tôi một công nhân ngành may mặc, công việc ổn định. ba là một nông dân gia đình cực kì khấm khá theo lô gic của tôi thì hẳn tôi là một người giàu.Ở xóm tôi người có thể tự tạo cho mình công ăn việc làm đã là oách lắm rồi chứ đừng nói là công nhân nghèo thu chi cá nhân,mỗi tháng thu nhập bấp bênh. tôi đến với nghề từ hai bàn tay trắng, theo bạn bè học hỏi và cố gắng. nhờ sự tận tình của anh chị đồng nghiệp chỉ dẫn mỗi tháng tôi cũng đã có thể thu về được 4 triệu. Sau những ngày vất vả tôi tự thưởng cho mình một tô mì hay một cánh gà chẳng hạn. Mỗi lần như thế tôi điều gặm ngấu nghiến gặm lấy gặm để. chắc tại tôi bon chen nhiều quá nên đối với tôi đó là một khoảng thu nhập ổn định. Mỗi lần tôi đi sớm về trễ như vậy gia đình tôi cũng rất là lo lắng, dù thu nhập khá nhưng cố gắng nhiều quá rồi đổ bệnh thì cũng như không. tháng có thưởng thì tôi cũng tự sắm cho mình một món đồ gia dụng mà tôi yêu thích, hay một bộ quần áo đẹp đẽ nào đó để khi ra ngoài còn có thể diện với người ta. tôi cũng oách lắm mỗi tháng kì cựu trường kì tôi đã tiết kiệm cho mình được 5 triệu đồng. Đối với tôi 5 triệu không hề nhỏ mà cả một gia tài. mẹ tôi bảo dùng tiền đó đầu tư, bà định mua cho tôi một con bê và nuôi giùm tôi, và giữ khi nó lớn và bán đi. Bà bảo đó là của hồi môn khi về nhà chồng. Vì bà không thể cho tôi gì cả. tôi cũng cười vì kiểu suy nghĩ điên rồ của bà. Nhưng tôi biết bà lo lắng cho tôi rất nhiều. mỗi lần ở quê vào bà mua cho tôi rất nhiều đồ nào bánh nào trái, cả gạo nữa, gà vịt tùm lum thứ. mỗi lần bà gửi đồ nhiều như vậy tôi điều vui vẻ nhận hết mặt dù ăn uống không nổi. Bà luôn lo lắng cho tôi trong từng giấc ngủ, tôi rất thích bà mặc dù bà rất phiền. Cứ như vậy tôi càng có động lực để cố gắng, chẳng phải vì tôi, hay vì ai cả mà có lẽ tự nhiên bẩm sinh tôi đã thế đa sầu đa cảm.tôi rất thích về nhà vì mỗi lần về nhà thì bà sẽ nấu cho tôi rất nhiều thứ, mỗi lần như vậy tôi điều ngấu nghiến ăn, ăn sạch sạch sẽ tất cả những gì mà bà nấu, mặc dù rất là tệ. bà hỏi tôi ngon không ăn nữa không,tôi gật đầu khen ngon không một lời phàn nàn thế là tay nghề của bà cũng được nâng cao và tôi sẽ được ăn thật ngon. vậy nên tôi luôn cố gắng eo hẹp ngân sách ít ỏi của mình, không la cà hàng quán không bạn bè tụm năm tụm ba.ở sài gòn mọi thứ đắt đỏ, hở ra là tiền nước mía cũng tiền trà đá cũng tiền, ngọn cây cành cỏ cũng đều là tiền cả. tôi không thích mọi người ở đây, vì ngoài cà quán tiêu tiền thì điều than phiền về cuộc sống của mình. giống như mọi thứ trên đời này chỉ là công cụ để họ phấn đấu họ thể hiện họ tín ngưỡng, tôi chỉ cảm thấy mình bị gò bó và ướt như chuột lột mỗi ngày ra đường và về nhà chính là một sự mệt mỏi. trong đêm tối tôi lại suy ngẫm có lẽ bản thân ra ngoài bươm chải là một sự tự nhiên, một điều gì đó cực kì chất phát. nhưng khi xa gia đình rồi tôi mới thấu hiểu nỗi đau của những người làm cha làm mẹ. đối với tôi cha mẹ rất quan trọng nhưng công việc cũng quan trọng không kém, mặc dù rất muốn được nghỉ ngơi nhưng cuộc sống không cho tôi đi ngược lại. dù rằng tôi cũng cố gắng cũng vấp ngã rất nhiều lần nhưng may sao bên cạnh tôi là bạn bè và người thân nâng đỡ nên cũng có thể nói là cuộc sống của tôi cũng khá là dễ chịu. bình quân thu nhập của tôi 4 triệu đều đều.chi tiền phòng trọ và điện nước là 1 triệu còn lại là 3 triệu, ăn uống tôi sẽ chi 2 triệu cho việc ăn uống, còn lại là tiền thừa tôi sẽ cất đi, thi thoảng tôi tôi sẽ dùng tiền này về nhà. còn không tôi sẽ giữ lại và cất đi, thi thoảng tôi lại lấy số tiền đó sắm cho mình vài món đồ yêu thích, hay quần áo gì đó. trong tương lai một hay hai năm gì đó tôi sẽ chuẩn cho mình một chiếc xe tay ga chẳng hạn. vì tôi thích thế nhưng phần nhiều là vì thể diện. tương lai tôi sẽ có rất nhiều thứ vì tôi đã nhìn trúng rất nhiều món đồ có giá trị. tôi nghĩ tôi sẽ rất yêu công việc của mình vì nó cho tôi lại thứ mà tôi mong.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn cũng vậy nhé
Có một câu chuyện mà Giám đốc mình từng nhiều lần kể: Anh nói rằng: "Trong...