Tuấn giục giã cưới đã cả năm nay như Lan vẫn không đồng ý. Lý do của Lan nghe ra cũng thật hài hước. Lan sợ sống chung với bố mẹ chồng.



Tuấn giục giã cưới đã cả năm nay như Lan vẫn không đồng ý. Lý do của Lan nghe ra cũng thật hài hước. Lan sợ sống chung với bố mẹ chồng. Kì thực thì Lan cũng đã về nhà Tuấn ra mắt. Bố mẹ chồng Lan cũng là người tốt tính, sởi lởi. Nhưng đó là khi Lan chưa về làm dâu, còn sau này về làm dâu, Lan chỉ sợ lại giống như mấy cô bạn Lan:
– Mày ơi, họ đóng kịch đấy. Mình chưa về thì ngọt ngào. Về rồi mới bắt đầu hành mình.
Làm Lan cứ khất lần khất nữa mãi cái đám cưới. Vẫn biết con người không phải ai cũng giống ai nhưng Lan không tài nào dẹp yên được nỗi bất an kia trong lòng. Nhưng dù có bất an thì cũng không thể trì hoãn lâu hơn nữa.



Đám cưới được tổ chức trong hôn trường hoành tráng. Bố chồng Lan dõng dạc đứng dậy trước mặt quan viên hai họ phát biểu khiến nỗi bất an trong Lan lại càng lớn. Nghe chừng, đúng như lời cô bạn thân của Lan nói rồi. Ôi cuộc đời, rồi sẽ ra sao đây – Lan thầm nghĩ. Suốt cả đêm tân hôn, Lan không sao yên giấc nổi vì cứ nghĩ đến ngày mai. Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc đời làm dâu của mình.



Được truyền thụ lại kinh nghiệm rằng sáng sớm đầu tiên ở nhà chồng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà nên Lan đã đặt tới 3 cái chuông báo thức để chúng kéo Lan dậy từ lúc 5 giờ sáng. Uể oải mãi mới rời được khỏi giường. Nhìn Tuấn vẫn còn đang say giấc mà Lan thấy thiệt thòi quá. Vừa bước chân xuống dưới cầu thang, Lan đã nghe thấy tiếng bố chồng:



– Bà này làm nhẹ nhẹ thôi cho đứa nó còn ngủ. Mệt mỏi cả ngày hôm qua rồi. Bà xem đây này, tôi còn phải ra tận ngoài vườn hút thuốc lào để không phát ra tiếng động mạnh đấy!



Hốt hoảng, Lan lao nhanh xuống dưới nhà, lắp bắp:
– Con xin lỗi bố mẹ, con dậy muộn ạ.
Hấp tấp lại gần mẹ chồng:



– Mẹ, mẹ để con làm ạ. Mẹ nghỉ ngơi đi.



– Ơ hay, mẹ là mẹ con mà sao con khách sáo vậy? Cứ nghỉ ngơi thêm đi, tý xong mẹ gọi hai đứa dậy.



Không biết bố mẹ chồng đang thật lòng hay đóng kịch để thử lòng mình nhưng Lan vẫn thấy vui quá. Nếu đúng là thật thì kiếp làm dâu này của Lan sướng hơn tiên rồi.



Ngày hôm đó, sau khi tan làm, Lan nhanh nhanh chóng chóng lao về nhà để còn kịp chuẩn bị bữa tối. Vừa dựng xe trước cổng thì bố chồng Lan đã đon đả ra mở cổng cho Lan:



– Mệt không con? Vào đi để xe đó bố dắt cho.



Lan còn chưa hết ngơ ngác thì mẹ chồng Lan đã ra tới cửa nhà:



– Hôm nay mẹ làm mấy món con thích đấy! Vào xem có hợp khẩu vị không?



Giờ đã trải qua một tuần làm dâu rồi mà Lan vẫn còn chưa hết xúc động bởi những tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho mình.
an thấy mình lâng lâng như đang mơ vậy. Nhưng đây không phải là mơ, là hiện thực. Thật lòng lúc đó Lan chỉ muốn bật khóc vì quá vui sướng, quá cảm động trước tình cảm của bố mẹ chồng dành cho mình.



Trong bữa cơm, bố mẹ chồng gần như chỉ biết đến Lan, hỏi chuyện Lan làm Tuấn hậm hực ra mặt:



– Bố mẹ đúng là có mới nới cũ nhé! Có con dâu rồi quên luôn con trai.



Câu nói của Tuấn khiến cả nhà phì cười, còn Lan thì đỏ hết cả mặt. Ngày đầu tiên làm dâu của Lan kết thúc như thế đấy! Quá vui vẻ và ngập tràn yêu thương.
Giờ đã trải qua một tuần làm dâu rồi mà Lan vẫn còn chưa hết xúc động bởi những tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho mình. Ông bà yêu thương, chăm sóc Lan chu đáo không khác gì bố mẹ đẻ của Lan. Còn bênh vực Lan mỗi khi Tuấn làm việc gì đó sai. Đó là sự chân thành, xuất phát từ tận trái tim chứ không phải là giả dối hay đóng kịch. Bố mẹ chồng Lan còn nói với Lan:



–Bây giờ bố mẹ không yêu thương con, không đối xử tốt với con, sau này về già, bố mẹ còn phải nhờ cả vào con kia mà. Lúc ấy, con lại phải vất vả rồi.



Lan nghe xong mà bật khóc. Lan khóc vì cảm động, vì tiếc. Tiếc tại sao Lan không nhận lời lấy Tuấn sớm vì bố mẹ chồng quá ư tuyệt vời thế này!





Sưu tầm