Da, chào cả nhà!


Em là 1 mem nữ sinh năm 91, hiện đang sống tại TPHCM.


Câu chuyện em sắp kể dưới đây là câu chuyện của chính em trong quãng thời gian hơn 2 năm qua.


Mọi thứ với em đều là một cơn ác mộng vậy nên câu chuyện này của em cũng ko phải chuyện vui+ hạnh phúc+ cảm động gì


Em không muốn lên đây kể khổ mà em viết ra chỉ mong rằng các anh/chị nhất là các bố/mẹ ở đây nếu có theo dõi câu chuyện xin hãy cho em một lời chia sẻ đứng trên vai trò của những đấng sinh thành, nếu con anh/chị bị vậy anh/chị sẽ làm sao. Em cũng mong nếu có ai đó cũng có hoàn cảnh tương tự em, xin hãy chia sẻ cách mà mọi người vượt qua nó.


EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


Chuyện của 2 năm trời thì chắc chắn không thể kể trong vài câu vài chữ được, chưa kể nó lại khá rắc rối. Sẽ có lúc mọi người đọc và nói em bị hoang tưởng, nhưng em xin mọi người nếu có theo dõi hãy để cho em được kể ra hết những gì em đã và đang trải qua. Em xin thề 100% LÀ SỰ THẬT.


Em thì văn không hay viết không tốt nếu chỗ nào lủng củng,lan man, than vãn mong anh/chị thông cảm.



Chuyện của em bắt đầu từ T10 năm 2011


Em lúc đó đang là sinh viên năm 3, vốn là đứa khá dạn, mối quan hệ bạn bè cũng rộng và cởi mở nên rất chịu khó tham gia clb, đoàn, hội. Trường em có cả tá câu lạc bộ, hoạt động thì đủ các thể loại, nên có hoạt động gì đều cố gắng rêu rao, kêu gọi tham gia. Hôm đó tự dưng trời xui đất khiến thế nào em lại nghe lời bạn bè tâm sự, tỉ tê đi khám mắt miễn phí ở một bệnh viên tư bên Q5.


Thật sự nói chứ em nhỏ tới lớn, ốm yếu dặt dẹo nhiều,đi khám đủ các loại khoa chứ khoa mắt là em chưa bao giờ bước chân vô. Đôi mắt luôn là niềm tự hào của em, đi học cả cái giảng đường rộng đủ 150 người ngồi mà dù có phải ngồi bàn cuối em vẫn đọc được chữ trên bảng nên có bao giờ nghĩ tới phải đi khám đâu.


Vậy đấy thế là em cũng chỉ nghe rồi hứa đó chứ chưa có ý định đi.


Rồi bạn em nó đi 1 mình, hôm sau lên tíu tít kể
“bsi tận tình lắm, đi thử đi”..


Ôi thế là lung lac, tặc lưỡi, đi có chết ai đâu. 3h chiều tự nhiên dc nghỉ sớm nữa chứ, thế là tranh thủ về lấy thẻ sinh viên hý hửng đi khám. Trước khi đi còn quay ra khoe với cả phòng (phòng em có 5nàng tiên ^.^ )
“t đi khám mắt miễn phí đây hihi”
.


Nhưng có ngờ đâu, đây chính là thời khắc
cơn ác mộng của em
bắt đầu :-S:-S



Phòng khám khá sạch và lịch sự.


Thời điểm em tới khám phòng khám khá vắng, bác sĩ chuẩn bị hết ca vậy nên cũng lo bác sĩ khám vội, không cẩn thận. Nhưng khi vào khám bác sĩ khá thân thiện, nhìn rất hiền.


Khám mắt thì chắc các bố mẹ đều biết quy trình thế nào rồi.


Thế là bắt đầu màn thử thị lực, trời ạ em cũng bất ngờ với cái thị lực của em, sao mà mắt trái mình yếu thế nhỉ. Thật ra thì thị lực mắt trái em nó cũng có triệu chứng từ thời em còn ôn thi đại học cơ, nhưng mà nghĩ do học khuya nhiều nên nó mờ mờ kém kém, mà chứ khi nhìn 2 mắt em lại thấy hoàn toàn bthường nên nghĩ uống thuốc bổ mắt vào lại tốt cũng không quan tậm lắm sau này cũng khỏi kiểm tra.


Kiểm tra thị lực xong, bác sĩ bắt đầu soi mắt bằng dụng cụ chuyên dụng. Soi soi ngắm ngắm 1 hồi, bác sĩ nhẹ nhàng hỏi
“con bị bệnh lâu chưa, có thăm khám thường xuyên không?”.


==Boong == hệt như một quả tạ trên trời rơi xuống, chuyện gì vậy???? em ngơ ngác, bác sĩ nhìn em chờ câu trả lời, em chỉ kịp ấp úng
“dạ???”


Thế là bác sĩ lại hỏi:
“ thế triệu chứng này lâu chưa? Con bị bệnh ********* con biết không?”


Ôi trời ơi, em thề là lần đầu tiên trong đời em nghe tới cái thứ bệnh đó, và cũng là lần duy nhất bác sĩ nói tên bệnh với em trong suốt buổi chiều hôm đó.


Quá sock, em chỉ kịp lắp bắp hỏi lại
“ bệnh này là sao ạ? Bác sĩ ơi.. có sao không ạ”


Sau đó bác sĩ nói:
“ thôi để kiểm tra kỹ hơn đã nhé”


Thế rồi em được nhỏ thuốc giãn tròng, ngồi chờ, đo đạc, soi kiểm tra (hoàn toàn không dùng máy móc điện tử chỉ là dụng cụ đo bt). Sau đó bác sĩ kết luận:
“mắt trái con bị bệnh khá nặng rồi, phải chịu khó đeo kính và tập mắt, bác sẽ kê đơn cho con, uống và theo dõi”.


Thật sự lúc đó măt em đang còn thuốc giãn tròng, tê tê và nhòe hết cả, cảm giác vô cùng vô cùng suy sụp. bác sĩ nói để bsĩ đo kính và kê đơn kính là xong. Lại chờ đợi,em ngồi như 1 đứa vô hồn, cố gắng tiêu hóa hết số thông tin ít ỏi về thứ bệnh đó mà sao khó nuốt quá. Đến lúc đo kính, thì là bsi khác (do bsi kia hết ca, chuyển cho bsi này), bác sĩ này đo và tiếp tục quăng cho em quả tạ thứ 2 :
“ nặng lắm rồi, chịu khó tập mắt, nếu không không kéo dài được 3 tháng đâu”


Vâng, em choáng váng, có ai từng bị như vậy sẽ hiểu cảm giác suy sụp nó tới nhanh như thế nào.


Xong xuôi tất cả, cầm đơn thuốc,đơn kính mà mắt em vô hồn. Đầu óc loạn hết cả.


Về tới phòng, mấy đứa bạn thấy em thất thần cũng xúm lại hỏi, xong mắt em nhòe nước do thuốc, do sock, do tủi thân. Em chống chế
“tao không sao, nhỏ một đống thuốc nên giờ khó chịu chút ấy mà”


Ngồi đinh thần lại ,em quyết đinh gọi về cho mẹ


-
Mẹ à! Mẹ đang ở đâu đó. Con nói chuyện được không?


- Mẹ đang đi chợ


- Thôi, thế tối về con gọi điện


- Có gì vậy con, nói đi, mẹ nghe này


- Mẹ, hôm nay con đi khám mắt.


- Uh, sao không con?


- Mẹ ơi, bác sĩ nói con sắp mù…… mà nhìn được 3 th nữa thôi


- Cái gì??? Bla bla bla


Thật sự lúc đó mẹ nói gì em cũng lung bùng, nghe rồi cup máy.. lại thẫn thờ.


Mấy đứa bạn em lúc đó ngơ ngác, em cũng ko biết phải nói với tụi nó sao nữa. Em ngồi như chịu trận, khóc mà đau, mà xót kinh khủng.