Tôi từng đọc qua nhiều vụ cho đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh nhất là vụ mẹ dìm chết đứa con khóc lóc không chịu ngủ, con nó mới chín tháng tuổi vì bản thân người mẹ bị trầm cảm đã hai năm qua. Bình thường chồng đi làm ăn xa, chị ở nhà nuôi hai con nhỏ. Người nghĩ phiến diện sẽ trách chị ấy ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, đổ hết lỗi lầm cho con rồi sinh ra hành động tày trời như vậy, tự tay kết liễu chính đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng riêng tôi lại thấy thật đáng thương cho chị, chị không được bình thường như những người bình thường khác, cái tâm của chị bị bệnh, nó không hề ổn chút nào, nó chính là được nuôi dưỡng bởi những áp lực sau khi sinh và chăm sóc con nhỏ, được hình thành từ những sự vô tâm của người nhà, quan trọng nhất đó chính là người chồng, bởi lý do lo kinh tế cho gia đình mà người chồng đi làm ăn xa để vợ con ở nhà, họ có biết người vợ rất cần được chồng quan tâm, yêu thương chia sẻ chuyện con cái gia đình. Nếu như chồng biết quan tâm vợ con hơn, nếu như người thân có thể đến chia sẻ giúp đỡ chị, nếu như hàng xóm quan tâm gần gũi thì có lẽ đã chẳng xảy ra tấm bi kịch như vậy.

Đứa con vừa lọt lòng, người hạnh phúc nhất chính là người mẹ. Đứa con đau ốm, khóc lóc người chịu đựng nhiều nhất cũng chính là người mẹ. Và đứa con chết đi thì người đau lòng nhất, thảm thương nhất không ai khác cũng chính là người mẹ. Dù hành động ác độc đó thật đáng sợ nhưng có mấy ai nghĩ rằng trầm cảm kia nó còn đáng sợ hơn không. Nó khiến cho người người bệnh tinh thần sa sút, đầu óc không minh mẫn, hoang tưởng vô độ, đáng sợ đến mức độ sinh ra ảo giác rồi hình thành những hành động mà bản thân không khống chế được. Chuyện đau lòng thật đáng tiếc đã xảy ra do trầm cảm gây nên, nó thật là nguy hiểm quá sức. Người phụ nữ khi mang thai đã dễ bị trầm cảm rồi, sau khi sinh con họ còn dễ bị trầm cảm hơn. Đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu còn đỡ, chứ gặp phải đứa khóc lóc quậy suốt ngày, hàng ngày hàng đêm nghe tiếng khóc của một đứa trẻ có ai lại cảm thấy sung sướng nổi không. Dĩ nhiên là không rồi, nó như một thứ gì đó độc hại vậy, ảnh hưởng tới tâm lý người mẹ, đau đầu, bất lực, không làm sao cho tắt cái tiếng oe oe kinh dị đó đi được. Lúc nó chào đời nó oe oe còn thấy vui, mà khi lâu rồi nó cứ quấy khóc như vậy thì có mấy ai chịu được không.