Mới năm ngoái hai ông bà còn khỏe mạnh, người xem phim, người xem đá bóng vui vẻ. Năm nay Vu Lan đến, các con phải cài hoa hồng trắng.
Đợi dịch bùng phát năm rồi đã khiến bao gia đình đau khổ khi mất đi người thân mà chẳng kịp chào nhau lần sau cuối. Trải qua một năm dài với quá nhiều biến cố, giờ đây Vu Lan lại đến, mỗi người con lại mang trong mình những cảm xúc riêng. Năm nay chúng ta được cài hoa hồng đỏ không? Còn riêng người phụ nữ sau đây thì mất cha mẹ chỉ trong vòng 2 tuần và chị đau lòng cài lên áo bông hoa hồng trắng.
Hôm nay tôi đọc thấy trên báo Thanh niên có đăng tải câu chuyện của chị Trần Thị Lệ Thủy (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về những mất mát vẫn còn vẹn nguyên trong lòng chị khi cha và mẹ qua đời vì dịch bệnh. Chị nhớ mới ngày nào cha nằm xem bóng đá, mẹ xem phim nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Chị Thủy hằng ngày hương khói cho cha mẹ. Ảnh Thanh niên
Chị Thủy cho biết, vào đầu tháng 8.2021, ba mẹ chị là ông Trần Công Hòa (93 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngạn (83 tuổi) lần lượt nhiễm dịch. Bà đi bệnh viện trước, ông và hai cháu ngoại đến bệnh viện sau. Bà được âm tính nên về nhà rồi yếu dần. Bà mất tại nhà được 2 tuần, ông cũng ra đi tại bệnh viện.
“Hồi đó, tôi với ông anh ở nhà còn một em ở bên Đức, một em bên Q.8 nhưng vì dịch Covid-19 nên không qua được. Thấy ba mẹ vào BV là chỉ biết niệm Phật, chuẩn bị tinh thần chứ không biết làm gì để đối phó. Còn 12 ngày nữa giáp năm mẹ, hai tuần sau là giáp năm ba”, bà Thủy thở dài.
Cha mẹ mất trong lúc dịch bệnh hoành hành, ngay cả bó nhang, dĩa trái cây cũng phải nhờ vả người xung quanh. Ông Văn Bá Quốc (tổ trưởng tổ 19, KP.6, P.12, Q.Tân Bình) nhớ lại: “Mới đó đã một năm rồi. Hồi đó ai giúp được cứ đi tới đi lui mua thuốc, mua đồ cho bà con. Nhà bà Thủy mất cả ba lẫn mẹ, hàng xóm không ai vào được, chỉ biết hỗ trợ ở ngoài. Khi nhà nước mở cửa, tôi cùng mọi người mua đồ cúng qua thắp nhang cho ông bà, động viên gia đình vượt qua”.
Mọi năm thấy ba mẹ còn khỏe, chị Thủy nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian và không bao giờ phải chịu cảnh mất mát này. Thế nhưng đâu có gì là mãi mãi, trong vòng 2 tuần chị đã mất đi song thân. Ngày mẹ mất, chị và các anh em trong nhà không dám nói cho ba biết. Rồi những ngày sau đó, ba chị Thủy linh tính biết vợ đã không còn, 2 tuần sau ông cũng ra đi về cõi vĩnh hằng.
Từ ngày cha mẹ khuất bóng, chị Thủy vẫn để ảnh chụp của họ thuở sinh thời ngay trong phòng khách vì chị muốn có cảm giác như họ đang ở đây. Công việc ban ngày chị vẫn phải ra ngoài lo liệu, nhưng mỗi khi về nhà, mở cửa vào là thấy một cảm giác trống trải vô cùng lớn. Không còn cha mẹ ngóng chờ, không còn được thấy họ xem tivi, trò chuyện cùng nhau nữa, chị đau lòng khôn xiết.
“Tôi suốt ngày nhang khói cho ba mẹ còn quên thì không thể nào quên. Mới đây thôi, ba mẹ còn khỏe lắm. Ba mẹ hay nằm ở đây, người coi phim, người coi đá banh. Giờ mỗi lần mở cửa ra không thấy ba mẹ đâu hụt hẫng lắm, cứ nghĩ họ đi đâu chưa về. Bà con, hàng xóm cũng không nghĩ ba mẹ tôi mất vì họ còn khỏe lắm, ăn uống ngủ nghỉ điều độ”, chị Thủy nghẹn ngào.
Mọi năm được cài hoa hồng đỏ làm chị thấy mình rất may mắn và tự hào vì cha mẹ khỏe mạnh, minh mẫn. Nhưng năm nay chị biết rằng mình sẽ phải cài hoa hồng trắng, là nỗi mất mát không gì bù đắp được.
Giờ đây, chị Thủy vẫn hằng ngày đều đặn hương khói cho cha mẹ, dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, chưng hoa tươi. Dẫu biết cha mẹ đang ở cùng nhau trong một thế giới khác nhưng nỗi trống vắng trong lòng chị và các thành viên là không thể nguôi ngoai. Có gì đau hơn là mất đi người thân một lượt và trong hoàn cảnh thiếu thốn, bất tiện trăm đường như đợt dịch vừa qua.
Từ rất sớm, mỗi người trong chúng ta đều được dạy về sự hiếu kính đối với ông bà cha mẹ. Nhưng trên thực tế thì chẳng phải gia đình nào, người con nào cũng biết nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục mà lo lắng yêu thương. Dư luận từng biết bao phen phẫn nộ khi biết tin ở nơi này có đứa con bất hiếu đối xử tệ bạc với cha mẹ, ở chỗ kia có người không trách nhiệm với đấng sinh thành...
Ảnh minh họa, Blogradio
Người ta vẫn hay nói bất hiếu là tội nặng nhất trên đời. Không có ông bà cha mẹ, chúng ta sẽ không thể có được ngày hôm nay. Mà báo hiếu không phải điều gì quá nặng nhọc khổ sở. Ông bà cha mẹ không cần vật chất cao sang, chỉ cần con cháu có lòng, biết đối đãi tử tế là họ đã thấy vui. Ấy vậy mà có rất nhiều người không thể làm được.
Mỗi năm, mùa Vu lan lại đến nhắc nhớ người ta về chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ. Thế nhưng đạo làm con cháu thì đừng chờ đợi, đừng hứa hẹn mà hãy thực hiện lòng hiếu kính ngay từ bây giờ. Dẫu biết cuộc sống bận rộn nên việc quan tâm đến người thân không thể sát sao, không phải ngày nào cũng được kề bên. Nhưng chỉ cần một cuộc gọi hỏi thăm, 5-10 phút ngồi lại tâm sự cũng đủ làm ông bà, cha mẹ vui lòng.
Giờ còn thì không lo làm trọn đạo con cháu, mai này họ mất đi, bạn có muốn báo hiếu cũng không được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1