22tuổi trải qua 2 mối tình thực sự đến giờ không muốn yêu không muốn lấy chồng, chỉ nghĩ rằng đến 30 nhận một bé làm con nuôi. Hay là lên chùa chăm sóc các em bé kém may mắn. Thực sự tình yêu qua đi thật đẹp nhưng để lại những vết thương dù có thành sẹo thì vẫn đau.


Tôi quen anh là lúc tôi chia tay mối tình đầu được 3 năm. Anh bề ngoài đẹp, công việc ổn định, có nhà riêng. Lần đầu gặp anh chỉ nói một câu : " em là ai mà không xếp hàng vậy? bao cô gái xếp hàng mà sao em chen được lên đầu". Một con người hoàn hảo nhưng đã từng bị tổn thương rất nhiều. Tuổi thơ anh không êm đẹp, tuổi thơ anh phải chứng kiến những cuộc cãi vã, bố kề dao vào cổ mẹ. Tuổi thơ anh là lúc bố lấy vợ 2, anh đi học về bố không cho ăn cơm vì ghét. Anh lạnh lùng với mọi người và ghét ai xin lỗi anh. Anh yêu mẹ nhờ có mẹ anh từ người ngỗ ngược đã học cực giỏi , công việc mơ ước. Và tôi đột nhiên xen vào, lẽ ra tôi không nên xen vào . Mẹ anh không muốn tôi một đứa sinh viên tỉnh lẻ. Mẹ anh cần gia đình môn đăng hộ đối. Tôi thật ngốc nghếch khi tin lời anh nói rằng có anh ở đây. Rồi anh đá văng tôi đi, anh nt rằng anh mệt mỏi và anh sẽ yêu con của bạn thân mẹ mà mẹ đã sắp đặt. Tôi không rơi giọt nước mắt nào, vì khi người ta bị tổn thương người ta sẽ cười trong chua xót.Vài ngày anh nói quay lại, anh rơi nước mắt. không hiểu lý do gì anh khóc. chỉ biết điều đó đã làm anh rời xa tôi mãi. Đến bây giờ tôi chưa bao giờ hận anh, chỉ mong rằng anh sống thật tốt để tôi có cớ hận anh. Anh vẫn mạnh khỏe là tốt rồi. hi vọng anh sống thật hạnh phúc...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Rongcan