SỚM MAI THỨC DẬY, BỖNG HẾT YÊU ANH




Anh tin không điều tưởng như vô lí?


Sớm mai tỉnh giấc bỗng cô hết yêu anh


Anh vẫn là tấm chăn ấm hàng đêm


Nhưng không ai vì thiếu một tấm chăn mà phải rơi nước mắt


Sáng thức dậy bên nhau, vẫn hai gương mặt ấy


Nhưng một trái tim đã đổi khác đi rồi


Không mong chờ lời hứa hẹn đầu môi


Không hờn giận, không ghen, không gì cả.


Với cô ấy, nay anh là thượng khách


Người tình - người yêu - người đến để ra đi


Môi gặp môi, cháy rực lửa cuồng si


Ai hay khép dưới hàng mi là lạnh lùng băng giá?


Cô không còn nhắc tên anh ba trăm lần mỗi tháng


Không tưởng tượng ra anh theo từng bước cô đi


"Người điên yêu" bỗng chốc hóa nhu mì


Không còn tin nhắn mỗi ngày: "Em nhớ anh nhiều lắm!"


Không còn nụ hôn bất ngờ lên mi mắt


Cái ôm từ phía sau, thật chặt, lúc chiều đông


Anh nói dối, cô cũng chẳng bận lòng


Bởi còn đâu nhiệt tình mà cãi vã


Cô như chiếc bóng bên anh lặng lẽ


Âu yếm, dịu dàng trở thành một thói quen


Chăm sóc, quan tâm là phản xạ tự nhiên


Tim vẫn đập đều


Dù cho anh có đi bên người khác


Cô mất đi một người làm cô khóc


Anh mất một người rơi nước mắt vì anh


Một kẻ vô tâm, một kẻ đa sầu


Cùng đánh rơi yêu thương khi con tim chai sạn


...


Sẽ là tiếc nuối hay là giải thoát?


Một sớm mai thức dậy, nếu cô hết yêu anh...


_C.G.C.V_


14/12/2011


Để bày tỏ sự tôn trọng tác giả, khi chia sẻ hoặc trích dẫn thơ đề nghị ghi nguồn là Trang thơ Cô Gái Cầu Vồng, đường dẫn www.facebook.com/Jin.RainbowGirl.CGCV






webtretho