-Năm 6 tuổi cô mất cha,cô lớn lên trong vòng tay mẹ. Nhà ngoại thì nghèo không thể giúp gì được ,bèn nội giàu có nhưng họ xa lánh mẹ con cô. Cô lớn lên trong sự túng thiếu, cơm ăn phải chạy từng bữa,quanh năm ở nhà thuê mướn nên từ bé cô đã tự nhủ trong đầu rằng lớn lên cô sẽ phải kiếm thật nhiều tiền để mọi người không còn coi thường mẹ con cô. Năm 16 tuổi, mẹ cô bệnh không thể làm việc nhiều hơn nữa để lo cho cô ăn học , rồi cô quyết định bỏ học bước chân ra đời để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho hai mẹ con.


-Cô xin vào làm tiếp thị của một hãng bia, ngày đầu tiên đi làm khoác vào bộ đồng phục bước ra mời khách cô bị một gã trung niên sàm sỡ vỗ vào mông. Cô chạy vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi, rồi sau đó lau sạch nước mắt và tự nhủ phải ráng nhẫn nhịn, phải cố gắng hơn. Làm công việc của một tiếp thị, lần đầu tiên uống 1 ly bia cô nôn thốc nôn áo nhưng rồi sau đó cô quen dần với nó, mỗi ngày cô trở về nhà trong trạng thái lúc nào cũng lâng lâng. Mẹ nhìn cô im lặng, nhưng cô biết mẹ đang rất buồn và đang tự trách bản thân mình. Cô cũng im lặng không giải thích, vì cô sợ những giọt nước mắt của mẹ sẽ làm cô trở nên yếu đuối. Cứ thế hai mẹ con cô ngày càng ít chia sẻ và nói chuyện cùng nhau.


-Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như thế, cô một đứa con gái cao ráo, không quá đẹp nhưng đủ nhìn và khéo ăn nói. Càng ngày cô càng biết cách đong đưa và lả lơi với những kẻ say sưa trên bàn nhậu. Lương hàng tháng, hoa hồng cùng với tiền boa của khách giúp cho cô trang trải cuộc sống tốt hơn, bữa ăn được cải thiện hơn, mua cho hai mẹ con nhiều quần áo mới và không còn việc mỗi tháng phải năn nỉ chủ nhà trọ cho nợ tiền nhà như trước. Nhưng khoảng cách giữa cô và mẹ ngày càng xa hơn.


-Cứ thế cô đi chuyển hết từ quán này sang nhà hàng khác. Nhiều người theo đuổi cô, săn đón cô bằng quà cáp và những lời hứa hẹn. Có cả những người yêu cô rất thật lòng, sẵn sàng chiều mọi thứ cô muốn. Nhưng cô chẳng yêu được ai, cô luôn nghĩ về tiền những người cô thích,yêu cô thật lòng thì họ không có tiền. Còn những kẻ lắm tiền, sẵn sàng đem tiền ra để có được cô thì họ hầu như đều đã có gia đình, có kẻ còn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được cái màng trinh quý giá của cô. Nhưng cô vẫn từ chối tất cả và chờ đợi cho mình một cơ hội.


-Cho đến khi cô được chuyển đến một chỗ làm mới lần thứ n... Chủ ở đó là một cặp vợ chồng từ Sài Gòn ra và mới mở nhà hàng để kinh doanh. Một tháng sau , em trai của bà chủ xuống chơi. Đó là một người đàn ông trung niên 36 tuổi, tướng tá phong độ và nói chuyện rất thu hút. Đó là ấn tượng ban đầu của cô về người đàn ông đó, cô gọi bằng chú xưng cháu và hai người nói chuyện rất vui vẻ hợp ý. Hết giờ làm cô chú chủ quán gọi tất cả nhân viên ở lại cùng ăn uống, cô muốn về vì sợ đường xa trễ quá không có xe ôm về. Mọi người ai cũng kêu cô ở lại, nhất là chú đó nói đừng lo sẽ đưa cô về. Không hiểu sao nghe thế cô lại đồng ý ở lại cùng mọi người ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Ngồi cạnh chú, cô được chăm sốc và gắp thức ăn tận tình, chú bảo cô không nên uống nhiều sẽ không tốt. Chẳng hiểu sao cô ngoan ngoãn nghe lời, nói chuyện với chú cô có cảm giác rất thân thiện, cảm giác nể phục giống như cảm giác của một đứa con gái dành cho người cha. Tàn cuộc chú đưa cô về, lần đầu tiên một đứa con gái nhà nghèo ngồi trên xe bốn bánh cô cảm thấy thật hãnh diện. Trên đường về hai chú cháu nói chuyện rất nhiều về mọi thứ làm cô càng ngưỡng mộ người đàn ông đó nhiều hơn. Về tới chỗ trọ, cô chưa vội xuống xe và ngại ngùng nói :


-Cháu cảm ơn chú nhiều vì đã đưa cháu về ạ!


-Không có gì đâu cô bé, chú giữ đúng lời hứa mà.


-Vậy thôi cháu vào nhà đây, chú về cẩn thận nhé! Chúc chú ngủ ngon!


-Ngủ ngon nhé cô bé!


Chú mở cửa xe cho cô xuống và đưa cô vào tận cửa phòng trọ rồi chú ra về. Còn cô lần đầu tiên trong đời cô nghĩ về một người đàn ông nhiều thế, cả đêm cô trằn trọc suy nghĩ về cuộc nói chuyện của hai người và cười một mình.


-Công việc của một tiếp thị chỉ làm từ 16h-21h nên ban ngày cô chỉ loanh quanh ở nhà. Buổi sáng hôm đó khi còn đang nằm trên giường, mẹ cô thì đi chợ bỗng có tiếng gõ cửa.


-Ai đấy?


-Dậy thôi cô bé, đi ăn sáng với chú nhé!


Giọng của chú làm cô tỉnh hẳn, lật đật rời khỏi giường. Cô lúng túng : Vâng....vâng ạ! Chú B phải không ạ? Chú đợi cháu một lát nhé, cháu làm vệ sinh cá nhân đã ạ.


- Uhm...không cần phải vội,chú ra ngoài xe đợi cháu nhé!


-Vâng ạ!


Cô nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo, thêm một chút son cô thấy trong gương một cái cô gái tuổi 17 tràn đầy năng lượng và xinh xắn.


-Chú đợi cháu có lâu không ạ?


-Không lâu lắm đâu cô bé, chỉ bằng thời gian uống nửa kết bia thôi.


Cô bật cười , cảm thấy hôm nay sao trời đẹp lạ, tâm trạng cô vui hẳn hơn mọi ngày.


Chú đưa cô đi ăn sáng rồi sau đó chở thẳng ra biển, không hiểu sao cô im lặng không phản đối cứ ngồi im để chú đưa đi. Hai người ngồi ở một quán ngay bãi biển, ngắm biển và nói chuyện rất nhiều. Chú pha trò làm cô cười suốt buổi, càng lúc cô càng thấy ngưỡng mộ chứ nhiều hơn qua các câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về 2 đứa con gái của chú. Nhưng điều cô thắc mắc mắc trong đầu tại sao chú không hề nhắc tới vợ. Cô bảo 16h cô phải đi làm, 14h chú đưa cô về. Trên đường về ngồi trên xe cả hai im lặng một lúc lâu, thấy không khí có vẻ trầm xuống cô lại bắt chuyện


- Khi nào chú B về lại Sài Gòn ạ?


-Chiều nay chú về, mai chú phải đi làm.


-Vâng...


...........


-Thế chú về Q có nhớ chú không?


Chú vừa nói vừa cười, cô thấy mặt mình nóng ran. Cô ấp úng : Dạ....dạ có chứ ạ, nói chuyện với chú rất vui.


-Thế thôi à? -Vâng


-Vậy Q có thích đi Sài Gòn chơi với chú không?


-Dạ....dạ cháu không biết nữa ạ,vì cháu phải đi làm.


-Q làm không có ngày nghỉ à?


-Có chứ ạ, cháu được nghỉ ngày chủ nhật nhưng nếu chủ nhật đi làm cháu được tính công gấp đôi ạ.


-Vậy à? -Vâng!


Chú mỉm cười rồi im lặng, cô cũng im lặng trên suốt đoạn đường về. Về tới chỗ trọ cả hai tạm biệt rồi cô vào nhà và chú về.


Buổi chiều cô tới chỗ làm, thấy chú đang ngồi nói chuyện về công việc với cô chú chủ quán. Cô chỉ gật đầu chào mọi người rồi bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Tự nhiên trước mặt mọi người cô cảm thấy đối diện với chú không được thoải mái như lúc sáng mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn thấy chú nhìn cô cười, có lúc còn chọc ghẹo cô nhưng cô cố tình lảng tránh, cô sợ mọi người biết được việc cô đi chơi với chú lúc sáng. Chú chuẩn bị về nên chào tất cả mọi người, chú chào cô về cô chỉ gật đầu và lại quay lại công việc. Cô không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy mặc dù cô rất muốn chú ở lại.


Ngày ấy, di động không phổ biến như bây giờ, mà một đứa con gái nghèo như cô thì làm sao có khả năng mua một chiếc điện thoại. Mỗi lần có việc cô chỉ nhờ điện thoại bàn của chủ nhà trọ hay ở chỗ cô làm việc. Tối đó gần hết giờ làm, tự dưng anh ngồi ở quầy tính tiền gọi cô nói cô có điện thoại. Cô vừa đi lại vừa nghĩ ai lại gọi cho mình, vì cô đâu có cho ai biết số điện thoại ở đây.


-Alô, ai đấy ạ?


-Chú B đây - Cô im lặng vì bất ngờ.


-Q không nhớ chú à?


-Dạ.....dạ nhớ rồi ạ. Có việc gì không ạ? -Cô nói trỏng.


-Sao lúc chú về Q không nói gì thế? Ghét chú à?


-Dạ không, tại vì đang làm ạ.


- Uhm.....vậy Q làm đi, lát về nhớ cẩn thận nhé!


Vâng ạ!


Hết giờ làm việc cô về nhà, lại bắt đầu suy nghĩ về chú, cô tự giải thích cho bản thân mình rằng chắc tại vì từ bé cô lớn lên không có cha nên khi được chú quan tâm như thế cô xem chú giống như tình cảm của đứa con gái dành cho cha mình.


- Cuộc sống cứ diễn ra như thế, chú xuống thường xuyên hơn cô và chú cứ cùng nhau đi Cafe,ngắm biển và nói chuyện như thế. Rồi lúc ở chỗ làm cô lại giữ khoảng cách như thế. Chú xuống thường xuyên đến mức cô chủ quán (là chị gái của chú )ngạc nhiên và hỏi sao dạo này cậu B xuống thường xuyên như vậy, điều đó làm cô chột dạ và lo lắng. Qua lời của anh con trai cô chủ quán, cô biết được chú làm bên bất động sản, kinh tế khá giả có 2 đứa con gái, đứa lớn chỉ thua cô 5 tuổi. Vợ chú là một người phụ nữ rất đẹp, cô ấy chỉ ở nhà chăm sóc con cái và làm đẹp cho bản thân. Chú rất yêu vợ con cho đến 1 ngày chú phát hiện vợ chú ngoại tình với người yêu cũ là một Việt kiều về nước chơi và bị chú bắt tại trận ở khách sạn. Cô thấy thương và tội nghiệp chú nhiều hơn và thầm ghét người phụ nữ làm chú buồn.


-Chú xuống vào tối thứ bảy, cô vẫn giữ khoảng cách ở chỗ làm như mọi khi. Đến lúc hết giờ làm cô chuẩn bị về chú đi ngang và nói nhỏ:


-Ngày mai Q dậy sớm nhé, chú qua đón sớm.


-Nhưng đi đâu cơ ạ?


-Ngày mai rồi biết, giờ Q về đi. -Vâng!


Sáng chủ nhật cô dậy thật sớm, làm vệ sinh cá nhân nhân và thay đồ xong ngồi đợi chú mà trong đầu cứ thắc mắc việc chú sẽ đưa đi đâu. Một lát sau có tiếng xe, cô xin phép mẹ đi chơi. Mẹ không hỏi cô đi đâu nhưng trong lòng bà cũng nhận ra được sự thay đổi của con gái mình. Lên xe cô hỏi :


-Mình đi đâu vậy chú?


-Chú đưa Q đi Sài Gòn chơi.


-Nhưng......


-Q muốn nói là phải làm đúng không? Hôm nay Q nghỉ đi, chú sẽ trả tiền công gấp đôi như mọi ngày chủ nhật. Đừng lo chú không ăn thịt ăn cá gì Q đâu.


Cô im lặng thay cho sự đồng ý, trên suốt đường về Sài Gòn cả hai không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng chú chỉ hỏi vài câu đại loại như cô có đói không, có mệt hoặc khát nước không....


-Hai người tới một quán ăn sang trọng, ở đó đã có một vài người bạn của chú đợi sẵn. Cô lẳng lặng chào họ nhưng theo cảm giác của cô thì hình như họ đều biết về cô từ lâu, họ vui vẻ và nhiệt tình với cô. Lần đầu tiên ngồi ở một chỗ sang trọng với tư cách là một người khách làm cho cô lúng túng nhưng với sự thân thiện của họ làm cho cô thấy tự nhiên hơn. Lúc chú đi vệ sinh, còn mình cô ngồi đó ai cũng có chút hơi men nên họ bắt đầu chọc ghẹo cô.


-Bé Q đừng gọi B và tụi anh bằng chú nữa, nghe già lắm.


-Vậy chứ gọi bằng gì cơ ạ? -Cô dạn dĩ hơn


-Gọi bằng Anh chứ còn gì.


-Nhưng.....


-Bạn anh nói đúng đấy. -Chú bất ngờ xuất hiện và nói thế. -Gọi bằng anh thôi cô bé nhé!


Một người nói thêm vào: B nó nói với tụi anh nó thích em,mà bé Q cứ gọi bằng chú thế nó không dám ngỏ lời đấy. Mặt cô nóng ran lên còn mọi người cứ nhìn cô cười. Chú đưa mắt nhìn cô, cô bối rối cúi đầu nhưng chỉ một thoáng sau lấy bình tĩnh lại cô dạn dĩ nói :


-Vâng! Anh thì Anh ạ. Mọi người lại cười ồ lên, chú cười cô cũng cười theo. Cứ vui vẻ thế rồi mọi người lại kéo nhau đi hát, cô thích nhạc Trịnh mọi người cũng thích nhạc Trịnh, cô hát hay thế là suốt buổi mọi người hát thì ít còn muốn nghe cô hát thì nhiều. Cứ vui vẻ thế đến khoảng 6h chiều, mọi người chuẩn bị về,cô cũng có ý định về nhưng một người nói :


-Bé Q hôm nay ở lại Sài Gòn đi, về dưới đó xa lắm mà B hôm nay uống nhiều rồi không nên lái xe đường xa.


-Thôi để em đi xe ngoài về cũng được ạ. -Cô nói


-Không được anh đưa em đi anh phải đưa em về. -Nhưng.....Cô ngập ngừng. Mọi người ai cũng nói vô, sau một lúc cô đồng ý ở lại. Lúc đó cô không hiểu sao mình có thể dễ dàng đồng ý ở lại như thế, do chất cồn trong người cô hay do cô muốn vậy.


-Anh đưa cô về một khách sạn, cô rụt rè và đi theo sau. Anh bảo chỉ thuê một phòng cho cô nghỉ, anh bảo chỉ đưa cô lên phòng rồi lát anh về nhà. Lên tới phòng, cô và anh ngồi nói chuyện bâng quơ một lúc. Có hai người nên cô bắt đầu lúng túng, nói chuyện lúc thì gọi anh lúc thì gọi chú.


-Anh thích em cô bé à, nói chính xác hơn là đang ở ngưỡng cửa yêu. Em nghĩ về anh thế nào?


-Cháu....ơ...em không biết ạ. Em sợ....


-Em sợ gì? Chắc em đã biết chuyện gia đình anh rồi phải không? Anh và vợ đang sống ly thân. Đồng ý làm bạn gái anh nhé!


Cô không biết phải trả lời thế nào,im lặng một lúc sau cô nói :


-Anh cho em suy nghĩ tối nay nhé, ngày mai em trả lời. Giờ em mệt rồi, em muốn ngủ.


-Uhm....em ngủ đi anh về với các con đây. Chúc em ngủ ngon.


Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ra về. Còn cô từ lúc đó cứ bần thần, không biết nên làm thế nào. Cho đến lúc anh đi ra và đóng cửa lại cô mới sực tỉnh và ra chốt cửa lại.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484