Từ hồi đó tới giờ mình đã qua bao nhiêu quyển nk rồi nhỉ? Rồi thì chuyển sang các dạng nk khác. Chỉ có mộ điểm chung là chưa từng có ai được phép đọc nk của mình.
Giờ lại sinh ra cái tính lười viết. Thôi thì lên đây viết cũng được. Thử cái cảm giác viết nk mà nhiều người có thể đọc được.... Chẳng biết có khi nào ng thân quen lên đây đọc được ko nhỉ. Kệ><
Vậy là công việc cũng được coi là tương đối ổn định rồi. Để có được điều đó mình đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ. Nay ổn định được cũng mừng. Bố mẹ cũng được yên tâm. Giờ chỉ lo làm trả nợ nữa thôi. Không biết khi nào mới trả hết nợ nữa. Hic
Mình cũng đã tự lập được 2 tuần rưỡi rồi. Thiếu thốn nhiều nhưng rất tự do. Chưa mua sắm được gì. .. Ôi, tiền. Eo hẹp quá mà. Đánh chịu khó chắt bóp vậy. Mình làm được mà. Chịu khổ riết cũng quen rồi.
Cuộc sống nhàm chán và thiếu niềm vuu quá! Lịch trình cứ giống nhau, sáng đi làm chiều về phòng rồi ăn cơm, làm việc cá nhân rồi ôm điện thoại đến khi đi ngủ. Haz! Mình cảm thấy m tuổi chưa già mà tính cách càng ngày càng già rồi. Buồn.
Không phải ko thấy buồn chán mà là ở đây m chẳng quen biết ai, bạn bè ko có, đường sá ko rành. Đi đâu được chứ!
Đôi khi cảm thấy cô đơn quá mà cũng ko thể làm gì để thay đổi điều đó. Tính mình càng ngày càng già, nhàm chán, môi trường cũng ko quen được ai. Mấy anh làm cùng kêu mình làm công việc này dễ ế lắm. Hì. Mà có lẽ đúng thế thật. Nguy cơ ế cao lắm>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1