Part 1


Tôi gặp và yêu ck cũ cách đây 10 năm. Lúc đó,cả hai đều học năm cuối. Khi quen,t thấy ck khá hiền lành,ngoan ngoãn và đc lòng người lớn. Lại hợp tuổi,hợp mệnh nên gia đình ưng lắm. Khi quen rồi,t mới biết mẹ a ấy là quan chức nhỏ,bố mất sớm lúc a ấy 11 tuổi. Mẹ ck ở vậy nuôi 2 con khôn lớn.


Lúc yêu,có nhiều lần chtoi chia tay. Lần Vì t phát hiện a nt cho người yêu cũ,lần vì phát hiện a nợ nần chơi cá độ...nhưng có lẽ vì t còn yêu,lại tin tưởng bản chất a là người ko xấu,thấy mẹ a đau khổ chỉ biết chia sẻ với t,1m bà lo mọi việc nên t quyết định cưới vì nghĩ mọi sóng gió đều có thể xảy ra,quan trọng là vượt qua nó ntn.


T có gần nửa năm chuẩn bị đám cưới,dc nhà ck thương yêu,lo mua nhà mới đẹp rộng và sắm sửa đám cưới rất đẹp. Ngày cưới của tôi là niềm ao ước của rất nhiều ce họ hàng. Vì bố ck mất r,e ck học trên HN nên vk ck t ở với mẹ ck.


Hạnh phúc của t chỉ có 3 ngày. Ngày thứ 4,vô tình lúc ck đưa đt cho t xem tn của e ck thì t bấm sang để xem tn trước,t thấy có tn cả số lạ ko ghi tên,nội dung nhạy cảm. T lần tìm để đọc vài tin thì tá hỏa ra,ck t vs ng đàn bà khác coi nhau như vk ck đã lâu,ck hay về phòng trọ của cô gái kia ăn ngủ như vk ck. Trời đất như sụp xuống chân t. Cố gắng lắm t mới giữ dc cái đt đó và mang về đưa cho mẹ ck. Lúc đó e ck t cũng ở nhà. Mẹ ck bắt e ck t đọc to cho "cả nhà cùng nghe". Nhưng dòng tn như xé nát ruột gan t. Họ nc vs nhau thoải mái như vk ck,còn nói ck t là " Cho vk a vào cung ở vs vua"... Khi ck t về nhà,mẹ ck đánh chửi và bắt ck t kể. Nhưng a ta chối cãi 1 cách trơ trẽn,vẫn nói là trêu nhau,ko phải là thật,...Mẹ ck nói t sang phòng e ck ngủ,nhưng t ko đồng ý,t nghĩ mình sẽ ko bh ngủ riêng,dù là quay lưng vào nhau.


Đêm đó,t thức trắng. T có nói chuyện vs ck,t khóc rất nhiều và nói ck t đừng làm t đau đớn ntn nữa. A ta hứa vs t như vậy.


Vài ngày sau,đi làm về,như có linh cảm,t mở tủ kiểm tra số vàng t dc gia đình cho làm của hồi môn. T phát hiện đã mất 2 dây chuyền vàng. T bần thần cả người. Chờ ck về,t hỏi "A lấy vàng trong tủ của e?". Lúc đầu,a ta chối,sau đó t nói sẽ hỏi mẹ,a ta nhận. T giữ bình tĩnh,nhìn vẻ mặt buồn khổ của ck,t lại gần và xoa lưng ck " A có chuyện gì cứ nói cho e biết,e sẽ cùng a giải quyết". Lúc đó,ck t mới nói nợ tiền bị hối thúc quá,nên mới làm vậy. T hỏi còn nợ nữa ko,ck t nói còn cần 20 triệu nữa. T im lặng suy nghĩ rất lâu. Sau đó,t hỏi ck cặn kẽ vì sao nợ nần,khuyên ck tu chí làm ăn,ko chơi bời nữa,t sẽ giúp lo vụ này. T mang cái kiềng mẹ cho cùng ck đi bán,đích thân gặp và trả nợ cho ck,ko quên dặn ng cho vay đừng cho ck t vay nữa,sẽ ko trả dc. T ko suy nghĩ thiệt hơn,ko vì chuyện bữa trước mà bỏ rơi a ta,vì chỉ nghĩ rằng m cứ là Ng vk tốt thì ko ck nào hư mãi dc.


Lúc đó,t ko mảy may nghĩ xem tsao ck t ko có gì thế chấp,ngta lại cho vay nhiều tiền thế,chỉ viết giấy nợ là xong. Sau này t mới hiểu,vì mẹ ck t là quan chức,ko bao h để lộ chuyện con cái hư hỏng dc,sợ sĩ diện nên sẽ trả đầy đủ gốc lãi,mà lãi cao,cho bọn chúng.


Được mấy ngày sau,ck t lộ ra còn nợ hơn 100 triệu ở nhiều chỗ. Mẹ ck t sốc nặng. Căn nhà như có đám.


T giận ck. Nhưng càng giận càng thương mẹ ck t. Có lúc bà bỏ ăn,tụt huyết áp,ngã xe ngoài đường,...đi đâu cũng sợ bọn cho vay tìm gặp. Tụi nó đòi ghê quá,bà phải bán ts trả nợ cho ck t. Bão táp qua đi,nhưng t còn nhớ những ngày đó,t là người ở giữa,vừa an ủi mẹ ck cố ăn cơm,vừa khuyên ck chấm dứt chơi bời. T ko nặng lời vs ck câu nào,vì mẹ ck nóng tính,đánh chửi cũng đủ rồi,t ko gây thêm áp lực nữa. T nghĩ,đến đây,sóng gió chắc đủ mạnh để ck cải tà quy chính.


Ai ngờ...


Ck t ngoan ngoãn dc vài tháng,t ko có thói quen kiểm tra đt hay ví tiền của ck. Duy chỉ có lần t sảy thai,t lén bỏ bao cao su vào ví ck. Một là căn dặn ck có vui vẻ phải lo an toàn,hai là thấy bcs đó mà nhớ đến vợ ở nhà. Cũng vô tình sau khi bỏ bcs,thấy ví ck hết tiền,t bỏ luôn tiền vào ví ck,sợ đi làm trên dg xe cộ làm sao.


Mẹ ck t cũng vui,thấy ck chỉ đi làm r về nhà,tối ở nhà vs vk,nên mẹ ck nói sẽ mua ô tô cho vk ck t. Và lên kế hoạch đi du lịch khi có xe. Vậy mà,ngựa quen đường cũ.


1lần ck t uống say. Về tới nhà là lăn ra ngủ. Ck có tật ngáy to,nhất là khi say rượu,nên t ko ngủ dc. Đt của ck t kêu liên hồi. 1 vài lần thì t kệ,nhưng nó báo tn mới liên tục. T tò mò cầm lên. Báo 21 new mess. T mở thì thấy đt cài pass. T mở nắp,lấy sim bỏ vào đt t đọc. Hóa ra là cô "vk" ngày trước nt. T đọc dc 2,3 tin thì nản ko buồn đọc tiếp. T lại thức trắng đêm đó. Hôm sau,ck biết t đã đọc dc tn,nhưng t ko nói gì cả. t sắp xếp quần áo về nhà mẹ đẻ,t chỉ nt lại cho mẹ ck xin phép về nhà mấy hôm. Khi đủ trấn tĩnh suy nghĩ nên m nên làm gì,t về nhà ck. Tối đó,khi lên phòng,t nói ck muốn nc nghiêm túc. T hỏi ck t có yêu cô ta ko? Ck t nói ko. T lại hỏi tại sao lại giữ mối qhe này lâu như vậy? Ck t nói cô ta là ng hư hỏng,nhưng vì yêu ck t nên thay đổi,quen lúc trước kia t vs a chia tay hồi chưa cưới,mà sau này gặp lại. T hỏi,bh a xác định rõ sống vs t hay sống vs cô ta thì t sẽ rút lui. Ck t nói chọn t. T lại hỏi a ta cần bn thời gian để chia tay cô ta. Mn biết a ta trả lời sao ko? "Một năm". T bất ngờ,nhưng t đồng ý. T nghĩ trên đời ko có thg ck nào xin vk 1 năm để chia tay bồ,và chắc chả con vk nào đồng ý. Nhưng t nghĩ nổi đóa hay ko đồng ý,mà 1 khi họ đã muốn thì m cũng chẳng giữ dc,t ko quen kiểm soát ng khác,nên t chấp nhận. Điều đáng nói là,t ko hề tỏ ra bực dọc hay ghen tuông,ko hằn học khi ck về trễ. Vì mẹ ck t cũng hay mắng ck t nếu đi làm về trễ,hoặc đi uống rượu về khuya. T ko muốn ko khí thêm nặng nề nữa. T vẫn nấu những món ck thích,vẫn chu toàn cv gia đình. Được cái,ck t ko để t phải giặt giũ,nhà cửa rộng quá khi nào t rảnh t dọn dẹp. Hàng ngày,t chỉ nấu cơm ngày 2 bữa,hôm nào t nịnh thì ck vẫn rửa bát dọn dẹp cho. Lúc t ốm,ck về nhà sớm hơn,nấu cháo mang lên tận phòng. T kêu mệt thì khỏi nấu cơm,ăn gì cũng dc. T chỉ tâm niệm,gái có công,ck ko phụ,m lạt mềm,buộc sẽ chặt. Vậy mà...


Lần tiếp sau,ck lại báo nợ. Bọn cho vay lại đến chầu chực đưa giấy nợ. Lần này,mẹ ck t ức quá bỏ đi biền biệt,ko muốn trả nợ nữa. Bọn cho vay căng hơn,chúng tìm ck đánh,áp giải về nhà trực ở nhà,mang theo cả súng vào nhà t để uy hiếp. Mẹ ck t ko về. Chúng dí súng đòi mang chiếc xe của t về để khi nào trả nợ sẽ thả xe. T ko đồng ý. Lúc này t biết m phải đương đầu để vượt qua cơn bão. T hẹn chúng sẽ đích thân lo trả nợ,ko hẹn ngày,nhưng chúng dí súng định bắn ck t. T tỉnh bơ "M cứ bắn,bắn chết càng tốt,loại ck ntn t chả tiếc,chết rồi t khỏi lo trả nợ". Thế là chúng thả,t dc phen hú vía. Sau hôm đó,t bảo ck bỏ ra ngoài sống tạm,ở nhà,bọn cho vay tới ko tìm dc ck t,sẽ đồng ý thỏa hiệp vs t. T nói chỉ trả gốc,nếu ko thì bắt dc ck t hãy đòi,đánh dc cứ đánh,chết t chôn,què t nuôi què. Thế là mỗi nơi bớt dc bn tiền. Mẹ ck t lo tiền,t lo điều đình mang trả,ng dễ t xin,ng khó t cứng,bớt dc bn thì mẹ ck t đỡ lo bấy nhiêu. Cay đắng thay,ck t bỏ ra ngoài trốn(sau này t mới biết) là ở vs con bồ. Về nhà sau lần đó,t lại bắt dc họ nt cho nhau. Lần này,t lấy sdt,nt cho bồ của ck. T gọi bạn,xưng tớ. T hỏi cô ta về quá trình quan hệ của họ ntn. T mới hay,họ quen cũng lâu như lúc ck quen t. Cô ta chơi vs 1 ng chuyên cho vay lãi. Ck chuyên nhờ vay để chơi bóng,tiêu xài cho cả 2. Từ ngày lấy ck,t thường dc mẹ ck đưa tiền lo sinh hoạt,ck t đi làm chưa bh mang tiền về nhà. Vậy mà trả cho cô ta từ tiền điện,đến qu áo,ăn chơi,...Nghĩ mà ức! Nhưng t nghĩ cũng do ck m hư,ham chơi nên vậy. T giận mà cũng nghĩ kiếp đàn bà chung ck như cô ta cũng chả sung sướng gì. Nên t chẳng đánh ghen,ko chửi bới trách móc. T nói gọn rằng nếu 2ng yêu nhau,thì cố mà lấy nhau sống cho đàng hoàng,sống ntn khổ cả 3. Lúc nt,t cũng thường hay móc: " bạn chăm ck tớ cẩn thận,ở nhà ck tớ cũng phải chiều tớ lắm rồi" hoặc "Hnay bạn phạt ck tớ hay sao mà về nhà là a ấy đòi..." ," Bạn đừng viết sai chính tả,ck tớ ko thích ng ít học đâu",...mấy tn tưng tửng kiểu đó t còn cho ck đọc,vừa đưa đt cho ck đọc t vừa cười ha hả "mai có biến đấy,liệu mà lo đi". Nt 1 thời gian,đủ để hiểu mọi chuyện,vì t cũng nói thương cảm lắm,t nói chuyện v mẹ ck. Mẹ ck t chối,nói t bịa chuyện,ko tin. T thấy mất lòng tin quá,cũng cảm thấy ck t ko còn xứng đáng nên t quyết định li hôn. Có điều nữa là,vì mẹ ck góa khi còn trẻ,nên bà thường ko thích vk ck t gần nhau. Hồi mới cưới,dù biết ck t bồ bịch,nhưng đêm vk ck t ngủ,có động tĩnh gì là bà đứng dưới quát với lên "làm cái gì mà m còn chưa ngủ hả? Có cho t ngủ ko?",hoặc ck t muốn chở t đi làm thì bà ko cho,ck t về nhà cũ thắp hương t muốn đi cùng cũng ko dc,...Lúc nhiều chuyện xảy ra,vk ck t có thời gian chỉ cầm tay nhau ngủ đến sáng,có lúc thấy cs căng thẳng nặng nề quá mà vẫn chỉ biết cố gắng thôi...


Hnay viết đến đây thôi. Rảnh m viết tiếp.Còn nữa...