Chẳng hiểu sao khi điều mẹ muốn nghĩ đầu tiên là nghĩ đến điều tệ hại luôn có thề xảy ra với chính gđ bé nhỏ của mình?


Mẹ đọc báo thấy bé mới 18m đã bị bảo mẫu đánh đập và chết. Mẹ lại chột dạ. Thương cho đứa bé số phận quá ngắn. Và tự dưng mẹ lại nghĩ đến con. Khi con đi học, mẹ sợ con khóc rồi con ói, cháo sẽ ngược lên mũi con và con k thở đc. Nếu cô ko quan tâm đến con thì con sẽ ra sao...... Hay mẹ lại nghĩ nếu con bị té trong nhà vệ sinh sàn đầy nước thì sẽ ra sao....


Mẹ xem phim về Sóng thần xảy ra ở Thái Lan. Bối cảnh 1 gđ đi du lịch Thái Lan, chẳng may bị sóng thần đến, hàng ngàn người bị chết với dòng nước. Và người mẹ- nhân vật chính của bộ phim thoát chết vì biết bơi, Bà cố ngoi lên dòng nước. Và lúc này mẹ tự nhận thấy, mẹ cần phải đi học bơi, để đề phòng chuyện sóng thần có thể xảy ra ở VT này. Và nếu mẹ bik bơi thì mẹ sẽ ôm con vào lòng để cố thoát như bà mẹ trong phim. May mắn cả gđ đều đc thoát chết......


Hay ngay cả trong chính gđ của chúng ta, bác bên nhà chồng, đã bị tai nạn trên đường đi đón con học thêm về, trong cái xui có cái may là chưa đón đc con, chứ nếu đón đc con rồi thì liệu đứa con trai đó có bị gì ko? Mẹ lại chợt nghĩ, mẹ sẽ đi từ từ, ko chen lấn để mẹ con mình đc an toàn con nhỉ. Nhưng lại thiết nghĩ mình nghiêm chỉnh nhưng mấy thằng đi đường có nghiêm chỉnh cho chính cuộc sống của những người xung quanh hay ko......


Mẹ xài nước và điện rất tiết kiệm. Vì mẹ lo sợ 1 ngày nào đó tài nguyên cạn kiệt, lấy gì mà sống? Con bé bỏng của mẹ sẽ sống sao?


Mẹ lo những chuyện khùng điên con nhỉ...............


Nhưng mẹ đều nghĩ đến con.