Cài định vị theo dõi vợ suốt cả tháng, chồng giật mình kinh ngạc khi thấy cô trong căn phòng đó
Hưng cưới vợ được 7 năm, hai người có một con trai hơn 5 tuổi. Anh làm trong công ty xuất nhập khẩu. Ngoài mức lương chính Hưng còn có một khoản kha khá kiếm ngoài. Anh đủ sức để nuôi cả gia đình, nên Liên chỉ ở nhà chứ không đi làm. Sống với nhau 5 năm, gia đình Hưng luôn êm ấm, con gái được vợ dạy bảo, chăm lo kỹ càng nên rất ngoan ngoãn.
Dạo gần đây, vợ Hưng rất hay đi ra ngoài, có những lần đi còn trang điểm và mặc váy điệu đà lắm.
- Chủ nhật em không ở nhà với chồng con mà đi đâu thế, lại còn bôi trát lòe loẹt nữa.
Vợ nhìn Hưng rồi cười đáp lại:
- Em đi chơi với cái Vân, nó vừa từ Sài Gòn ra. Hai đứa 5 năm không gặp nhau rồi.
Một lần thì không sao, nhưng cả tháng vợ Hưng hết họp lớp lại đi chơi với bạn thân, có lúc gọi điện thoại cũng không nghe máy. Một hôm Hưng định về ăn cơm trưa cùng vợ thì không thấy Liên ở nhà. Gọi điện vài cuộc vợ không bắt máy. Hưng từ lo lắng chuyển sang tức giận vì không biết cô ấy đi đâu.
Càng ngày Liên càng gầy hơn, đêm ngủ thường hay trằn trọc. Dù cô nằm im nhưng Hưng biết hết, anh cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi ở vợ. Có lúc cô ấy quên cái này, quên cái kia, nói chuyện rất mất tập trung. Giống như đầu óc của cô đang lơ lửng ở chín tầng mây vậy.
Hưng biết vợ đang giấu mình điều gì, anh sinh nghi nên âm thầm theo dõi. Trưa nào Hưng cũng tranh thủ nửa tiếng lượn về nhà để xem Liên làm gì. Lần nào cũng thấy nhà cửa vắng tanh, vợ đi đâu không rõ. Nỗi bất an trong lòng anh càng lúc càng lớn dần.
Một hôm, Hưng bắt được vợ vừa đi ra ngoài về. Nhìn thấy anh trong nhà, Liên giật nảy mình.
- Anh về làm gì thế?
- Em đi đâu về vậy? Anh chờ cả tiếng rồi, gọi điện không nghe máy.
- Em để máy im lặng. Mà anh ăn gì chưa?
Hưng cố tra hỏi vợ ra ngoài có việc gì thì cô ấy nói lảng sang chuyện khác. Từ hôm đó biểu hiện của vợ càng lấm lét, vụng trộm hơn.
Thế rồi hôm ấy, Hưng lén lấy điện thoại của vợ lên đọc trộm tin nhắn. Mặt anh nóng bừng lên khi thấy có tin nhắn từ số máy không lưu tên.
“Hôm nay chắc em không đến được rồi, em sợ chồng em biết”
“Thế thì trưa mai nhé em”
Chưa kịp mở hết những tin nhắn khác thì Liên từ phía sau hoảng hốt chộp lấy điện thoại, cô sợ hãi xóa hết sạch tin nhắn đi. Đến lúc Hưng lấy được điện thoại thì không còn tin nhắn nào nữa.
- Em hẹn hò với thằng nào thế hả?
Hưng thì bực dọc trong người nên suốt ngày la mắng vợ, tra hỏi cô đang ngoại tình với ai. Thậm chí Hưng còn không tiếc lời lăng mạ Liên. Vợ Hưng không đáp, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
Thế nên Hưng quyết định cài định vị vào điện thoại vợ để theo dõi. Chỉ cần máy báo địa điểm, Hưng sẽ lập tức đến bắt tại trận rồi xử lý. Nhưng gắn định vị được một tháng mà Hưng không thấy vợ ra ngoài vào ban ngày nữa. Những điểm cô ấy đi chỉ là đường đến trường đón con, ra cây rút tiền, ra siêu thị.
Có lẽ vợ anh đã phát hiện chồng cài định vị theo dõi mình, nên giở chiến thuật khác tinh vi hơn thì sao. Nhưng hôm nay, đang ngồi ăn trưa thì máy Hưng báo vị trí của vợ ở một nơi khác khá xa.
Hưng bỏ dở bữa trưa lái xe phi ngay đến địa điểm ấy. Đến nơi anh lặng cả người, trước mặt mình là bệnh viện tâm thần. Hưng bắt đầu thấy bất an, nhanh chóng gửi xe rồi tìm Liên. Chạy theo từng hành lang bệnh viện, đầu óc Hưng rối lên. Anh tự trấn an mình rằng có thể vợ đang đi thăm một ai đó thôi.
Hưng dừng lại trước phòng trị liệu tâm lý. Qua cửa sổ, Hưng nhìn thấy Liên, đôi mắt cô thất thần, đầu tóc rối bù. Hưng lao vào trước sự ngỡ ngàng của Liên và bác sỹ.
- Liên, em bị làm sao thế? Làm sao mà phải vào đây?
- Em… em đến chữa bệnh!
Hưng yêu cầu được ngồi nói chuyện riêng với bác sỹ. Cầm giấy khám bệnh của vợ, mặt Hưng tái mét. Hóa ra bao lâu nay Liên bị mắc bệnh rối loạn tâm lý. Những lúc bình thường cô vẫn tự ý thức được bản thân, nhưng nhiều lúc mất kiểm soát. Thảo nào thời gian gần đây, Hưng thấy vợ thay đổi rất nhiều. Có đêm còn thức trắng không ngủ.
Nhìn vợ, giờ anh mới nhận ra cô rất tiều tụy, gầy héo, thảo nào Liên luôn trang điểm để che đi những lo lắng trên gương mặt. Hưng bật khóc chỉ biết ôm cô ấy thật chặt.
- Sao em lại không nói cho anh biết. Em có bệnh phải bảo anh chứ.
- Anh bận như vậy, em không muốn anh mệt mỏi thêm. Em chỉ ở nhà không làm gì, thì tự đến viện được mà. Bác sĩ bảo bệnh của em cần tích cực chữa một thời gian là khỏi thôi.
Hưng thương vợ biết chừng nào. Từ mai, nhất định anh phải bớt công việc lại, đưa vợ đến viện, chứ không thể hời hợt, vô tâm như vậy nữa.
Tối đêm đó, anh ôm vợ ngủ, cùng bàn về tương lai, cùng tìm bác sĩ giỏi để điều trị tâm lý cho Liên. Rồi vợ Hưng sẽ khỏi, sẽ bình an bên cạnh bố con anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1