Lúc 18 tuổi, bản thân mình từng rất mạnh miệng tuyên bố thích làm single mom. Lúc ấy, thấy bản thân mình thật mạnh mẽ, thật cá tính.
Đùng 1 cái lấy chồng ở tuổi 20. Được yêu thương, được cưng chiều, thế là cái ý định hoành tráng single mom bốc hơi bay mất. Ngày phát hiện trong người đang có một cái mầm sống đang phát triển từng ngày, thật sự thấy rất vui, rất kì diệu, niềm vui đó lan ra nhanh chóng. Lại được cưng chiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn, sung sướng vì chồng luôn bên cạnh vô lưng khi ói vì nghén, chồng chiều tất tần tật cái sự thèm ăn vô tội vạ, chồng xoa lưng mỗi khi khó ngủ….
Trời đôi khi cũng chìu lòng người lắm, chỉ là không đúng lúc. Cầu được, ước là thấy với cái mong muốn trở thành single mom khi chồng ra đi, để lại mình tự xoay xở với cái mầm sống đang lớn từng ngày. Không ngờ ý định làm single mom tưởng bốc hơi bay mất lại được kết lại rồi thành mưa đá rớt xuống đầu.
Làm single mom mới sáng mắt ra. Thử tưởng tượng cảnh vòi nước nhà tắm đang bung ra bắn nước tung tóe, với hình ảnh con bé con ướt mèm cười thích chí vì tưởng đang tắm mưa, còn má nó thì mặt tái đi vì giận, vì không biết làm sao để nước ngưng bắn, không biết làm sao thay đồ cho nó kịp để khỏi bệnh vì má nó cũng đang ở trạng thái ướt nhẹp nguyên con. Cứ nghĩ cái cảnh sau cuộc họp vừa bị sếp la, cắm mặt vượt dòng kẹt xe đi đón con bé ở trường đang chờ mẹ, nghĩ ủa sao cuộc đời nó tối thui, sao ko có ai giúp đỡ lúc này. Rồi những lần ôm con vào bệnh viện, khi bệnh, lúc chích ngừa, nhìn cảnh mấy anh chồng tay xách, nách mang, bế con để chị vợ đăng kí khám, hay chỉ cần mấy ông bố ngồi trông đồ cho mẹ bế con vào khám, nhìn lại mình, tay xách, nách mang, tay cầm tay con dắt đi đăng kí, lôi đi khám, tất nhiên 1 mình, chỉ muốn rớt nước mắt khóc cho mình, cho con.
Rồi cảnh con bé con bắt đầu biết quan sát, hỏi mấy bạn ai cũng có ba đón, ba con đâu mẹ? Sao ai cũng có ba ruột ở chung, còn ba con lại không ở chung với mình mà ở trên trời vậy mẹ? Single mom lúc đó chỉ biết ôm con, chỉ biết xót con, chỉ biết con mình thiệt thòi quá, bù đắp thế nào cũng không đủ.
Nhiều lúc chỉ ước nhà có 1 ông bố cho con, chỉ để con chơi cùng, chỉ để con có núi Thái Sơn để tựa vào, để con không thấy mình thiếu thốn, chỉ mong con hiểu được tình cha như thế nào thôi. Nhiều lúc chỉ ước có người để giận, để bực mình, để trách móc khi 1 mình phải lo quá nhiều mà không biết trách ai, ko ai có trách nhiệm về cuộc đời của 2 mẹ con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1