Tôi là 1 phụ nữ đã có gia đình. Trước khi lấy anh tôi đã yêu 1 người bạn làm cùng công ty kém tôi 1 tuổi.gia đình tôi bình thường còn gia đình người ấy không thể gọi là khá giả. Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ. Tôi yêu người ấy 1 cách mù quáng bỏ mặc bạn bè và mọi người trong gia đình phản đối. Chúng tôi có quan hệ với nhau vài lần. Rồi người ấy nghe lời bố mẹ rời xa tôi quay lại với cô người yêu cũ. Tình yêu của tôi kết thúc trong sự cay đắng khi biết rằng chỉ vì tôi là 1 người công nhân tiền lương ít ỏi nên người ấy bỏ tôi quay lại với người yêu cũ lúc ấy đang học dở trung cấp mầm non với hi vọng cô ấy trong tương lai sẽ có nghề nghiệp ổn định hơn tôi. Tôi rất hận người ấy.trong khi tôi có vài người theo đuổi thì tôi chọn 1 người có 2 bàn tay trắng. Đến lúc tỉnh ra thì quá muộn màng, người ấy bỏ tôi không 1 chút lưu luyến trong khi chúng tôi đã nghĩ tới hôn nhân và 2 bên gia đình đã bàn chuyện với nhau. Tôi tìm mọi cách nhưng người đó không thèm gặp tôi. Quá thất vọng tôi bị ốm 1 tuần phải truyền thuốc. Tâm trạng không vui tôi ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi khỏi ốm nhìn tôi thật thảm hại. Tôi đã sút 7kg trong vòng 1 tuần trong khi đó người ta đang vui vẻ với ngưòi khác. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ phải thay đổi. Và tôi bắt đầu thực hiện. so với mái tóc dài trước đây tôi cắt tóc ngắn, nhuộm chút màu, ăn măc hoàn toàn khác thay vì đơn giản tôi mặc điệu hơn. Tôi cũng đổi luôn công ty. 1 thời gian sau người đó gặp lại tôi và liên lạc lại. Nói rằng người ấy thật sự yêu tôi. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ mừng không tả nổi nhưng tôi không còn ngốc như vậy nữa. Tôi không cần 1 con người đã từng vứt bỏ tôi. Tôi không còn niềm tin vào đàn ông thì anh ấy xuất hiện. Anh ấy thực sự yêu tôi.anh ấy dành rất nhiều tình cảm cho tôi nhưng tôi thì không. Tôi đã khiến cho anh ấy phải khóc vì tôi nói tôi không có tình cảm với anh ấy. Anh ấy đi uống rượu say mấy ngày liền. Lúc đó tôi nghĩ khi tôi yêu 1 người và tôi đã phải khóc vì người ấy, còn anh chắc phải yêu tôi cũng như vậy thì mới khóc vì tôi. Và tôi quyết định lấy anh. Đến bây giờ sau hơn 4 năm chung sống anh chưa 1 lần to tiếng với tôi, chưa 1 lần hỏi tôi về tiền lương bao nhiêu . Tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh. Tôi mong những bạn trẻ đã và đang bị vấp ngã giống như tôi sẽ tự đứng lên đừng vì những gì đã mất mà đánh mất cuộc đời mình. Hạnh phúc chính là những gì mình đang có
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hồi xưa bọn đấy nợ em mấy cọc xiền..hiii