Em vẫn nhớ rất rõ những cảm xúc rất buồn và cô đơn vào 8-3 năm ngoái.Vì đặc thù công việc mà anh phải xa em,xa gia đình gần 1 năm.Khi mà em sắp sinh con gái đầu lòng của chúng mình.Vào những ngày ấy anh cũng không thể gọi điện về để chúc mừng em vì con tàu anh đi đang lênh đênh trên biển khơi.Rồi gấn năm chờ đợi cũng đến ngày anh trở về.Em ra sân bay đón anh,rồi bất ngờ anh rẽ vào hàng hoa mua 3 bông hồng đỏ thắm.Anh bảo"1 bông tặng em ngày 8-3,1 bông tặng em ngày sinh nhật 22-10 và 1 bông tặng em kỉ niệm ngày cưới 25-1.Xin lỗi em vì anh không thể ở bên em những ngày đó."


Em đã hạnh phúc đến rơi nước mắt,còn cô bán hàng thì mỉm cười rất tươi.Mùng 8-3 năm nay,em cũng chưa biết anh sẽ tặng em món quà gì vì mỗi năm anh đều dành cho em những điều bất ngờ.Nhưng anh biết không,món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất đối với em đó là năm nay anh ở nhà bên em và con gái của mìnhấing lớn lên từng ngày.Em yêu anh và con rất nhiều!:LoveStruc: