nập.ko hiểu sao tối hôm ấy chú kêu lạnh và bê bàn đèn ra gian ngoài,ngay dưới bàn thờ bố.Hôm sau bà ra thấy quát chú vào buồng trong vì sợ công an bắt. Gian chú nằm sát với tả ly cao hơn nhà. Hôm ấy ko có bóng dáng một con nghiện nào ra vào. Đến trưa thì tả ly sạt lở gây sập nhà,lạ là chỉ sập gian chú nằm. Chú chết khi mới đôi mươi. Ông tôi trách bà ,vì bà bảo chú ra ở nên chú chết. Vậy là,sau 20 ngày bố tôi chết thì chú cũng chết.Từ đó bà ăn chay niệm phật.Ông thầy nói rằng: không phải người âm nói mà dám giả dối,lai hắt hủi Vk con nên bố tôi vật chết.người trần làm gì người âm đều biết.
Do nhà sập,lại giáo viên nghèo mẹ ko có tiền để san sửa nhà. Nhà sập khói mù mịt.May mắn thay chị e tôi ko có trong nhà. Mẹ tôi ko có một đồng,3 mẹ con chr vẻn vẹn 3 bộ quần áo trên người.Hoàn cảnh khó khăn,xã phường hỗ trợ hơn 200 ngàn vì thiên tai. Ông bà ,a e ko ai giúp đỡ. Bác gái tôi ( chị gái bố) lúc ấy có tiền,thuê thợ dỡ sắt thép vào xây nhà cho bà,và nghiễm nhiên,ông bà cho bà luôn mảnh đất của bố mẹ tôi.Bác làm luôn giấy tờ.khi ấy đất bố mẹ tôi chưa có bìa đỏ. Đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi vì khó khăn,lại giáo viên,không thể bỏ việc ,đành chấp nhận bế con về nhà Ngoại để nương tựa.ông bà ngoại cũng nghèo khó không giúp j được nhiều. Không những thế,bà nội còn bắt chị gái lại,không cho đi theo mẹ.và một lần nữa,mẹ không thể đối đầu lại được với gia đình chồng.Không cho thăm con,lên gặp con thì họ giấu chị gái tôi đi. Hoàn cảnh như vậy mẹ tôi lại chấp nhận,không dám kêu ca hay kiện tụng.
Bác gái xây 2 gian nhà ,mỗi nhà thờ một người.một gian cho vk ckcon trai ở.một gian cho thuê. Sau thì bán 1 nhà đi. Đi gọi hồn bố tôi ,bố tôi có nói : bán đất thì cho vk con e với. Bác hứa cho.nhưng bán rồibacs không cho mẹ con tôi . Một thời gian sau, a con trai duy nhất của bác sốc thuốc heroin và chết khi vẫn đang ở trên mảnh đất đó. Sau này bác cũng bán nốt gian còn lại.
Người giết bố tôi thì cũng là làm thuê ko có tiền,ông bà bắt họ phải đền bù 20trieu.năm đó ,số tiền như vậy là rất to,họ lấy đâu ra.Ông bà lại muốn cầm số tiền đó. Đến tiền giường bố tôi đặt họ đóng họ mang trả khi bố chết, bác gái cũng nghiễm nhiên cầm coi như của mình.có thể nói lúc ấy mẹ bị gia đình chồng hắt hủi, họ cướp trắng đất đai của chính cháu nội họ.
Khi toà gọi xử án thì toà chỉ gọi mẹ tôi.mẹ tôi chấp nhận cầm 8tr đền bù và người giết bố đi tù vài năm.Từ đó ,ông bà tiêm nhiễm vào đầu chị gái tôi : mẹ tôi bán máu của bố,lấy tiền ăn chơi phè phỡn. Và 25 năm chị tôi luôn mang trong mình tư tưởng đó,luôn hận và giận mẹ tôi.
Do hoàn cảnh khó khăn,mẹ tôi được phòng giáo dục giúp đỡ cho chuyển về Thái nguyên ( quê ngoai) giảng dạy.không phải dạy nơi vung xâu xa nữa. Số tiền ấy mẹ tôi gửi ngân hàng, hàng ngày hai mẹ con ăn uống chi tiêu khổ cực dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ.Năm 1998 mẹ tôi lấy tiền đó và tiền tích góp mua được mảnh đất và xây nhà tấm lợp để ở. Dần dần thì xây bếp, đổ mái bằng.năm 2005 mẹ tôi vẫn trả nợ xây nhà. Một mình nuôi tôi ăn học,không có bóng dáng đàn ông trong đời, ko ai để dựa dẫm. Mẹ tôi đã quyết định không đi bước nữa khi bố mất, dù có nhiều người muốn lấy ,mẹ tôi cũng đc xếp vào diện xinh gái, đứng đắn.Ngày đi dạy, tối nhận dạy thêm.Hè thì dạy thêm 3 ca, sáng ,chiều ,tối. Lúc ấy mẹ còn trẻ,còn dạy thêm nhiều để kiếm tiền đc.
Bao nhiêu năm,mẹ con sống khổ cực,mẹ ko một lời kêu ca,cũng không bao giờ dám nhắc đến chuyện đất cát với ông bà.Chỉ lẳng lặng lên thăm con mà thôi. Có thể cuộc sống vất vả của mẹ, lại thêm những lời lẽ cay độc mà ông bà dành cho mẹ tôi ,đã làm cho chi hận và ghét mẹ.ở với ông bà ,các bác thì chị được ăn ngon, chị sợ khổ.nên năm lớp 9.mẹ tôi có đón chị về ở cùng,nhưng được vài tháng,vì có lẽ chị không chịu được khổ cực,chị lại đòi sống chết về bà ở. Lại một lần nữa,mẹ không làm gì được. Mẹ không được nuôi con,vẫn luôn bù đắp, lên thăm con ,dù lên bị ông bà mắng chửi và đuổi khéo.mẹ cũng nghèo,làm gì có tiền nhiều để cho con.cũng đành phải chấp nhận.
Năm 2008 tôi lấy chồng thì ông bà có xuống dự. Có ông nội còn xuống 1 vài lần,còn bà thì từ lúc bố chết cho đến khi tôi lấy chồng,bà đi đền chùa khắp nơi,đi qua nơi mẹ con tôi sống cũng không bao giờ ngó ngàng,hay xem cháu sống thế nào,mẹ con nó sống hay chết.
Năm 2000.Khi sửa nhà,mẹ tôi có lên khóc lóc, xin ông bà giúp đỡ thì được ông bà cho 25-30tr gì đó .( khi ấy ông bà mới bán đất nên có tiền.)nhà tấm lợp,cứ mỗi lần mưa gió thì hai mẹ con lại phải chui gầm bàn vì sợ mưa bão làm sập mái, nhà cũng dột tứ tung.nên mẹ cố gắng để đổ mái bằng cho khỏi nguy hiểm.cũng vì một phần 15 năm mẹ tôi một mình nuôi con,không đi bước nữa,nên bà mới chấp nhận giúp đỡ.và từ đó cũng dần giảm ác cảm với mẹ tôi. Dù không có tiền,nhưng cũng đã ổn định, mẹ tôi về vẫn thỉnh thoảng biếu ông bà tiền. Những lần theo mẹ lên ông bà, tôi cũng được ông bà các bác,các cô cho tiền mua quần áo. Cũng dần được quan tâm. Cũng được mọi người nói những câu thương yêu. Nhưng trong thâm tâm,tôi luôn hận họ,ghét họ vì đối xử quá tệ với mẹ con tôi. Không những họ cướp đất đai lại còn chia cắt chị e tôi. Dù có tình cảm đến đâu,chị e tôi vẫn không thể như những chị e nhà khác.từ lúc lấy chồng,có con ,tôi càng thêm ghét họ. Vì khi có con,mới hiểu được lòng của mẹ. Vợ chồng tôi có thể nói ,hiện tại làm ăn khấm khá, có của ăn của để, tự tay làm nên. Sống với mẹ,có lẽ tôi được sự thương yêu của mẹ hơn, dù sao ,tôi cũng được ở bên mẹ.Nghĩ đến chị ,mà lòng tôi đau nhói.chẳng biết làm thế nào? Tôi càng thêm hận họ.
Khi chị tôi đi làm,tôi còn đang học chuyên nghiệp,chị có tiền cũng luôn quan tâm,và yêu thương tôi,chị không tiếc tôi cái j, có tiền mua cho tôi quần áo hay cái gì của chị,tôi thích chị cũng cho.Chị tôi cũng vất vả. Ở với ông bà thì nay ở nhà bác,mai ở nhà cô.làm đủ mọi việc như con ở.
chị nhanh nhẹn,hoạt bát nên giờ cũng tự làm ăn,kiếm được tiền.chị vẫn thỉnh thoảng về thăm mẹ,thăm e. Mẹ tôi vẫn luôn dành một khoản tiền để dành cho chị, khi chị mua xe mẹ cũng cho 20tr, và luôn nói chị lấy chồng mẹ sẽ cho chị tiền. Tiền lương của mẹ, từ lúc lấy tôi ck,mẹ tôi ko phải chi tiêu nhiều. Tôi cứ để mẹ dành dụm, để sau này cho chị, tôi ko bao giờ ganh tị điều đó. Tôi cũng ko động đến tiền của mẹ. Có chăng là vay rồi trả. Lương trước khi về hưu mẹ tôi cũng cao được 10tr mỗi tháng. Năm nay về hưu mẹ tôi cũng dành đụm được gần 300. Để dành khi ốm đau, cơ nhỡ. Dành một phần cho chị khi lấy ck.
Năm 2012, sau một lần thập tử nhất sinh, bà đột ngột gọi tôi về bảo chia cho tôi một lô đất. Ông bà già rồi,80t gần đất xa trời. Đất đai nhiều. Chia cho 3 người con gái mỗi người 1 ô.và chị gái tôi 1 ô. Còn lại của chú út. Nhưng khi tôi lên thì chú không đồng ý cho. Và ông bà lúc đầu bảo cho nhưng sau nghe theo chú không cho tôi nữa. Chú nhắc tôi ko đc nhắc đến chuyện đất cát. Thật ra, hơn 20 năm nay mẹ con tôi ko đòi hỏi gì đất cát,chưa kể đất đai ông bà chiếm cũng ko đòi. Vk ck tôi làm ăn được ,cũng không phải thiếu tiền. Ô đất đấy chỉ là đất vườn, có bán cũng được hơn 100tr. Cũng chỉ bằng 2 tháng tôi kiếm được.nên tôi cũng ko thật sự cần. Ông bà đã không coi tôi là cháu nội thì tôi nhất thiết j cần nó. Tôi cũng nói thẳng, ông bà ko coi tôi là cháu,thì tôi cũng ko coi ông bà là ông bà. Có chết chưa chắc tôi đã về.và từ đó đến nay, tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với ông bà, các bác. Vk ck tôi đang làm ăn,đùng đùng gọi lên bảo cho đất, thì lên lại ko cho. Làm mất công mất việc, làm tôi nói với nhà ck được ông bà cho đất.ai cũng nghĩ ông bà tốt, giờ già rồi nên suy nghĩ thấy có tội với tôi nên muốn bù đắp. Nhưng không.tất cả chỉ là giả tạo. Cuối cùng họ vẫn là tiếc mảnh đất,tiếc tiền. Ông bà , các bác ăn cả phần của con của cháu, tôi cứ xem họ sẽ sống thế nào? Hai mẹ con tôi coi như không có quan hệ họ hàng với ông bà từ đó. Tôi ko phải tức vì ko đc đất mà bởi vì ông bà đến lúc sắp chết rồi cũng ko coi tôi là cháu. Tôi tự nghĩ, ông bà có chết chưa chắc tôi cũng ko lên chịu tang. Vì những j họ đối xử với mẹ con tôi.
Bác gái thì xây nhà nghỉ Long Ngọc
rất to ở ngay Dốc Tiệm.có anh con trai thì chết sốc thuốc trên đất nhà tôi, con gái thì bỏ ck, làm cơ sở xông hơi mátxa, nuôi gái gú. Cô thứ 2 thì chồng nghiện,cũng bỏ ck, nuôi con một mình, cô lại là con của ông khác, không phải con ông nội. Cô thứ 3 thì ngủ với em rể ( chồng của e cô- em của ck) và bị ck bỏ, con gái thì đi lang bạt làm gái gú, bán trôn nuôi miệng. Chú út thì lại con ông khác nữa, cũng ko phải con ông nội ,
lại nghiện.
Vậy đấy. Người ta bảo ác giả ác báo, độc mồm độc tâm thì sống cũng khá lên đc đâu.
Tôi ko biết liệu tôi quyết định ko đi lại với họ như vậy đúng không, nhưng vì thế, mà chị tôi nói : tôi ko xin lỗi ông bà thì ko coi tôi là e ?
Tôi ko hiểu tôi sai gì mà tôi phải xin lỗi?
Tôi đi viện vì ốm mấy tháng, có nhắn tin Fb cho chị, nói tôi sắp chết rồi, chị đọc cũng ko thèm trả lời, hay hỏi han j? Chị đi nước ngoài làm ăn gần 3 năm rồi.từ lúc sảy ra chuyện, mẹ con tôi ko liên lạc đc với chị , Fb thì ko thèm trả lời.
năm nay tôi cũng 27t rồi,liệu suy nghĩ của tôi như vậy có sai ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1