Em tốt nghiệp ngành Quản lí đất đai tháng 5/2017 tại Sài Gòn, tốt nghiệp xong thì ba mẹ lo ngay một chân vào Nhà nước ở quê với số tiền không nhỏ. em làm được 1 tuần và cảm thấy mình không hề thuộc về môi trường đó và em cũng không giỏi về phần mềm chuyên ngành ( vì xưa giờ em thích làm việc về con người hơn là máy móc ) nên không tài nào theo kịp công việc được. Em quyết định từ bỏ, lúc đó em gây ra một trận bão lớn trong nhà luôn. Lần đầu tiên, mẹ em giận đến vậy, ba em thậm chí còn rơi nược mắt. Một đứa xưa giờ luôn sống theo ý ba mẹ mà lạm một phát vậy, ba mẹ nào không bị shock. Em biết ba mẹ buồn, em thương ba mẹ lắm, em cũng xót tiền nữa. Nhưng cảm giác không hạnh phúc, mỗi ngày em đều tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây, cái mình đang làm việc là công việc gì vậy. Cảm giác hoang mang, cô đơn đến tột độ.


Em quyết tâm bỏ đi, em xuống lại Sài gòn . Em hoang mang, không biết mình thích làm công việc gì , xưa giờ em là đứa hay quan tâm mọi người , em cũng thích làm các công việc giúp đỡ người khác, em thích làm việc với con người. Nhưng em không rõ, gọi tên công việc cụ thể là gì để mà tìm hiểu. Xưa giờ em cũng thích viết lách, em đã gửi hàng ngàn bài cho Nhà xuất bản nhưng luôn bị từ chối. Em cũng thích làm bên mảng truyền thông sự kiện, em thích cảm giác tự tay mình tổ chức , lo lắng, sắp xếp , lên ý tưởng cho 1 sự kiện nào đó. NHƯNG MỌI THỨ CHỈ DỪNG LẠI Ở VIỆC THÍCH.


Sai lầm của em là 4 năm qua chỉ biết cắm mặt học cho 1 ngành do ba mẹ định hướng mà không hề tìm hiểu bản thân thích gì. Em bắt đầu rải CV khắp mọi nơi, em biết bản thân không có bằng Đh chuyên môn mà làm giờ xin trái ngành với vị trí Nhân viên thì không thể, em bắt đầu từ những công việc Cộng tác viên, Thực tập sinh. 1 tháng rồi 2 tháng rải CV rất nhiều nhưng chỉ có vài chỗ gọi phỏng vấn và đều rớt, thậm chí có cả lừa đảo. Trong thời gian đó, để duy trì cuộc sống, em làm phục vụ và bị chủ ép bức rất nhiều nhưng không thể nghỉ việc vì nếu nghỉ em không có tiền để trang trải. Em vẫn nói dối gia đình là em có việc làm, vì nếu không nói vậy em sẽ không thể bỏ đc công việc Nhà nước kia.


Em xin việc rất nhiều nơi, và em quyết tâm sẽ xin việc vào các mảng Nhân sự HR và Biên tập viên. Em đi phỏng vấn nhiều và bị chửi cũng rất nhiều, biết trách ai chỉ biết trách mình xin việc trái ngành , không có kiến thức chuyên môn về ngành đó thì bị chửi là đúng. Em thậm chí xin làm thực tập sinh không lương, vậy mà cũng không được nhận. Và điều duy nhất, em ghét những nhà tuyển dụng là kết quả mình rớt, họ không thông báo để mình biết mà tiếp tục tìm việc khác, họ cứ kéo dài thời gian để mình cứ mãi đợi trong vô vọng.


Hiện tại, em được công ty kia nhận vào làm vị trí Thực tập sinh Chăm sóc khách hàng. Em lo lắng lắm, vì bản thân mình chỉ thích những ngành HR hoặc viết lách, làm sao mình có thể làm tốt công việc mà bản thân không hề biết hoặc không hề thích. Nhưng em cần tiền để sống sau những tháng ngày xin việc đầy mệt mỏi. Em hoang mang, liệu mình có đang đi đúng đường không, liệu mình sẽ làm tốt không hay họ sẽ đuổi việc mình và mình lại bắt đầu những ngày tháng xin việc rải CV đầy gian nan kia.


Mọi người đều nói em sai lầm khi bỏ công việc Nhà nước kia, em thì chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ, em chỉ tiếc tiền bác ba mẹ đã bỏ ra, mất đi mối quan hệ với người xin cho em vào cũng mất, giờ họ không thèm nhìn mặt ba mẹ em nữa. Và em hối tiếc nhất là 4 năm qua, mình chưa bao giờ suy nghĩ cho tương lai hay cố gắng tìm hiểu bản thân. Em thật là một đứa vô dụng