Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ nghẹn ngào vì mất mát quá lớn, vợ dường như không còn nước mắt để khóc chồng.

Để cứu người, có 3 chiến sĩ đã hy sinh trong đám cháy tại quán karaoke đường Quan Hoa, quận Cầu giấy, Hà Nội. Trong đó, đồng chí Đặng Anh Quân – Đội trưởng đội PCCC có hoàn cảnh khó khăn và hiện tại anh ra đi để lại mẹ già, vợ và hai con thơ. Gia đình từ nay mất đi trụ cột, không biết những người phụ nữ sẽ sống sao.

Theo thông tin tôi đọc trên các báo và mạng xã hội thì mẹ của Trung tá Đặng Anh Quân là bà Trần Thị Thủy (68 tuổi). Từ khi biết tin con mất cho đến giờ, bà vẫn không tin là sự thật, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Bà bảo, khi anh Quân lên 4 tuổi và em gái 2 tuổi đã chịu cảnh cha mất, một mình bà nuôi nấng 2 con nên người. Giờ anh ra đi để lại vợ và 2 đứa con còn quá nhỏ, chúng cũng chịu cảnh mất cha như anh đã từng. “Nó vốn đã là đứa bé mồ côi cha từ nhỏ, bây giờ hai con trai của nó lại cũng mồ côi cha...”, lời bà kể khiến ai nấy đọc đều xót xa. 

hình ảnh

Người thân, hàng xóm cùng đến chuẩn bị lễ tang cho Trung tá Quân. Ảnh Vietgiaitri

Hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá giả gì hơn. Bà Thủy ngoài việc phụ trông nom 2 cháu thì còn bán chè chén ở đầu ngõ. Tuy vậy, gia đình nề nếp, sự tần tảo của bà cùng vợ chồng con trai giúp 2 cháu sớm ngoan ngoãn, lễ phép. 

Ngày nào bà cũng xem tin tức, đặc biệt là về các vụ cháy vì có liên quan đến công việc của con trai. Thế nhưng hôm qua bà thấy nôn nao lạ thường, biết tin có đám cháy ở Quan Hoa càng làm bà lo lắng, bà nghĩ con trai thế nào cũng tham gia chữa cháy vì đúng địa bàn quản lý.

“Thấy trong lòng không yên, tôi đang định gọi điện cho con trai thì người nhà nói rằng đọc được tin có 3 chiến sĩ Cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở quán karaoke nhưng lúc này chưa có danh tính nên chưa biết ai với ai”, bà Thủy kể.

hình ảnhBà Thủy đau lòng trước sự ra đi của con trai Ảnh: vietnamnet, vietgiaitri

Gọi điện thoại cho con trai thì số máy không liên lạc được, bà Thủy vội vàng chạy đến đơn vị nơi con làm việc vì trong lòng bà linh tính có chuyện chẳng lành. Vừa đến nơi, bà hay tin con trai hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Mấy chục năm trời sinh con và nuôi con đến giờ phút này, bà chưa giây phút nào nghĩ đến việc có một ngày sẽ rời xa con mãi mãi. Nỗi đau ấy là quá lớn với gia đình nhỏ vốn còn khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hiền - vợ anh Quân dường như không còn nước mắt để khóc chồng. Còn sức lực nào trước nỗi đau mất chồng chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nằm tạm trên ghế, chị được các y bác sĩ chăm sóc, đôi mắt và gương mặt chị thẫn thờ khiến người xung quanh xót xa.

Chú họ Trung tá Quân chia sẻ: “Quân rất hiền, hay giúp đỡ bà con và rất mực hiếu thảo nên cả khu phố ai cũng thương yêu. Những ngày nghỉ phép, không lên cơ quan hay thời gian hết giờ làm việc, nó luôn ở nhà phụ giúp mẹ và vợ con. Ai cũng yêu quý, tự hào về người chiến sĩ cứu hoả”.

Tôi xin được trích lại một số bình luận cư dân mạng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và công lao của Trung tá Anh Quân. Anh ra đi nhưng điều tốt đẹp vẫn còn lại mãi:

- Ra đi thanh thản nhé người anh hùng của nhân dân.

- Nhìn anh thấy thương quá, nụ cười anh rất hiền và phúc hậu. Mong anh ở nơi đó bình yên và thanh thản. Thật sự biết ơn công lao của anh.

- Trân trọng công lao của chiến sĩ đã cứu giúp người dân thoát nạn. Cầu mong anh ở xa sẽ sống cuộc đời không vướng bận lo lắng. Mong mẹ, vợ và các con anh sẽ được mạnh khỏe, bình yên dù nỗi mất mát này thật sự quá lớn và lâu lắm mới có thể nguôi.

- Người hùng nước tôi đấy, không khoe khoang, không đao to búa lớn nhưng dũng cảm tuyệt vời lắm. Chỉ tiếc là đến khi họ hy sinh, chúng ta mới biết đến những công lao họ làm được cho đời. Người hiền thường vắng số, thương không biết nói sao cho hết.

- Cứ mỗi lần đọc tin này mà khóc, mình không quen biết mà còn thấy đau thì người thân của họ còn tới mức nào nữa. Cúi đầu cảm ơn Trung tá Quân và các chiến sĩ.

Biết nói sao cho hết những mất mát to lớn của gia đình trước sự ra đi của Trung tá Quân và hai chiến sĩ Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc. Người mất đã mất rồi, chỉ còn nỗi đau ở lại chẳng biết khi nào mới nguôi ngoai. 

Các anh dẫu biết là nguy hiểm nhưng vẫn dũng cảm đến cùng để làm điều tốt. Xin trân trọng điều đó và cầu mong ở nơi xa, các anh sẽ được bình an, thanh thản với những điều tốt đẹp để lại cho đời.