Có những tình yêu chỉ kéo dài vài tháng, thoáng qua như cơn gió nhưng cũng có những tình yêu kéo dài rất nhiều năm, nhiều thập kỉ. Tôi đọc được ở đâu rằng: không có tình yêu nào kéo dài mãi. Tình yêu của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài hay Romeo-Juliet sống mãi vì họ đều chết rất sớm, còn chúng ta thì còn sống rất lâu. Tôi cũng nghĩ như vậy dẫu rằng tôi yêu anh đã hơn 10 năm, chưa bao giờ ngừng suy nghĩ và từ bỏ tình yêu ấy. Sau hơn cả thập kỉ, chúng tôi lại trở về bên nhau. Đến giờ thì tôi không biết anh có vui hay không, tôi chỉ biết rằng tôi đã rất hạnh phúc. Tôi không dám tin rằng có một ngày chúng tôi có thể đến được với nhau và còn chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng có lẽ do tôi đã quá đắm chìm trong hạnh phúc và quá tin tưởng anh, để đến ngày tôi háo hức nhất để về nhà,tôi phát hiện a có người khác khi chúng tôi chuẩn bị cho một cái đám cưới sắp diễn ra. Mọi việc diễn ra rất bất ngờ và tôi đã rất shock khi biết được tin đó, và đến cả bây giờ khi tôi ngồi viết những dòng này thì cảm giác của tôi cũng rất mơ hồ.
Chuyện tình cảm của tôi và anh 10 năm trước có lẽ tôi không muốn kể bởi cũng quá lâu rồi, khi chúng tôi còn là học sinh và cũng vì nó diễn ra cũng rất chóng vánh, khoảng hơn 1 năm gì đó. Ở gần giai đoạn cuối tôi cũng có cảm nhận được sự thờ ơ của anh, không còn mặn nồng. Vì anh hơn tuổi tôi nên anh đi học đại học trước tôi và anh phải đi học rất xa. Anh nói với tôi rằng anh muốn chia tay vì anh không muốn tôi đợi anh, một ngày nào đó nếu anh nói rằng anh yêu người khác rồi thì giống như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Anh không muốn điều đó diễn ra, cho nên chúng tôi chia tay từ đó. Sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau. Một phần vì tôi cũng rất cứng đầu, đã dừng thì dù có nhớ đến cỡ nào tôi cũng không bao giờ mở lời. Đối với tôi, khi chúng tôi dừng lại tại thời điểm đó tôi vẫn còn rất yêu anh. Yêu rất nhiều. Và chỉ đến bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi mới biết hóa ra trước lúc đó anh cũng đã thích người khác rồi. Chuyện đi học chỉ là 1 cái cớ hợp lý cho chuyện đó. Cho nên đối với anh, anh đã dừng từ lâu, anh đã quên và không còn chút gì với tôi. Chỉ là ở phía tôi, tôi chưa bao giờ dừng, vẫn nghĩ đến anh từng năm, từng năm trôi qua. Và đó cũng là nguyên nhân của tất cả những chuyện diễn ra sau này, sự đau khổ, buồn tủi, và những cú shock đều từ đó mà ra.
Khoảng 4 năm sau đó chúng tôi tình cờ liên lạc với nhau. Khi đó vẫn còn dùng yahoo. Một buổi tối vu vơ tôi đang ngồi chơi với bạn, anh nhắn tin cho tôi và chúng tôi nói chuyện. Lúc đó tôi có bạn trai được khoảng 1 năm, anh có bạn gái, chính là cô gái mà trước khi đi học a và cô ấy thích nhau. Chuyện này tôi cũng không biết cho đến bây giờ khi mẹ anh kể chuyện với tôi, nói rằng năm đó trước khi anh đi, thì cô gái đó cũng tỏ tình nói yêu anh. Sau 2 năm trở về, anh yêu cô gái đó, thời điểm chúng tôi gặp lại anh và cô gái đó yêu nhau được hai năm. Tôi không muốn đào sâu quá khứ, những chuyện đã qua đáng lẽ ra không nên nhắc đến nữa, nhưng đó là sự thật mà mãi về sau này tôi mới biết.
Anh nói với tôi rằng, mới đầu a cũng thấy yêu là thấy vui hạnh phúc, nhưng sau dần thấy tình cảm nhạt nhòa và rất chán nhưng anh không dám bỏ cô ấy, trừ khi cô ấy nói lời chia tay trước. Tôi cũng đang trong trạng thái nhạt nhòa với bạn trai của mình. Tôi và anh, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Cảm giác như sau bảo nhiêu năm, tôi lại được nói chuyện vs anh. Anh xin số điện thoại của tôi, gọi nói chuyện với tôi. Cảm giác rất hạnh phúc, người mà tôi vẫn yêu suốt những năm qua. Có gì đó trong tôi như bùng cháy, tôi đã kìm mình, kìm nén tình cảm của mình rất lâu.
Anh hỏi tôi:
- Em đang ở đâu
- Em ở Trần Đại Nghĩa.
- Sao lại có thể như thế được, anh cũng ở trên đường đó.
Thế là ngày hôm sau anh hẹn gặp tôi. Tôi thấy mình rất vui và hạnh phúc. Anh có về quê ngay chiều hôm đó, nên tôi cũng nhờ anh mang giúp tôi chút đồ về, vì tôi có nhiều đồ quá. Tôi bảo anh là tôi sẽ về chiều mai khi tôi thi xong. Và chúng tôi như bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi lại gặp nhau ở chỗ cũ, chỗ mà anh từng bảo rằng chúng mình là đôi uyên ương hạnh phúc. Chúng tôi lén lút với cả bố mẹ 2 bên, với 2 người bạn trai và bạn gái của tôi, anh. Lúc đó tôi có cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Chúng tôi nói với nhau rằng, nếu như chúng mình chia tay bạn trai, bạn gái thì quay lại với nhau nhé. Em vẫn còn rất yêu anh. Sau đó khoảng 3-4 tháng chúng tôi cứ lén lút gặp gỡ và lao vào nhau như thiêu thân.
Bạn trai tôi học Cảnh sát, nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau, 1 tháng, 2 tháng có khi 3 tháng mới gặp nhau 1 lần. Tôi cũng không quan tâm lắm đến bạn ý, vì tình cảm cũng nhạt nhòa. Có những lần tôi nhận được tin nhắn từ bạn ấy, đọc mà tôi không hiểu. Sau khi chia tay, tôi mới biết lúc ý bạn ý đang theo đuổi 1 người khác, nhưng nhắn tin nhầm vào máy của tôi. Mối tình với bạn ấy tôi tiếp tục 2 tháng sau đó thì chia tay. Đối với tôi, mối tình đó không để lại cho tôi 1 chút cảm xúc hay lắng đọng nào ngay sau thời điểm đó và cả bây giờ. Hết là hết. Chỉ duy có anh là tôi vẫn nghĩ.
Tôi và anh kéo dài thêm 2 tháng nữa, lúc đó tôi bắt đầu thực tập nên cũng rất bận. Tôi đã chia tay bạn trai. Còn anh thì vẫn yêu bạn gái đó. Đối với anh, anh xác định sẽ lấy cô gái đó sau 1-2 năm nữa. Sau vài tháng lạc lối và tội lỗi, tôi nghĩ tại sao tôi lại làm như thế. Tôi nên dừng. Mặc dù còn yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi bảo mình vẫn ghét nhất người thứ 3, kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy là tôi quyết định chấm dứt với anh mặc dù sau đó anh vẫn cố liên lạc với tôi. Nhưng khi bạn gái ấy còn chưa biết thì tôi nên dừng lại. Chuyện này đến bây giờ đối với tôi vẫn là sự day dứt, mặc cảm và tội lỗi.
Sau đó tình cờ tôi có vào facebook của anh. Tôi thấy ảnh hai người ở bãi biển rất tình cảm. Có lẽ họ chuẩn bị cho 1 đám cưới sắp diễn ra. Tôi đã rất buồn, cảm giác buồn vô tận, ghen tị. Tôi không biết cái tin về đám cưới của anh sẽ làm tôi như nào, đau buồn đến cỡ nào. Tôi đã yêu anh rất nhiều. Sau đó tôi quyết định sẽ không bao giờ search facebook của anh nữa và tôi muốn đi du học, tôi muốn chạy trốn mọi thứ. Tôi không muốn sống ở VN nữa. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã cố quên anh, cố rất nhiều. Có lần anh gọi điện thoại muốn gặp tôi, nhưng tôi đều nhất quyết không gặp, đều lấy lý do bận. Và đến một ngày 1 năm sau đó anh lại gọi cho tôi anh nói rằng anh chia tay bạn gái rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1