Bố mẹ tôi, bạn bè tôi rất nhiều người bảo số tôi khổ thế, vất vả thế, lận đận thế.


Bạn bè tôi hầu hết đều làm ở các cơ quan nhà nước, công việc ổn định và cũng đã yên bề gia thất. Những người bạn thân đều lấy chồng có điều kiện, nhà cửa, ô tô đàng hoàng. Con cái, it thì cũng một đứa, nhiều thì đã đến đứa thứ 2. Tôi thì vẫn đang ngồi trong căn phòng trọ 12m2, 4 người theo diện ở chui kí túc. 26 tuổi, công việc không ổn định và cũng chưa có đối tượng nào để lấy ch
ồng cả.


Ở quê tôi thuộc diện ế ẩm, mỗi dịp về quê bố tôi lại, đấy, con người ta lấy ck, có con, đấy nó làm chỗ này, chỗ kia.


Nhiều khi nhìn bạn bè cũng có chút tủi thân.


Nhưng cảm giác đó giờ đây không tồn tại lâu dài. Trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, gặp những cuộc đời sứt mẻ, chứng kiến sự thăng trầm của hạnh phúc và khổ đAu. Tôi bằng lòng với những gì đang có. Tôi không thấy khổ.


Gần 3 năm trước tôi bị bạn lừa vào đa cấp, được hơn tuần vào rõ bộ mặt lừa đảo, rút chân nhưng không rút được tiền. Số tiền 20 triệu đều là vay mượn và rất lớn với một đứa sinh viên nhà quê vừa ra trường.


Và đó là bước ngoặt của đời tôi. Sự sai lầm ngu dại dẫn tôi đến những tháng ngày cơ cực. Có những lúc đến 50 nghìn đổ xăng không có, mì tôm phải chia đôi một gói ra ăn với cơm thành 2 bữa. Chồng chất khó khăn khi lúc đó tôi cũng không kiếm được một công việc tử tế. Bố mẹ tôi đêu là dân quê, không quen biết để có thể xin cho một công việc nhà nước. Chẳng hiểu sao lúc đó, một công việc ngoài tôi cũng ko xin được, dù trước đó tôi xin việc rất dễ. Có lẽ đó là một cái hạn.


Cùng lúc, chuyện tình cảm của tôi đổ vỡ với bao nước mắt, bao đau khổ. Hơn một năm trời tôi chìm trong hoàn cảnh như thế, Đêm giật mình với khoản nợ trả lãi rồi bế tắc trong chuyện tình cảm. Từ một người béo, tôi đen nhẻm, khô khốc, gầy gò. Lúc nhìn thấy tôi như thế, mẹ tôi đã rớt nước mắt mếu máo vì xót con. Bố tôi, người lúc nào cũng đem tôi so sánh với những bạn bè thành đạt cùng trang lứa vì xót thương quá cũng bảo, thôi về nhà.


Tôi ở nhà đến nửa năm trời.


Đến giờ khi nhắc lại thời khắc ấy tôi lại rùng mình kinh sợ. Mì tôm trong tâm trí tôi thật kinh khủng. Khi con người trải qua những lúc đau khổ nhất rồi, cảm giác khổ sẽ không còn nhiều nữa. Không phải nếm trải những điều đó đã là rất tốt rồi. Đó là lý do tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, không khổ như nhiều người nghĩ. Bằng lòng với hiện tại đã là giàu rồi. Vị ân nhân cứu tôi nói rằng: con người thấy mình nghèo là con người không thấy đủ.


Có lẽ tôi đang rất giàu.


Con người nay có thể đầy đủ đấy, có thể có hết mọi thứ đấy nhưng ngày mai luôn là dấu hỏi, Nhiều người trông thì hạnh phúc nhưng thực sự họ đầy nỗi đau. Những điều tôi gặp trong cuộc sống, khiến tôi hiểu rằng, mình cứ biết mình thôi, chẳng nên ngước nhìn xa xôi. Có ghen tị với hàng triệu người khi họ hơn mình mãi được không. Không đủ sức. Có than vãn ngày qua ngày.Chẳng để làm gì! Thôi, thế này là đủ, thế này là ổn. Không hề khổ.