Đúng là ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng các chị ạ. Em mới lấy chồng có một tuần mà cảm giác như cả năm rồi. Mấy nữa sinh con, chắc em stress rồi trầm cảm vì mẹ chồng mất thôi.
Nói thật là ngay từ khi yêu nhau, bọn em đã bị gia đình phản đối. Bố mẹ em thì không sao, chỉ có mẹ chồng là không ưa ra mặt. Tính bà đồng bóng nên rất mê tín. Lần đầu em đến chơi, chưa kịp uống miếng nước bà đã hỏi:
“Này, cháu là tuổi gì ấy nhỉ?”.
Em vừa nói tuổi xong, bà lấy điện thoại gọi ngay cho ông thầy ruột. Lúc sau đi vào, mặt bà nặng như đeo chì ấy. Đợi tới khi em về đến nhà, bà mới nhắn cho một tràng dài thế này:
“Bác cũng quý cháu lắm. Nhưng người ta bảo hai đứa đến với nhau thì vào cung tuyệt mệnh, không tốt cho thằng Huy nhà bác. Có thờ có thiêng cháu ạ, nếu hai đứa chưa xác định thì cứ xem nhau như bạn thân. Còn không thì chia tay sớm đi”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Đọc xong tin nhắn đó, em cũng đòi chia tay luôn. Vì tính em thì thẳng thật nên cũng không muốn cố yêu để rồi sau này phải khổ vì mẹ chồng.
Nhưng hơn 2 tuần sau, em phát hiện mình có bầu các chị ạ. Khi đó lão chồng em cũng vật vã đòi quay lại nữa. Thế là em xem như chưa có chuyện gì xảy ra, lại dẫn nhau về nhà xin cưới.
Hôm bọn em về thưa chuyện, mẹ chồng mặt nghệt ra. Đợi lúc không có con trai, bà mới nói với riêng em:
“Cháu cũng giỏi đấy, mới yêu có nửa năm đã ễnh cái bụng ra rồi. Con gái thời bây giờ đúng là dễ dãi”.
Em bực lắm chứ, bình thường là cũng nói lại rồi. Hôm đó nghĩ đến con trong bụng nên mới nín nhịn. Chừng hơn một tháng sau thì bọn em đám cưới. Lúc tổ chức ai cũng nghĩ bố mẹ chồng phải cho con cái nhiều vàng lắm cơ. Vì mở miệng ra là ông bà nói có mấy miếng đất cộng với chục tỷ đang trong ngân hàng. Vậy mà cuối cùng cho em được nhõi 3 chỉ. Còn chẳng bằng bố mẹ em cho.
Bữa đó đi các mâm chào khách, hàng xóm mới kéo mẹ chồng em lại hỏi:
“Chị này, sao đợt trước bảo nếu cưới thì cho con mấy cây vàng cơ mà. Nay lại khiêm tốn thế, không sợ nhà gái họ đánh giá à?”.
Mẹ chồng em thể hiện bộ mặt chán nản:
“Vui vẻ gì mà trao nhiều hả cô? Nó cưới đứa tôi ưng thì bao nhiêu cũng cho. Còn con bé này chả ưa được cái điểm gì cả. Tôi cho 3 chỉ là còn may đấy, phải người khác thì còn lâu”.
Em đang chúc mâm bên cạnh nên nghe rõ mồn một. Lúc ấy muốn khóc lắm, mà nghĩ đến thể diện cả nhà nên cố nén nước mắt. Đám cưới xong, em mệt lử rồi nhưng sáng sớm vẫn dậy để cơm nước cho cả nhà. Bầu bì ốm nghén không ăn được nhưng em vẫn chu đáo như thế còn gì!
Ngồi vào mâm, em nói:
“Con mời cả nhà dùng cơm”.
Có thế mà mẹ chồng trừng mắt lên:
“Chúng tôi là cá mè một lứa với chị đấy à? Ở đây toàn người lớn thế mà mời mỗi một câu là xong. Nhà có đông người đâu mà chị gom lại mời một loạt như thế? Đúng là mất nết”.
“Người nhà với nhau cả, sao phải câu nệ thế hả mẹ?”.
Ôi thế là mẹ chồng em ném ngay đôi đũa xuống bàn rồi đứng lên. Sau hôm ấy, em bắt chồng phải ra ở riêng ngay lập tức. Nhưng bực cái là anh không muốn ra ngoài vì quen ở với bố mẹ rồi, còn bảo:
“Thôi em chịu khó đi, mấy nữa mẹ con tiếp xúc nhiều là hiểu nhau ngay ấy mà”.
Em chỉ sợ tiếp xúc nhiều rồi có ngày không nhìn mặt nhau thôi. Các chị mách nước cho em đi, làm gì để thuyết phục được lão chồng em ra ở riêng đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1