Bình thường, em giao việc đón con cho chồng vì ngày nào chạy như bay từ quận Nhất về nhà cũng hơn 7 giờ tối, chả còn làm được việc gì. Dù có chút không an tâm nhưng dù sao có bố chăm cũng còn tốt hơn gửi cho người ngoài. Nghĩ vậy, em cũng cảm thấy xoa dịu bớt một chút.



Cách đây mấy hôm, về đến nhà, con nằm ngủ lăn queo, chồng vào bếp lúi húi nấu cơm, em thấy sao mà thương ổng đến thế. Đàn bà nhiều khi chỉ cần vậy thôi đã đủ thấy mình sướng hơn tiên. Đang trong đỉnh sung sướng, em chạy ù lại, ôm chồng từ đằng sau, ra giọng mè nheo:



- Gớm, nay còn bì đặt vào bếp cơ đấy! Nấu món gì cho mẹ con em ăn vậy chồng?



- Có muốn ăn thì em tự pha đi, chứ anh đói rã ruột rồi đây này! Hãm! Mẹ nó, mở quán nhậu mà làm đồ nhậu còn tệ hơn vợ thằng Đậu. Báo hại bố mày phải về nhà ăn mì…



Vãi thật đấy, lên mây chi giờ té cái tủm đau muốn chết! Thôi thì nhủ lòng chồng mình chẳng khéo nịnh vợ nhưng được cái chăm con chu đáo. Âu cũng còn chút an ủi.



Nhắc đến con, em sực nhớ thằng bé còn ngủ vật trên ghế nên chạy lại, bế con vào giường. Nhưng khi vừa xốc con lên, mùi bia từ miệng và mùi thuốc lá từ quần áo thằng bé cứ xộc cả vào mũi. Biết ngay chỉ có bố tha nó đi nhậu cùng mới có chuyện, em bế con chạy xuống bếp, quát lớn:



- Sao anh lại dám cho thằng bé uống bia, chẳng phải em đã nói không bế nó đến quán nhậu nữa hay sao?



- Ôi giời, hết chuyện, sao bữa giờ không hỏi, giờ mới hỏi? Đúng đấy! uống một chút, cho vui thôi chứ chết chóc gì mà làm ầm cả lên?



- Chỉ có mấy người không biết nghĩ như anh thì mới nói không có gì thôi.



- Nói gì, nói lại xem nào! Chửi xéo bố mày không có não chứ gì?



Biết mình hơi quá lời, lại thấy chồng nổi cáu, em bế con bỏ lên phòng một mạch, đóng ầm cửa lại để mặc chồng một mình, trút giận vào chén bát, ném loảng xoảng inh cả tai.



Sau hôm ấy, chồng giận ở lại xưởng gỗ, không về cả tuần. Nhưng vì nhớ con, hôm trước ổng có gọi điện xin đón thằng bé. Nghĩ chẳng có quyền gì ngăn thằng bé không gặp bố, em cũng cho đón. Đến khoảng 6h30, khi đang trên đường đi làm về, tiếng chuông điện thoại reo í ới. Bình thường, em chẳng bao giờ nghe máy khi đang lái xe nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao ruột gan cứ nóng như lửa đốt, vừa nghe điện thoại reo là tay chân run bần bật. Trong điện thoại, giọng chồng lạc đi:



- Em về rồi thì ghé bệnh viện Nhi luôn, con nó đang cấp cứu… Nhớ chạy xe cẩn thận đấy! Ở đây có anh rồi!



Nói xong vài câu, chồng tắt máy cái cụp, bỏ mặc em trên đường với nỗi sợ hãi chưa từng trải. Khi vừa đến bệnh viện, đã thấy chồng xanh mặt ngồi đợi ngoài hành lang, chẳng một thằng bạn nhậu nào ngồi cạnh. Hỏi ra mới biết nguyên nhân thằng bé nhập viện là do khó thở sau khi cụng ly với các bạn của bố. Khổ nỗi, ngày thường chỉ uống bia, hôm ấy các bố đổi mồi, chuyển sang uống rượu. Thấy thằng bé uống xong, tím người, nằm lăn đơ, khó thở, cả đám đàn ông ai cũng ngà ngà say chẳng biết gì sất. Đã vậy, họ còn tưởng thằng bé giả vờ nên khoái chí, ngã người, xoa bụng phệ mà cười khà khà. Chỉ mỗi thằng bố mới “máu chảy ruột mềm”, đang say bỗng tỉnh, gọi taxi đưa con nhập viện.



Sau 2 tiếng cấp cứu dài như cả tháng trời, cuối cùng, bác sĩ cũng ra khỏi phòng, thông báo tình trạng con:



- Bé đã tỉnh lại rồi! Anh chị có thể vào phòng hồi sức nhưng nhớ đừng bao giờ dại dột cho con uống thử bia rượu. Đây là may mắn chứ nếu không con anh chị không thể qua khỏi đâu.



Đấy đấy, em biết ngay mà! Hồi trước đã từng đọc một vụ bé trai chết ngay sau 2 tiếng bố cho con uống rượu. Cảnh báo chồng bao nhiêu lần ổng cũng bảo nào là khéo lo, nào là lo xa. Giờ thì sự thật sờ sờ trước mắt, lại rơi trúng vào con mình, thử hỏi xem còn dám to mồm cãi vợ nữa không.



Các ông chồng còn mê nhậu thì nhớ nhé, trong bia có chứa 3 - 5% chất cồn, tức mỗi 100g bia đã có đến 1,5 đến 2,5g cồn. Nếu cho trẻ uống dù chỉ là một vài ngụm mỗi ngày thì:



Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần của bé. Cụ thể, cả gan và thận của trẻ sẽ phải làm việc nhiều hơn để giải độc nên các tế bào của những cơ quan này chắc chắn sẽ bị tổn thương rất lớn.


Các thức uống có cồn nói chung đều kích thích dạ dày non nớt của trẻ, làm suy giảm chức năng của hệ tiêu hóa và hệ thống miễn dịch của trẻ nhỏ, khiến các bé dù có ăn nhiều cũng chẳng lớn nổi.


Khi rượu bia vào người, ngay lúc đó, các mao mạch của trẻ sẽ giãn nở, tăng sức tản nhiệt và khiến trẻ dễ bị cảm, viêm phổi hoặc bị ép tim, dẫn đến khó thở hoặc thậm chí ngưng thở tạm thời nếu ngộ độc bia, rượu nặng.


Trẻ uống bia, rượu còn gây tổn thương đến não, làm cản trở sự phát triển của đại não và suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung trong quá trình học tập. Nói chung lại, bia rượu là tác nhân khiến trẻ đần hơn những trẻ khác.


Một trong những hậu quả nghiêm trọng khác của bia rượu mà rất nhiều bố mẹ chưa từng biết đến đó chính là làm cho trẻ bị rối loạn quá trình phát dục.


Ngoài ra, việc dẫn trẻ đến các quán nhậu thường xuyên như trường hợp của con em cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn khi phần đa các quán nhậu toàn các bố hút thuốc phì phà. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phổi và trí não của trẻ. Khổ các con quá, nhưng một mình em sao thay đổi được thói quen nhậu nhẹt của các bố bây giờ? Chưa kể, các bố còn xem việc cho con thử bia, rượu như là một trò đùa mua vui mới sợ chứ!