Câu truyện của em rất dài.. em k biết là có ai có thể đọc được hết nó k nữa có thể nói là toàn chuyện buồn... từ gia đình tình yêu học hành công việc... em tự trách mình kém may mắn hay mình suy ngĩ quá nông cạn hay xấu tính nữa ..huhu


Đầu tiên là từ gia đình. có thể nói gia đình em rất hiếm gặp .ly tán lúc em 3 tuổi e.trai e được 8thang... cả ba và mẹ đều vào tù cả họ hàng ai cũng sợ gánh vác 2chi em. như e có nhớ " nuôi báo cô " là cầu bác em hãy nói khi phải nuôi tụi em. thật sự e còn quá nhỏ để nhận thức được cuộc sống lúc đó thật sự k biết tới tình cảm gia đình là gì .gần 10năm k gặp bamẹ (vì bamẹ e bị bắt giam ở đắk lắk. còn bọn e phải về quê ở lạng sơn sống với bà nội) thiệt thòi thì có lẽ khỏi phải nói .thiếu thốn cả vật chất và tinh thần nhưng em k oán trách gì cả .. e cảm ơn bà vs các bác đã nuôi e lớn khôn... rồi e học lớp 5 thì ba e ra tu .đon bọn e vô nam sinh sống .e thương ba e làm...ông gầy với cánh gà trống nuôi con cực khổ lúc đó e chẳng giúp gì ba được cả..căn nhà năm xưa thu vén lại 3 bố con sống với nhau