Mình tình cờ đọc được 3 cách giải quyết của 3 người Mẹ khi đối mặt với vấn đề trên.


Người Mẹ thứ nhất đã vô cùng tức giận và lên trang cá nhân viết một bài lên án gay gắt về những người đã nhận xét cô con gái nhỏ của cô ấy rằng: “Sao gầy thế? Sao bé thế?” khi biết tuổi của cô bé.


Cô ấy đưa ra rất nhiều lập luận, đại khái là nhận xét về vẻ bề ngoài của người khác là mất lịch sự, khiếm nhã,não phẵng,…và cô ấy tuyên bố đã và sẽ sẵn sàng “phản pháo” ngay và luôn bất cứ người nào có những nhận xét” tiêu cực” về vẻ bề ngoài của con gái trước mặt cô ấy.


Rất nhiều người đồng tình với quan điểm này vì họ cho rằng nếu con trẻ nghe những lời nhận xét tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của đứa trẻ.


Tóm lại là người Mẹ đó không cho phép và không chấp nhận người khác nhận xét tiêu cực về con mình.


Người Mẹ thứ 2 lại bình tĩnh khi nghe đứa con bị mất một chân của mình mếu máo rằng luôn bị bạn bè trêu vì chỉ có 1 chân.


Bà Mẹ ấy đã trả lời con trai mình rằng: “Con có 1 chân thì mọi người nói con 1 chân có sao đâu, nếu con có 1 chân mà mọi người nói con có 2 chân thì mới là vấn đề.” Sau đó cô ấy giải thích thêm, chân là để đi, mọi người có 2 chân cũng để đi, con có 1 chân nhưng vẫn đi lại bình thường như hững người có 2 chân thì có vấn đề gì nào.


Sau đó cậu bé đã hiểu và không còn “lăn tăn” khi bạn bè trêu chọc nữa.


Người Mẹ thứ 3 khá bình thản khi nghe cô con gái tuổi teen của mình bị bạn bè trêu vì có đôi mắt nhỏ và làn da đen.


Cô ấy đã lặng lẽ sưu tầm nhiều hình ảnh của các cô hoa hậu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để cho con gái xem và yêu cầu cô bé đưa ra nhận xét. Trong số các cô hoa hậu có cô da đen, có cô mắt nhỏ, có cô da trắng, có cô da vàng nhưng tất cả đều là hoa hậu của một quốc gia. Tất nhiên, trong lúc xem, con gái cô ấy sẽ nói người này đẹp, người kia xấu. Nhân cơ hội ấy, cô ấy liền nói với con gái mình:


“Đấy, con thấy không, đẹp hay xấu, mắt to đẹp hay mắt nhỏ đẹp, da đen đẹp hay da trắng đẹp đều do ý kiến chủ quan của từng người, từng vùng, chẳng có chuẩn mực chung nào cả”.


Vậy là cô con gái đã hiểu ra ý của Mẹ mình và từ đó cũng không còn “trăn trở” về đôi mắt và làn da của mình nữa.


Mình vô cùng khâm phục cách dạy con đối mặt và tự tin chấp nhận sự thật về bản thân mình của Bà Mẹ thứ 2 và thứ 3. Khâm phục vì cách giải quyết vấn đề một cách điềm đạm, bình tĩnh và triệt để.


Dạy con có nội lực để đối mặt và chấp nhận sự thật, không để những nhận xét tiêu cực của người khác tác động tới tâm lý và cảm xúc của mình mới là cách giải quyết tận gốc vấn đề.


Con “được” nghe những nhận xét tiêu cực cũng là một trải nghiệm đáng quý để con học cách giải quyết vấn đề. Đôi khi “tiêu cực” thật thà còn hơn “tích cực” giả dối.


Cho nên đối với mình thì không cần tức giận và “phản pháo” khi nghe những nhận xét tiêu cực về con mình vì đó là một việc làm không cần thiết và hao tốn năng lượng vô ích.


Tất nhiên việc nhận xét, bàn tán hay xoi mói vào điểm yếu của người khác là một thói quen xấu xí cần loại bỏ của con người. Nhưng chúng ta cũng đều biết một khi xã hội loài người còn tồn tại thì thói quen đó không bao giờ bị loại bỏ một cách triệt để. Và xã hội cũng như con người, không phải chỉ có điều tốt đẹp và tích cực. Đó là sự thật chúng ta phải chấp nhận và luyện cách dùng thái độ “tích cực” để tiếp nhận nhận những nhận xét “tiêu cực”một cách bình tĩnh, tự tin và bình thản.


Do đó, một khi chúng ta không thể yêu cầu “xã hội” đối đãi với con chúng ta như Cha mẹ đối đãi thì nên “quăng” con ra ngoài “xã hội” sớm có khi lại là điều tốt, vì chắc chắn con sẽ sống ngoài “xã hội” nhiều hơn là sống với Cha Mẹ. Nghe những nhận xét tiêu cực về mình là việc trước sau gì con cũng phải “đối mặt”, chi bằng “đối mặt” sớm để được cha mẹ hướng dẫn cách vượt qua khi còn nhỏ sẽ giúp con trở thành người có nội lực vững vàng. Sau này khi trưởng thành con không bị lăn tăn, bối rối hay suy xụp vì con đã miễn nhiễm với virus "tiêu cực" trong suy nghĩ cũng như hành động.


Vì vậy, một khi không thể "dạy”"xã hội” lịch sự hơn, tế nhị hơn thì nên dạy cho con mình có "nội công thâm hậu” hơn. Chúng ta cung cấp cho xã hội những "sản phẩm" chất lượng, có bản lĩnh, tự tin đối mặt với những "sản phẩm" lỗi thì mới hy vọng đời con cháu chúng ta được sống trong một môi trường trong lành, bớt "ô nhiễm" hơn.