Khi mang thai bất kỳ bà mẹ tương lai nào cũng mong chờ sự ra đời của một thiên thần thông minh và khỏe mạnh. Tôi cũng vậy. Và tôi thật sự hạnh phúc sau bao ngày chờ đợi, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.
Thiên thần của tôi bụ bẫm, đáng yêu, ra đời nặng 3,5kg… Tôi đặt tên con là Nêmô – giống như tên chú cá sọc vàng cam trong bộ phim hoạt hình dễ thương. Niềm hạnh phúc của tôi tràn đầy theo từng ngày lớn lên của bé. Tôi không thể tưởng tượng được ngày tôi phải chấp nhận một sự thật là con tôi bị tự kỷ.
Giờ đây bé đã 5 tuổi, hai mẹ con tôi sau bao năm lạc nhau trong mỗi thế giới tâm hồn riêng xa lạ nay thật sự đã tìm thấy nhau. Tất cả là nhờ thầy cô trường Trung tâm tư vấn giáo dục và trị liệu trẻ tự kỷ ở khu dân cư Trung Sơn – Bình Chánh. Có lẽ có người sẽ nghi ngờ làm sao tôi có thể nhắc đến câu chuyện của riêng mẹ con tôi sao nhẹ nhàng thế. Nhưng để có được sự nhẹ nhàng này, thật sự những gì mẹ con tôi đã trải qua quá khó đến mức tôi không thể nhớ nổi mình đã vượt qua những điều đó như thế nào.
Bệnh tự kỷ thật sự là một bệnh mơ hồ về bệnh lý. “Có bệnh vái tứ phương” – tôi thật sự đã đi “vái” tứ phương. Khi bé đến tuổi nói mà chưa biết nói tôi ẵm bé đi hết bác sĩ tâm lý này đến bác sĩ tâm lý khác. Hầu như ai cũng trấn an tôi rằng bé chỉ chậm nói mà thôi. Khi bé lớn thêm chút nữa, tôi cho bé đi học mẫu giáo mong muốn con mình sẽ nhanh chóng hòa nhập vào thế giới bạn bè hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn nhận thấy bé phát âm những lời không rõ nghĩa, không có thái độ tập trung vào những gì người khác nói với mình. Mẹ con tôi lại đi tìm gặp thêm nhiều bác sĩ nữa. Đến lúc này bác sĩ lại đánh giá con tôi bị rối loạn ngôn ngữ và hành vi,… Tôi cảm thấy nỗi tuyệt vọng giày xé trái tim mình. Những điều làm tôi càng xót xa hơn khi nghĩ đến con mình đã lạc lõng như thế nào khi cháu học mẫu giáo chung với trẻ bình thường mấy năm trời.
Trẻ tự kỷ như một người đi lạc. thiên thần của tôi đang lang thang một mình trong thế giới riêng của mình. Bé chắc phải cô đơn ghê lắm. Bé yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Tôi lao vào kiếm tiền như điên để “chạy chữa” cho con. Tôi muốn lôi con tôi về với tôi trong thế giới thực tại đảo điên này. Hai mẹ con tôi đều quá cô đơn và tuyệt vọng.
Tôi mày mò tìm hiểu về bệnh của con, tôi hiểu rằng tôi cũng phải thật mạnh mẽ, tôi cũng phải được “trị liệu tâm lý” để có thể đủ sức giúp thiên thần của tôi. Mẹ con tôi rất may mắn khi tìm được người dẫn đường Thầy Dương, cô Hiền,… đã nắm tay dắt cháu về lại cho tôi sau bao nhiêu năm mẹ con tôi mãi tìm kiếm nhau.
Hạnh phúc khi sinh con và hạnh phúc khi tìm thấy con – chỉ có những người mẹ cùng hoàn cảnh như tôi mới có thể thấu hiểu được. Dù bé có như thế nào bé vẫn là những thiên thần đúng nghĩa. Bé tôi đã 5 tuổi, bây giờ mới bắt đầu biết trò chuyện với mẹ, với mọi người… đối với người khác đó là chuyện đương nhiên nhưng đối với tôi đó là niềm tự hào lớn lao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng có con bị tự kỷ, đọc tâm sự của bạn mình cảm động quá,con mình được chẩn đoán là tự kỷ khi cháu được 2 tuổi,...
ah, không biết mình có thể liên lạc dược với bạn...
Biết đến bao giờ mình mới đến được cái đích mà bạn đã đến! Con mình đang học trường...