Trong một đời con người, tìm thấy người mình yêu, người mình thật sự quan tâm và dành trọn mọi thứ cho người đó là một điều hạnh phúc lớn lao biết chừng nào. Nhưng nếu gặp được họ rồi, mà lại chia xa vì nhiều nguyên nhân thì có thể hình dung đó là sự đau khổ biết dường nào…


Hôm nay là ngày thật buồn… Ngày hôm qua như một cơn ác mộng.


Đón chào năm mới với niềm vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng ai ngờ...


Con người đó vẫn như vậy, chẳng thay đổi được.


Với họ mình là gì? Vị trí của mình trong lòng họ là gì?


Đón năm mới với ngỗn ngang suy nghĩ….


Ai đó từng nói với tôi những lời ngon ngọt, nhưng tôi chẳng hiểu nổi đó là giả dối hay thật lòng. Đôi lúc tôi lại thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Đôi lúc tôi thấy mình thật u mê, ngu ngốc...


Chắc là tôi quá ngu ngốc, nên người ta nói gì tôi cũng tin. Cả đùa lẫn thật. Đến mức tôi không biết lúc nào người đùa, lúc nào là thật?


....