Con cái là lộc trời cho, có một đứa con là như có cả gia tài to lớn. Ngày còn bé em hay ao ước về một tương lai lớn lên lấy chồng, sinh được những đứa bé đáng yêu, bụ bẫm. Nhưng cuộc đời đâu dễ cho ai thứ gì, cũng phải trầy da tróc vảy lắm. Hôm nay, em ngồi gõ ra những dòng chữ này cũng là lúc tâm trạng đã bình ổn sau một sự cố suýt chút nữa là phải ân hận cả đời.



Chu kỳ kinh của em vốn rất đều. Tự dưng năm nhất đại học có đợt 5-6 tháng trời vẫn không thấy đèn đỏ ghé thăm. Các mẹ đừng nghĩ em yêu đương nhăng nhít dính bầu nha (vì ra trường em mới có bồ lận). Em sợ quá đi khám phụ khoa thì được kết luận là bị đa nang buồng trứng. Bác sĩ kê cho vỉ thuốc tránh thai về uống để điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Uống xong vỉ thuốc là em có kinh luôn á. Rồi cứ lâu lâu lại tiếp diễn. Em không sợ gì chỉ sợ mai mốt khó có con thôi. Đời người phụ nữ lấy chồng mà không sinh được con thì quả là bất hạnh cùng cực! Suy nghĩ ấy cứ lởn quởn trong đầu, làm em khổ tâm hết sức!



Ra trường, em đi làm và kết hôn với một anh đồng nghiệp cùng công ty, mọi người chúc phúc nhiệt tình. Thế nhưng 2 năm sau ngày cưới, em vẫn tịt các mẹ ạ! Nỗi lo của em đã thành sự thật và mỗi ngày một lớn hơn, em suy sụp tinh thần, người ngợm xanh xao, gầy đét. Các nang trong buồng trứng ngày xưa không được chữa trị nên cứ to dần lên, một ngày đẹp trời em đau bụng chịu không nổi phải nhập viện để tiến hành phẫu thuật bóc nang buồng trứng gấp. Sau ca phẫu thuật có tính chất bước ngoặc này, chỉ tầm nửa năm sau là em dính bầu.


Ban đầu chậm kinh em không tin đâu, mua que thử thai về thử thấy hiện 2 vạch đỏ chót vẫn chưa tin. Đến khi siêu âm bác sĩ bảo có một túi thai được 5 tuần, có tim thai đầy đủ thì em và chồng mới vỡ òa hạnh phúc, sung sướng không gì diễn tả hết. Chắc chỉ những mẹ nào bị hiếm muộn mà cuối cùng thụ thai được, có bầu được thì mới hiểu hết cảm giác của em lúc này! Còn phê hơn cả được núi vàng!!!


Mang thai đủ ngày đủ tháng thì em đi sinh. Em sinh thường, là bé gái 3,3 ký, hoàn toàn khỏe mạnh. Giây phút nhìn thấy con chào đời, còn nhầy nhụa nhớt ối, miệng gào khóc oe oe vang cả bệnh viện, tự dưng em bật khóc ngon lành, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vô cùng tận. Mấy chị y tá phải dỗ dành lắm em mới nín được.



Tưởng đẻ rồi là sung sướng ai dè chăm con còn cực khổ hơn nhiều và có nhiều cái lạ lẫm quá chừng, mình mà không hiểu biết kĩ lưỡng là dễ xảy ra tai nạn lắm.


Chả là trước sinh em tham khảo kiến thức từ rất nhiều nguồn (sách báo, internet, bác sĩ, các mẹ bỉm sữa...) và biết được rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, không gì tốt hơn việc cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. Sữa mẹ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết, các kháng thể tự nhiên quý giá để bé lớn nhanh, khỏe mạnh, chống chọi được bệnh tật. Em cực kỳ ghét và phản đối chuyện một số mẹ ngực căng sữa, sữa tràn trề mà không chịu cho con bú, lại đi mua sữa bột về pha để con uống sữa đó béo mập nhanh chóng. Không biết làm mẹ kiểu gì nữa!



Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)




Chính vì suy nghĩ có chết cũng phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ để con hưởng những gì tốt đẹp nhất mà em đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng các mẹ ạ. Bác sĩ dặn em cho con bú mẹ với thời lượng tầm 15-40 phút mỗi lần và mỗi lần cách nhau tầm 1-2 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng sau sinh, em đã cho con bú liên tục. Tổng thời gian con em được bú mẹ là hơn 9 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, con gái em đã không tè một xíu nào luôn mà chỉ ị phân su đúng 4 lần, mỗi lần 1 ít, làm bẩn 4 cái tã, em và mẹ thay có đếm nên biết. Ngoài bú mẹ, con quấy khóc liên tục, khóc mệt lại ngủ thiếp đi, thức dậy lại bú mẹ và khóc. Em thực sự không biết điều gì làm con khó chịu như vậy cả.


Có một chị y tá thường xuyên đến kiểm tra và động viên em đừng lo lắng, cứ cho bé bú liên tục là được. Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc đó em lại không mảy may chút nghi ngờ nào cả. Đáng ra với linh tính của một người mẹ em phải làm điều gì lúc đó mới đúng chứ!


Con em cứ thế khóc ngằn ngặt cả ngày cả đêm. Nó không chịu nín trừ khi được ngậm ti mẹ. Em sợ quá nên cứ vạch áo cho con ngậm ti cả ngày. Từ một đứa bé sinh đủ ngày đủ tháng, nặng 3,3 ký, sau 2 ngày ra khỏi bụng mẹ, con không những không tăng cân mà còn bị sụt ký thêm, còn có 2,9 ký.




Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)




Đúng 3 ngày sau sinh, bác sĩ ký đơn cho 2 mẹ con em xuất viện về nhà bình thường và còn dặn cứ siêng cho bú mẹ. Tại họ thấy em cho bé bú thường xuyên nên nghĩ là sữa em nhiều mà đâu biết rằng sữa em chưa về. Ngay cả bản thân em còn không biết huống chi người khác.


Sau khi về nhà vài tiếng, con gái em ngủ thiếp đi trong lúc bú, người xanh xao. Em thấy lạ đưa ngón tay sờ mũi thì điếng hồn thấy con thở rất yếu. Cả nhà lật đật đưa bé vào viện cấp cứu. Em ôm con mà nức nở khóc suốt quãng đường đi. Bác sĩ bảo con em bị đói, mất nước trầm trọng nên tiến hành cấp cứu, cho thở oxi, truyền dịch và nằm lồng ấp. Cũng may con đã qua cơn nguy kịch, dần dần hồng hào trở lại. Con đã có thể bú trở lại, em bèn chạy khắp bệnh viện xin từng tí sữa của các mẹ khác và có pha thêm sữa ngoài để cho con ăn tạm. Bác sĩ còn bảo đưa đến viện muộn chút nữa thôi là bé bị đói không chịu đựng được có khả năng tim ngừng đập do não bị tổn thương á. Em làm mẹ mà không biết con bị đói, mấy ngày qua em đâu có đủ sữa cho con bú đâu mà cứ ảo tưởng.


Đang ân hận, em lên mạng tiềm hiểu thêm một vài kiến thức về chăm sóc bé sau sinh thì vô tình có đọc được câu chuyện của một mẹ có tên là Jillian Johnson. Mẹ này cũng mắc phải sai lầm giống y hệt em là cho con bú mẹ hoàn toàn sau sinh nhưng không hề biết là bản thân ít sữa, thiếu sữa, bé bị đói những 3-4 ngày liền. Nhưng tiếc thay mẹ ấy đưa con đến bệnh viện chậm hơn thành ra bé nằm lồng ấp được 15 ngày thì qua đời. Mẹ bé đã sốc, khóc và ân hận quá chừng trước sự ra đi của đứa con yêu quý, nhất là lỗi từ bản thân mẹ ấy gây nên. Đây nè, em có lưu hình của mẹ ấy và cháu bé về nè, càng nhìn càng thương:



Chị Jillian Johnson cùng chồng hạnh phúc lúc mới sinh em bé (Nguồn ảnh: Internet)





Con chị Jillian Johnson lúc mới sinh rất bụ bẫm đáng yêu (Nguồn ảnh: Internet)




Cháu bé bị đói nguy kịch phải nằm lồng ấp trước khi qua đời (Nguồn ảnh: Internet)




Em vẫn còn may mắn nhiều so với mẹ Jillian Johnson. Đáng ra em phải coi kỹ xem sữa mình đã về chưa thật sự chưa, nếu về rồi thì nhiều hay ít để còn biết con có được bú no đủ hay không. Trẻ sơ sinh đâu thể khóc suốt ngày, các bé sẽ chia đều thời gian cho các hoạt động ăn, ngủ, tè ị. Con gái em đã khóc suốt ngày vì quá đói mà em không nhận ra. Bình thường người lớn chúng mình đói nửa ngày thôi đã vật vã, bủn rủn tay chân rồi, đằng này con em đã bị đói tới tận 3 ngày trời. Em làm mẹ mà sao ngu ngốc, bậy bạ quá đỗi!



Em thấy chuyện này nguy hiểm quá nên ngồi viết ra những dòng này để các mẹ khác đọc rút kinh nghiệm, tránh phạm phải sai lầm như em. Mỗi chữ viết ra tim em còn đau lắm! Các mẹ nhớ sau sinh nên cho con bú ngay để kích thích sữa mẹ về nhưng phải chú ý xem sữa có về nhiều không để kịp thời can thiệp tránh trường hợp con bị bỏ đói như em nha.



Nếu sữa mẹ không về hoặc về quá ít, các mẹ có thể can thiệp bằng cách dùng máy hút liên tục, chườm nóng, uống sữa nóng, chè vằng để sữa tiết ra ngay lập tức, xin sữa của mẹ khác cho con ăn tạm, dặm thêm chút sữa ngoài để cung cấp dinh dưỡng cho con trong lúc chờ sữa mẹ về. Nói chung làm sao làm phải đảm bảo con được bú no, bú đủ nha các mẹ. Đừng quá cứng nhắc trong một việc gì đó để rồi khiến con yêu phải trả giá bằng cả mạng sống!