Hôm qua, hai vợ chồng em, mà chính xác là chồng em đã có một trận cãi nhau kinh hoàng với mẹ chồng mà dự là không còn gì để nói với nhau nữa đâu. Nói thật ra có vẻ hơi quá nhưng em cảm thấy mình đỡ khó chịu hơn rất nhiều dù sau trận cãi nhau ấy, có thể mẹ sẽ không dự đám cưới của vợ chồng em.
Tất nhiên để MC và chồng to tiếng với nhau, là điều không ai muốn, em cũng không ngờ chồng lại đẩy mâu thuẩn lên cao như vậy. Anh không còn kiềm chế được cảm xúc của mình khi MC có những lời nói và thái độ xúc phạm em.
Tính đến thời điểm này là 4 tháng mẹ vào trong Nam. 4 tháng qua, có vô số lần mẹ làm em suýt khóc, vô số những câu nói mỉa mai, xỉa xói nhắm vào em và mẹ là nhân vật chính trong 3 cuộc cãi nhau lớn trong gia đình chồng, chưa tính đến vô số lần nho nhỏ giữa mẹ với ba bố con.
Có thể, mẹ vào Nam, nhìn thấy con bé béo ục béo ịch, xấu xí, nhà nghèo như em nên từ thái độ vui vẻ trong những một năm nói chuyện qua điện thoại, dần dần chuyển sang những câu nói mỉa mai cay độc về ngoại hình của em. Mẹ có thể nói xấu về em với bất kì ai, chắc mẹ sợ người ta không nhìn thấy con dâu mẹ béo ục béo ịch và lùn chẳng thấy chân đâu. Mẹ ngẫm lại thấy số em có phước phần rất cao từ ông bà khi lấy được con giai quý hóa của mẹ, nhà mẹ lại sẵn của ăn, của để, mẹ lại khá thoáng tính với cô con dâu lười biếng, nhếch nhác là em đây. Nói thực, mọi người đừng ném đá em chứ uất ức em không nói được suốt thời gian quá, làm em chai lì cảm xúc với mẹ. Em từ một con người có thành ý với mẹ nay đã chuyển sang sự lạnh lùng, vô cảm.
Lần đầu tiên Mẹ vào, em đã cảm thấy rất stress. Hai ông bà ngồi mâm nào, chén nào cũng lôi cái ngoại hình xấu xí của em ra so sánh hết người này tới người khác. Em đã bỏ đi lang thang ở mấy quán càphê cho đỡ chán. Hình tượng về mẹ trong em sụp đổ hoàn toàn khi ngày nào mẹ cũng đay nghiến cái sự mập của em với vẻ mặt rất rất ư là khó chịu. Mẹ, hình như đã nghĩ lại và hối hận khi chấp nhận em làm con dâu thì phải. Em, trong mắt mẹ là cái cục xấu xí lại gán bên con trai đẹp giai của mẹ. Nói thật với mấy bác , mấy mẹ ở đây, dù thực tế là chả có bà mẹ chồng nào mà không khen con trai đẹp và chê con dâu xấu nhưng cách chê của mẹ chồng em rất là độc đáo. Cách chê đánh vào lòng tự trọng của con người rất là đau.
Thực lòng, nói những điều này lên đây là việc không ai muốn. Em còn thấy xấu hổ cho chính em nữa là. Nhưng em cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố của bản thân, không phải là cục gạch hay cục gỗ mà nhe răng ra cười khi người ta xúc phạm mình đến thế.
Đã mấy lần, em viết nhật kí lên đây rồi lại xóa, vì nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng còn thiếu sót chứ không phải không nhưng hôm nay, khi cái bát đã đập nát thì em chả còn gì mà phải hàn gắn. Tất nhiên, em không được như nhiều mẹ, chịu đựng được, kiên nhẫn thể hiện để cho mẹ thấy mình là con người thế nào, sống vì chồng và vì con.
Coi như trang nhật kí cho những lần máu nóng dồn lên mặt mà em cố gắng kiềm lại. Cho em bán than và lượm ít cục gạch về xây nhà nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1