Tôi không biết những gia đình khác như thế nào. Còn đối với gia đình tôi, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ là hạ nhiệt. Người khác nghe được cứ khuyên tôi:
“Bây giờ bọn trẻ nó sống khác mình lắm. Nhiều khi bác cứ phải 9 bỏ làm 10. Chứ đi chấp nhặt chúng nó từng tí thì không nhìn mặt nhau cũng phải”.
Nói thế chứ tôi có nặng nhẹ với con dâu bao giờ đâu. Từ hồi nó mới về nhà này tôi đã không bắt phải dậy sớm cơm nước. Đến cái quần nó tới tháng, tôi cũng là người lấy rồi đi giặt cho. Vậy mà con dâu tôi không biết điều. Sống cùng một nhà nhưng suốt ngày chì chiết chồng trước mặt bố mẹ. Hết chê chồng không kiếm được nhiều tiền, nó lại quay ra than thở:
“Ngày xưa tán tôi có khối anh nhà giàu, xe to xe nhỏ. Tôi về đến đây là cũng hết muốn lấy anh rồi. Chẳng qua anh úp sọt để tôi có bầu nên mới phải cưới thôi”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Tôi nghe con dâu nói mà nóng cả mặt. Còn con trai tôi thì yêu vợ, nó có bao giờ quát vợ nửa lời đâu. Đã thế khi tôi khuyên là nên dạy vợ đi, nó lại bênh chằm chặp:
“Thôi mẹ ạ. Vợ con cũng có nỗi khổ riêng của cô ấy. Đi làm áp lực công việc rồi lại về nhà chăm sóc gia đình nữa. Cũng tại con chưa kiếm được nhiều tiền, sau này con cố gắng kiếm thêm, lúc đó là nhà lại êm ấm ngay ấy mà”.
Cũng vì con trai quá bênh vợ nên tôi càng ngày càng ác cảm với con dâu. Thế nhưng dù ghét đến mấy, tôi cũng phải đưa ra một quyết định mà mình không muốn. Cách đây gần 2 năm, con dâu tôi được chẩn đoán mắc suy thận. Chẳng hiểu ăn uống sinh hoạt thế nào mà còn trẻ đã bị bệnh nặng như vậy.
Kể từ đó, con tôi là trụ cột chính trong nhà. Ban ngày thì đi làm kiếm tiền, tối về lại chăm con. Vợ nó tuần nào cũng phải vào viện điều trị, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của gia đình. Vậy mà hở ra nó lại trách chồng:
“Đúng là từ ngày lấy anh, đời tôi chẳng có cái gì tốt cả. Biết thế ngày xưa tôi cứ ở vậy cho rồi”.
Có hôm bực quá tôi mới bảo:
“Chị nói cho đúng vào. Ngày đó không ai ép chị về cái nhà này. Còn nếu giờ chán quá thì về nhà đẻ mà ở”.
Thế rồi hai mẹ con lại lời qua tiếng lại. Cách đây hơn tháng, con trai tôi về nhà rồi đứng ngoài ban công rất lâu. Biết con có tâm sự, tôi ra hỏi xem có vấn đề gì. Nó thở dài:
“Vợ con bị suy thận giai đoạn cuối rồi mẹ ạ. Bác sĩ bảo giờ chỉ còn cách là ghép thận thôi. Chắc mai kia con đi kiểm tra xem, nếu phù hợp thì ghép cho cô ấy. Thằng cu Tí còn nhỏ quá, con không muốn nó mồ côi mẹ sớm như thế”.
Nghe con nói mà tôi buồn đứt ruột. Thà vợ tốt đã đành đằng này tối ngày quát chồng chửi con. Vậy mà nó quyết định cho thận chỉ trong phút mốt. Còn tôi thì thương con mình, không muốn con phải cắt xẻ bộ phận nào cả. Ngày hôm sau, tôi chủ động đến gặp bác sĩ để đặt vấn đề. Thôi thì tôi cũng đã ngoài 50, chồng mất hơn chục năm rồi. Cho dù cắt thận và có gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn hơn là để con trai mạo hiểm.
Sau khi khám xét, bác sĩ nói tôi có đủ điều kiện sức khỏe để ghép thận cho con dâu. Con trai tôi băn khoăn lắm, cứ bảo để nó cho thận vợ. Dù sao đàn ông ngoài 30 vẫn còn trẻ khỏe, cắt một bên thận cũng không sao. Nhưng tôi đời nào để cho việc ấy xảy ra.
Về phần con dâu, biết mẹ chồng ghép thận cho mình nhưng chẳng hề được một lời cảm ơn. Thậm chí khi ai hỏi, nó còn bĩu môi:
“Cứ phải chờ đến lúc ghép xong mới biết. Nhỡ đâu mai kia bà ấy đổi ý thì sao”.
Vậy đấy mọi người ạ. Nói thật là tôi chẳng muốn ghép thận cho con dâu đâu. Nhưng cực chẳng đã, vì con trai nên mới phải làm vậy. Chỉ hy vọng vợ nó sống thêm ít nữa, để con trai tôi toại nguyện và cháu nội cũng có tuổi thơ bên mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1