Tôi năm nay 34 tuổi, có 2 con nhỏ, và đang làm việc ở vị trí Quản lí chất lượng ở một hệ thống siêu thị lớn trong thành phố Hồ Chí Minh.


Tôi tốt nghiệp đại học năm 2006, ở thời điểm đó có một vài người bạn của tôi có thể nói và giao tiếp tiếng Anh được. Nhưng tôi lúc đó không nói được một từ hoàn chỉnh. Tôi nghĩ bản thân mình là dẫn kĩ thuật, nên sẽ không giao tiếp nhiều hay tôi sẽ chỉ chọn các công ty Việt Nam để làm việc. Năm đó tôi được nhận vào một công ty Việt Nam, mức lương không cao nhưng đủ để tôi sống và trang trải cuộc sống.


Rồi đến năm 2010, tôi chuyển qua một công ty của Đức để làm việc. Ở công ty này không đòi hỏi tiếng Anh nhiều, chỉ cần tôi viết mail, và làm báo cáo bằng tiếng Anh là đủ. Vì là một người khá siêng năng và cũng có chút nền tảng lúc học cấp 3 nên tôi khá giỏi trong ngữ pháp, và từ vựng. Việc viết tiếng Anh tôi chỉ cần luyện tập và sử dụng những mẫu câu có sẵn để viết. Tôi có thể làm việc ở công ty ấy một cách thuận lợi.


Rồi cơ hội đến với tôi, năm 2015 có một công ty của Pháp mới thành lập ở Việt Nam và đang cần tuyển người có kinh nghiệm trong mảng chất lượng. Tôi cùng một vài đồng nghiệp ứng tuyển. Với kinh nghiệm sẵn có của tôi tôi được mời phỏng vấn cho vị trí nhân viên quản lí chất lượng cấp cao nhưng ngoặc nỗi người phỏng vấn là sếp người Pháp, tôi bắt buộc phải nói tiếng Anh. Tôi cuống cuồng lên vì hồi trước giờ tôi vẫn có thể viết mail, vẫn có thể làm báo cáo nhưng chẳng thể nói nổi một từ. Gặp anh phỏng vấn tôi dường như không thể nói được, mặc dù tôi đã viết sẵn ra giấy những kinh nghiệm và kĩ năng tôi có được bằng tiếng Anh nhưng vào nói tôi quá run và phát âm khiến sếp tương lai không hiểu được gì. Vâng, và dĩ nhiên tôi rớt. Tôi rất buồn nhưng vẫn cho rằng công việc là một cái duyên nên không lấy đó làm nỗi thất vọng lớn.


Sau đó, tôi được nhận vào một công ty Việt Nam với mức lương cao và vị trí Quản lí. Rồi tôi nghe tin một đồng nghiệp cũ của tôi được nhận làm việc vào công ty tôi đã bị trượt. Cậu ấy ít hơn tôi 4 năm kinh nghiệm, nhưng khả năng tiếng Anh khá tốt nên phỏng vấn là được nhận viêc ngay! Tới lúc đó tôi mới thất vọng về bản thân mình, không đổ lỗi cho cái gọi là” duyên” với công việc. Tất cả là do năng lực. Nếu ngày đó tôi có thể nói tiếng Anh thì giờ tôi đã có thể thăng tiến trong sự nghiệp, nhận được công việc với mức lương khá hơn và môi trương chuyên nghiệp hơn. Tôi quyết định học nói tiếng Anh. Nhưng ở tuổi tôi lúc đó, có 2 con nhỏ, tôi nghĩ có thể mình đã quá già trong việc học tiếng Anh. Nhiều boăn khoăn cứ làm tôi chần chừ mãi. Tôi sợ nhiều thứ, sợ không có thời gian chăm sóc con, sợ mình đã già quá để tiếp thu cái mới…Nhưng rồi sự cố đã đến với công việc hiện tại của tôi, công ty sẽ tái cấu trúc và nguy cơ mất việc cao, tôi và đồng nghiệp có thể bị sa thải bất kì lúc nào. Bây giờ thì không có lựa chọn nào khác một là tôi phải tự học tiếng Anh, hai là sẽ phải chấp nhận một công việc lương thấp hơn khả năng.


May mà, thời điểm đó tôi có nhỏ em, học khá tiếng Anh. Bé ấy sẵn sàng kèm tôi để cải thiện tiếng Anh. Vừa được tập nói, vừa cải thiện phát âm và vừa cho tôi động lực để học tiếp. Nó bảo, chỉ giúp tôi thời gian đầu, chứ thời gian sau là tôi sẽ hoàn toàn tự học. Với tiếng Anh là cần phải có môi trường để nói nên phải thực tập liên tiếp. Nó giới thiệu tôi vài câu lạc bộ để tập nói. Và khi tới đó, tôi mới nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất gặp phải hoàn cảnh ấy. Có rất nhiều bạn, anh, chị đã đi làm và cũng không thể nói được tiếng Anh. Đặc biệt những bạn ở quê lên, chúng tôi đồng cảm và chia sẻ với nhau. Có những hôm kể chuyện với nhau bằng tiếng Anh, những chủ đề rất gần gũi và tôi thấy tiếng Anh của mình đã khá lên rất nhiều.


Các bạn thấy đó, không có độ tuổi nào là quá già để học, học tiếng Anh, học vẽ, hay học một kĩ năng mới bất kì, bạn hãy cho nó một động lực, thà muộn chứ không bao giờ từ bỏ ước mơ, công việc hay có một cuộc sống tốt hơn bạn nhé!