Bạn có bao giờ để ý rằng đàn ông và phụ nữ, dù sống chung một thế giới, lại được đối xử theo cách hoàn toàn khác? Đàn ông, nói chung, thường được tôn trọng hơn. Ý tôi là, khi một anh chàng mở miệng, người ta hay gật gù, kiểu “Ừ, nghe có lý”. Nhưng cái giá phải trả là gì? Chẳng ai thực sự quan tâm đến cảm xúc hay khó khăn của anh ta. Trong khi đó, phụ nữ lại dễ được khao khát, được chăm sóc. Một cô nàng chỉ cần xuất hiện, đôi khi chẳng cần làm gì, đã có người sẵn sàng che chở, giúp đỡ. Nhưng bù lại, cô ấy thường bị xem nhẹ, kiểu như “Cô bé này thì biết gì mà nói”.

Nghe qua thì có vẻ đàn ông sướng hơn, đúng không? Và đó cũng là điều mà nhiều chị em, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi nữ quyền, hay than thở. Họ cảm thấy mình bị đối xử bất công, bị xem là “phái yếu”, bị xã hội kìm hãm. Nhưng bạn ạ, tôi thấy cả hai bên đều có cái được và cái mất. Đàn ông được tôn trọng, nhưng phải gánh vác cả thế giới, chẳng ai hỏi xem họ có mệt không. Phụ nữ được chăm sóc, nhưng lại khó được nhìn nhận nghiêm túc. Cái nào sướng hơn? Tôi cá là tùy góc nhìn, nhưng chẳng ai sướng tuyệt đối cả.