Huân là người đàn ông thành đạt bản lĩnh. 38 tuổi, anh đã làm ông chủ của một hệ thống siêu thị lớn có tiếng trong thành phố. Vậy mà cứ có thời gian rảnh là anh lại vào bếp giúp tôi nấu nướng, dọn dẹp cả cửa. Mỗi lần nhìn chồng cặm cụi đứng bếp tôi hạnh phúc lắm.



Thật ra, Huân không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi. Bởi trước anh, tôi đã có mối tình say đắm bên người đàn ông khác. Người đó tên Khang –bạn học cùng thời đại học với tôi. Gắn bó bên nhau 4 năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió tưởng rằng đời này nhất định hai đứa sẽ là 1 cặp hạnh phúc viên mãn.



Vậy song cuối cùng tình yêu đẹp như chuyện cổ tích của chúng tôi lại buộc phải chấm dứt trước sự phản đối lịch liệt của mẹ Khang. Bà không ưng tôi không phải vì tôi xấu người, hay tính nết không tốt. Đơn giản chỉ bởi thày xem bói nói con bà không thể sống thọ nếu cố tình lấy tôi làm vợ.



Chia tay Khang một thời gian dài, tôi mới nhận lời yêu Huân. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, tôi cũng không ít lần tâm sự với anh về quá khứ ấy của mình. Song Huân bảo:



"Quá khứ ai chẳng có, hiện tại tương lai mới quan trọng em ạ"



Vậy là tôi gật đầu nhận lời làm vợ Huân. Đúng như những gì anh nói, từ ngày cưới nhau tới nay, chưa một lần anh làm tôi phải buồn lòng. Ngược lại tôi cũng một lòng một dạ với anh, luôn làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo.



Gần đây công ty của Huân gặp sự cố, do làm ăn khó khăn nên một số cổ đông rút vốn nên tài chính công ty mỗi lúc một eo hẹp, lương nhân viên chưa có trả. Nếu để tình trạng kéo dài, khả năng công ty phải đóng cửa. Những ngày này Huân lo việc tới bạc cả mặt, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, thi thoảng lại thở dài. Song anh vẫn một mực giấu vợ vì sợ tôi lo lắng. Nhưng qua trợ lý của chồng, tôi cũng phần nào nắm được.



Hàng đêm, cứ thức giấc tôi lại bắt gặp cảnh chồng đang ngồi vò đầu bứt tóc trong khói thuốc mà tim tôi đau nhói. Tôi thật sự thấy có lỗi khi chẳng thể giúp gì được cho Huân. Bởi bản thân tôi chỉ là một giáo viên dạy Văn không hiểu gì về bài toán kinh tế. Nhưng lần này tôi nhất quyết không thể để mình chồng đối mặt với khó khăn được. Nghĩ vậy tôi quyết định xắn tay vào giúp chồng.



Nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác tôi quyết định sẽ bán miếng đất ngày trước bố mẹ cho tôi làm của hồi môn. Nghĩ sẽ không lấy của bố mẹ nên tôi không kể cho anh. Xem ra lần này tôi phải dùng tới nó.



Lại nói tới đất đai tôi cũng tịt mít luôn, trong lúc bí bách tôi chợt nhớ tới Khang- phải rồi chẳng phải anh cũng làm bên bất động sản.



Không do dự nhiều, tôi bấm máy.



"Uh, được rồi. Vậy để anh tìm khách."



Đúng là người trong ngành nên mọi chuyện được Khang xử lý rất nhanh. Chỉ ngày trước ngày sau anh đã tìm được cho tôi mối bán.



Vẫn âm thầm giấu Huân, trưa đó tôi cùng Khang đi gặp người mua đất. Ngờ đâu vừa về tới nhà đã thấy Huân ngồi đợi sẵn tôi trong phòng.



"Qua cô bảo này không có tiết vậy mà đi đâu giờ mới về."



"Em có chút việc..."



Thấy thái độ của chồng hơi khác lạ, tôi vẫn cố vui vẻ.



"Việc trong nhà nghỉ hả? Cô định diễn kịch với tôi tới bao giờ. Uổng cho tôi 1 lòng 1 dạ thương yêu cô cuối cùng thì lại được cô cắm cho cái sừng to tướng mà không biết."



Nghe tới đây tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.



"Anh... nghe em giải thích đã."



"Khỏi giải thích. Với tôi thế là hết. Chúng ta sẽ ra tòa."



Dứt câu, Huân đóng sập cửa phòng mặc cho tôiđứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.



Từ lúc đó, vợ chồng tôi không ai nói với ai lời nào. Không khí gia đình căng thẳng vô cùng. Sáng hôm sau, tôi đang định xách túi đi dậy thì Huân gọi lại.



"Đơn ly hôn tôi viết rồi, cô ký đi rồi muốn đi đâu thì đi"



Nhìn tờ giấy trên tay chồng, tôi đứng thẫn thờ như người mất hồn.



"Anh, cho em cơ hội giải thích"



Mặt Huân vẫn lạnh tanh:



"Khỏi. Ký đi, đằng nào tôi cũng sắp phá sản. Cố sống bên tôi cô cũng chẳng được gì"



Vừa nói Huân vừa cúi xuống lúi húi tìm bút đưa vợ thì điện thoại của anh đổ chuông.



"Xin lỗi, anh có phải là chồng Vân không?"



Sau vài giây im lặng, Huân hắng giọng:



"Đúng rồi, có chuyện gì không?"



"Tôi là chủ nhà nghỉ X. Hôm vừa rồi tôi có hỏi mua lô đất của cô Vân bên cạnh nhà nghỉ của tôi. Hôm nay tôi gọi vì muốn hẹn gặp cô ấy để đặt cọc nhưng không thấy cô ấy mở máy. Cũng may hôm đó cô ấy còn ghi lại cho tôi cả số điện thoại của anh"



Huân quay lại nhìn tôi:



"Sao vậy anh?"



"Có người nào bảo gặp cô mua đất? Đất nào mà tôi không biết?"



"Thì anh có chịu nghe em nói đâu. Miếng đất ấy bố cho em làm của để dành. Nó nằm bên nhà nghỉ mà anh nhìn thấy em với Khang ở đó. Công ty anh gặp khó khăn, em muốn bán đi để đỡ anh phần nào. Nhưng chẳng biết giá đất cát thế nào mới nhờ Khang. Anh ấy làm bên môi giới bất động sản dễ kiếm khách mà cũng thạo giá. Ông chủ nhà trọ ấy đang muốn mua lại lo đất của em để xây thêm 1 nhà nghỉ liền kề. Hôm anh gặp em với Khang là lúc Khang đưa em vào gặp ông ta nói chuyện mua bán"



Đến đây thì Huân đã hiểu ra tất cả.



"Anh xin lỗi. Em vì anh mà vất vả lặn lội. Thế mà…"



"Thế mà anh còn đòi bỏ em? Được rồi, để em ký đơn"



Mặt tôi vênh váo, cô đặt bút xuống đơn.



"Ấy đừng…"



Huân chạy lại giữ tay tôi ôm ghìvào lòng rồi phủ lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Tôi biết mình đang thắng thế nên vùng vằng đẩy anh ra. Nhưng càng cố hất vòng tay, anh xiết tôi càng chặt. Nhẹ nhàng, anh ghé tai tôi thủ thỉ:



"Vợ ơi đừng đẩy anh ra, đêm nay anh muốn được ôm em tới sáng"



Dứt lời, Huân bế tôi vào giường rồi nhẹ nhàng quấn lấy vợ. Cứ như vậy 2 đứa tôi thủ thỉ tới sáng.