Tin lời người lớn, em nhởn nhơ để con phải "nhìn thịt gắp rau" thật rồi!!!
Con em hôm qua mới đi khám mắt về. Bác sĩ bảo với tình hình này chắc khó mà khắc phục được. Tất cả là do em ngu dốt quá nên mới hại con ra nông nỗi.
Lúc mới sinh, em quan sát con kỹ lắm, từ đầu, tay, chân, mặt, mũi… Chỗ nào cũng thấy con bình thường. Duy chỉ có con mắt là hơi lé lé. Sợ con sau này bị lé thật, em hỏi má thì má nói “Mấy đứa sơ sinh đứa nào mà chẳng vậy. Ít tháng nữa mắt nó lại ngay như người ta thôi!”. Nghe má nói, em cũng yên tâm và tiếp tục chờ đợi.
Nuôi con mãi, đến khi con 1 tuổi, em vẫn thấy mắt con không ngay bình thường như mắt của những con nít khác. Con nhìn em đòi bế mà em cứ tưởng còn nhìn ra cửa đòi ai đó. Rồi thì lúc này lại hỏi người lớn trong nhà, ai cũng bảo “Con mày lé giống bên nội thật rồi!”. Đã thế, mọi người còn bảo sinh ra con đã vậy thì phải chịu, chẳng có cách gì mà chữa. Để an ủi em, cả nhà còn nói “Có sao đâu, nó lé duyên mà!”.
Cứ vậy, em để con lớn lên mà không can thiệp gì cả. Nhiều lúc thấy con bé bị người ta nói bóng gió "nhìn thịt gắp rau" em cũng nổi cục tự ái, chửi lại nhưng chẳng dám nói nhiều vì càng như thế, con bé nó càng hay khóc tủi. Sau này, một người chị họ lâu năm ghé nhà chơi, thấy con gái mắt lé thì tiếc nuối, chặt lưỡi:
- Sao từ nhỏ không cho con bé đi chữa ngay đi. Tội chưa, xinh xắn thế kia mà để bị lé vậy!
Nghe chị nói cho em mới sững sờ:
- Lé mà cũng chữa được sao chị?
Trời ơi, đúng là em quanh quẩn ở nhà mãi nên ngu dốt thật rồi. Phải chi nếu ngay từ lúc phát hiện con bị lé, em cho con can thiệp ngay từ bé thì đến giờ đâu phải khổ.
Sau hôm ấy, em cũng cho con lên Sài Gòn đi khám mắt nhưng bác sĩ nói giờ con cũng đã 15 tuổi rồi, phục hồi mắt bằng các phương pháp khác rất khó. Nếu bắt đầu điều trị từ bé thì độ phục hồi sẽ tốt hơn. Cụ thể, nếu chữa trị trước 3-4 tuổi, kết quả tốt được 92%; 6-8 tuổi được 62% và trên 10 tuổi chỉ còn 18%.
Như trường hợp bé nhà em chỉ còn cách phải mổ. Mà mổ thì tốn nhiều tiền, em chẳng đủ lo.
Đi ngang qua phòng tập trong bệnh viên, thấy có các bé xếp hình, đồ hình, thêu may, xâu hạt cườm… hoặc ngồi nhìn vào một cái hình có xoáy trôn ốc mà em thấy tiếc thay cho con. Giá như em đưa con đi khám sớm, chắc cũng được tập như mấy bé này để tập trung nhìn chính xác vào hình vật.
Chia sẻ ra đây cũng rầu nẫu ruột nhưng mong rằng các mẹ đừng bao giờ phạm phải sai lầm như em.
Dưới đây là thông tin tất tần tật về lé mắt hay còn gọi là lác, hiếng. Các mẹ đọc thêm cho biết tỏ tường ạ:
Lé là gì?
Lé hay lác mắt/ hiếng là căn bệnh thị lực không thể tự phục hồi. Nếu được chữa trị sớm từ nhỏ, trẻ sẽ càng có cơ hội phục hồi tốt hơn.
Lé có mấy dạng và dạng nào chữa được, dạng nào không?
Có hai loại là lé điều tiết hay lé liệt:
- Lé điều tiết: Hai mắt không cùng tụ về một góc nhìn khi nhìn một vật dù vật đó ở xa hoặc ở gần. Bệnh này thường xảy ra ở trẻ có tật khúc xạ viễn thị hay cận thị nặng hoặc do hai cận có độ chênh lệch cao trên 2 độ. Loại này nếu phát hiện và được điều trị sớm bằng cách mang kính thì trẻ sẽ sớm phục hồi. Nhưng nếu thị lực mắt lé quá thấp, sau khi tăng chỉnh bằng kính không hiệu quả phải phẫu thuật chỉnh lé.
- Lé liệt: Loại này do trẻ bị tổn thương một trong số các dây thần kinh vận động nhãn cầu. Loại này chắc chắn chỉ có cách điều chỉnh lé bằng phẫu thuật.
Làm gì khi phát hiện con bị lé?
Nếu trẻ bị lác mắt, gia đình nên đưa đi chữa càng sớm càng tốt, không nên để quá 7 tuổi - độ tuổi mà hệ thống thị giác đã phát triển hoàn chỉnh - khi có việc điều chỉnh lại hướng nhìn sẽ rất khó khăn. Căn cứ vào mức độ và nguyên nhân gây bệnh , các bác sỹ sẽ hướng dẫn cách điều trị cụ thể.
- Tuổi của trẻ khi bắt đầu điều trị, tuổi càng bé càng dễ phục hồi; nhiều tác giả đã khẳng định nếu được chữa trị trước 3-4 tuổi, kết quả tốt được 92%, 6-8 tuổi được 62%, và trên 10 tuổi chỉ còn 18%.
- Thời gian bị lé lâu hay mới, với bệnh càng lâu, thành cố tật, càng khó phục hồi.
- Phụ thuộc vào kiểu định thị, tức là tính chất của bệnh cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả điều trị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1