Cô ấy xấu hơn, không giỏi bằng em, nhưng cô ấy biết làm một người vợ thực sự, điều mà anh mãi không tìm thấy ở em
Vợ chồng em cưới nhau đã được tám năm. Trước khi đi đến kết hôn chúng em cũng đã có một khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu mới quyết định cưới.
Gia đình chồng em cũng thuộc hàng bình thường, không mấy khá giả ở đây. Anh không phải con một nên vừa cưới chúng em được chia nhà và ra ở riêng. Hiện tại vợ chồng em đã có một cậu con trai vừa vào lớp 1. Chúng em không bị áp lực về con cái nên quyết định chỉ sinh một đứa.
Chồng em làm công việc cho công ty của một người chú, lương lậu cũng bình thường. Còn em làm trong công ty sản xuất linh kiện điện tử. Em có năng lực nên cũng được cấp trên cân nhắc nhiều và thăng chức liên tục. Mới đây em vừa nhận chức trưởng phòng sản xuất của công ty.
Công việc của em khá bận rộn và thường xuyên phải đi công tác. Nhưng bù lại lương của em cao ngất ngưởng, đủ để cả nhà chi tiêu thoải mái mà vẫn bớt được ra gửi tiết kiệm hằng tháng.
Vì bận công việc nên em thuê riêng một bảo mẫu để chăm sóc con trai.
Hôm đó, công việc ở ngoài tỉnh xong sớm nên em về trước một ngày mà không báo trước cho chồng. Về nhà, nhìn thấy nhà vẫn tối om, trong khi lẽ ra giờ này anh đã phải ở nhà và đang ăn cơm cùng con rồi.
Em cầm điện thoại gọi chồng, mãi sau mới thấy anh nghe máy, giọng thều thào như phải nói thầm vậy.
- Anh đang đi uống bia với bạn.
Em ngờ ngợ, uống bia mà lại im re như thế sao? Em không nói gì, lẳng lặng nấu cơm, gọi điện cho bà ngoại hôm nay để cháu ngủ lại với bà.
Trong lòng em nóng như lửa đốt, nghe giọng anh trong điện thoại em biết anh đang nói dối. Em chột dạ, hay là đang ngủ với đứa nào nên không dám nói to?
Chồng em khá đẹp trai, tính lại rất hiền lành. Trước nay em chưa bao giờ mảy may nghĩ chồng mình có thể to gan làm chuyện có lỗi với em được.
Trong lúc em đang rối bời thì chồng em lục đục mò về. Nhìn bộ dạng giống như đang say nhưng em lại chẳng ngửi thấy mùi bia rượu gì. Anh bảo say quá nên đi nằm luôn.
Em đành cố gắng bỏ quần áo giúp cho chồng thoải mái thì em mới bàng hoàng phát hiện trong túi quần của anh có vỏ một chiếc bao cao su.
Em điên tiết, lồng lộn lên như một con hổ cái, em mặc kệ anh say thì em cũng tát cho tỉnh lại.
- Anh nói đi, anh vừa đi đâu về?
- Đau quá! Em làm gì mà ghê vậy. Anh đi với bạn mà.
- Đi với bạn mà có cả cái này trong túi à?
- Anh, anh xin lỗi. Anh anh biết sai rồi. Đây là lần đầu tiên.
Em lấy hết sức đẩy anh ngã xuống, tát liên tiếp vào mặt anh.
- Anh làm chuyện này bao lâu rồi? Hả… Nói đi…
Hóa ra trong thời gian em bận bịu công việc, chồng em đã qua lại với một cô nhân viên ở công ty của chú anh.
Em nín cơn tức giận lại, em biết em không thể bỏ qua cho anh. Nhưng em cần biết đứa con gái nào đã mồi chài được ông chồng hiền lành, tử tế của em. Trong lúc em ngồi khóc thì nghe loáng thoáng anh nói chuyện điện thoại trong nhà tắm.
- Sao em lại hại anh? Em làm thế là giết anh rồi!
Không quá khó để em lần ra số điện thoại của con nhỏ đó. Em đến tận nhà trọ của nó định bụng cho nó một trận mê tơi mới hả dạ. Gặp bồ của chồng rồi em càng choáng váng, thất vọng thay cho chồng, không ngờ anh lại có thể ngủ với một đứa con gái xấu vô cùng xấu, da thì xỉn, người có một mẩu.
Cô ta còn lên giọng thách thức em.
- Chị về đi, chính anh ấy theo đuổi em, chứ không phải em mồi chài anh đâu nhé.
Em giơ tay định tát nó thì nó đã cầm tay em vặn mạnh làm em đau đến chảy nước mắt.
- Hôm đó tôi đã cố tình bỏ vỏ bao vào túi của chồng chị đấy. Tôi biết chị không có thời gian chăm sóc anh ấy đâu. Để tôi chăm giúp cho! Ở với tôi anh ấy hạnh phúc hơn đấy!
Con nhỏ đó đẩy em ngã xuống đất rồi bỏ đi.
Em đau đớn, bất lực. Em là vợ mà lại bị nó dạy cho một bài học nhớ đời, thật là ê chề và nhục nhã. Suốt một tuần em xin nghỉ phép ở nhà, vì không còn tâm trạng nào để đi làm nữa.
Cuối cùng em đã quyết định đưa đơn ly hôn cho anh.
- Trước khi anh ký, em muốn hỏi lấy nhau gần mười năm rồi em đã làm gì khiến anh phải chê trách chưa?
- Em không có điểm nào đáng chê trách cả!
- Vậy con đó có gì hơn em?
- Cô ấy không có gì hơn em.
- Thế tại sao anh vẫn ăn nằm với cô ta?
Chồng em không trả lời câu hỏi đó mà lẳng lặng cầm tờ đơn ly hôn xé làm đôi.
- Em thôi đi. Em có dám bỏ việc không? Em có đưa con đi học được ngày nào không? Em có dám xin về sớm để nấu cho bố con anh một bữa cơm đàng hoàng không? Em trả lời hết bằng ấy câu hỏi rồi anh ký.
Em chỉ còn biết ôm mặt khóc khi chồng nói vậy. Đúng là mấy năm qua em đã quá chú tâm vào công việc, ngay cả con em cũng lâu lắm rồi em không cho nó ăn sáng. Đành rằng em đã bỏ quên gia đình vì công việc, nhưng em cũng là vì miếng cơm manh áo hằng ngày của cả nhà, chứ có phải chỉ cho bản thân một mình em đâu.
Chẳng lẽ chỉ vì cớ đó mà chồng em đem ra để hợp thức hóa việc phản bội em sao?
Em thật sự nên làm gì đây? Cuộc hôn nhân của em phải làm sao khi niềm tin trong em về chồng vỡ vụn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1