Hiện em đang là sinh viên năm 2, em đang học trường top và đang cố gắng từng ngày từng giờ từng phút để trau dồi bản thân mai sau ra đời có thể kiếm được nhiều tiền để chăm sóc bố mẹ. Cuối tuần này em về quê và có ngồi nói chuyện với mẹ. Nhà em đang làm ăn khó khăn, vì thế em càng tự nhủ phấn đấu nhiều hơn để có thể làm ra tiền giúp bố mẹ. Nhưng khi em nói về việc em mong kiếm được nhiều tiền thì mẹ em dường như không quan tâm mấy. Mẹ bảo em là người con dị dạng, lưng dài mà chân tay lại ngắn, tai cũng nhỏ ( sự thực đúng là thế ạ), " không giàu được đâu, thôi cố mà làm đủ ăn đủ sống là được rồi, nhỉ ". Vâng em đang hì hục ôn thi toeic mà chả muốn ôn nữa, em cố gắng giàu có cũng chỉ vì muốn chăm sóc cho bố mẹ. Bởi vì trong họ hàng nhà em thiếu điều kiện hơn, dì em hay chú em không kinh doanh trăm nghìn đô một tháng thì cũng là công chức cao cấp. Tại sao em lại không được trở nên giàu có như chú dì chứ? Sau câu nói đó em rất buồn, nhưng em vẫn không nói với mẹ và em cũng biết mẹ thương mình. Em vẫn muốn cố gắng hết sức mình, nhưng hiện em đang rất tiêu cực, nếu mẹ bảo chỉ cần đủ sống thôi thì em đi làm công nhân cũng được chứ cần gì phải cố thi vào đại học làm gì. Mọi người có thể bảo em là phản ứng thái quá, nhưng thực sự em đang rất thiếu động lực, và tiêu cực cực độ, em không muốn cố gắng làm gì nữa, em cũng không biết tìm nguồn động viên từ ai, vì thế em viết lên trên đây. Em mong mọi người cho em ý kiến với ạ, cảm giác bây giờ như bị đánh thuế ước mơ đến mức chả thiết cố gắng gì nữa ấy ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1