Đưa con đi học mà nước mắt ngắn mắt dài:"mẹ ơi con không đi học".
Sinh ra trên đời này, được làm 1 con người bình thường cũng là 1 điều may mắn rồi.Nhưng sao mình vẫn cảm thấy chán chường, đòi hỏi nhiều thứ trong khi bản thân mình không cố gắng.
Hôm nay xin nghỉ buổi sáng, không đi làm, định ở nhà làm cái CV mà cái máy tính lại không cài Office, nản quá. Mới có bây nhiêu thôi mà mình đã nhụt chí rồi. Vậy mới nói tại sao lại có những người chán sống đến mức tự tử.
Liệu có thể đổi lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho bản thân không cố gắng.
Công việc của mình hiện tại gây cho mình cảm giác thật khó chịu, công việc phải nói nhiều và con người nơi đó sao mà gây ức chế đến vậy, đồng lương thì ít ỏi không có động lực để cố gắng. Tìm 1 công việc mới nhưng tự ti với khả năng hạn hẹp của mình và tiếc rẻ cái bằng cao đẳng
Mình sao thế này, giờ mình không biết phải làm gì nữa. Con người mình đang ì ra, tinh thần xuống dốc, trong khi con mình vẫn phải cố gắng bỏ qua tâm lý chán chường để đi học.
30 tuổi rồi, mình thấy thất vọng với bản thân quá.
Cần một tia sáng cuối con đường.................
Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1