Truyện của em là thế này , em sinh năm 1987 , bố mẹ mất , có anh chị gái thì cũng đã ổn định gia đình riêng . Giờ em gần như 1 thân 1 mình không vướng bận vì chưa lập gia đình . Chuyện là giờ em muốn học ngoại ngữ , vì bản thân thấy yêu ngoại ngữ , hoặc cũng có thể là do đọc sách thấy nói đến đam mê nhiều , nên em cũng hơi ảo tưởng . Công việc của em thì từ đợt học xong cấp 3 em lao động phổ thông gần chục năm cũng tích góp được hơn 100 triệu , mà giờ kinh doanh thì em không có ý tưởng nào về kinh tế mà cũng không có mối quan hệ nào cả nên cũng không dám đầu tư, nên cũng muốn đầu tư vào tri thức vì ngày xưa cấp 3 cũng học khá ngoại ngữ mà thích sách vở nữa. Em sinh ra ở Hòa Bình , 1 tỉnh miền núi , quanh năm làm việc Hà Nội cũng chán , giờ tự do không vướng bận muốn vào Đà Nẵng hoặc TP HCM học đại học ngoại ngữ chính quy ngành tiếng Trung hoặc tiếng Nhật . Có các mẹ , các chị nào đang làm bên ngoại ngữ cho em lời khuyên thiết thực là có nên đi học không , Vì học xong là cũng 33, 34 rồi , cũng hết độ tuổi tuyển dụng lao động lâu rồi , mà giờ em đi học cũng gần như là đánh cược cuộc đời , học ra mà thất nghiệp thì chắc không biết nói gì , ngoài HN thì có vẻ là khá khó , em không quen ai trong Nam nên cũng muốn tham khảo ý kiến mọi người , trong đó cơ chế mở , liệu lớn tuổi có khó xin việc không . Văn phong lủng củng hơi rối .Mong mọi người đi qua cho em ý kiến thực tế , em xin cám ơn ,