Trước kia chồng tôi đã từng có một đời vợ và cô con gái riêng lên 9 tuổi. Thế rồi vợ anh mất cách đây mấy năm. Biết hoàn cảnh như vậy nhưng vì yêu nên tôi vẫn quyết định gắn bó lâu dài.
Mẹ chồng rất quý tôi, dù là vợ thứ 2 của anh nhưng chứng tỏ bà coi trọng mình. Con gái chồng cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nó ngủ một phòng khác để chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư với nhau.
Phòng của tôi khá rộng, trước khi cưới mẹ chồng đã cho thợ đến sửa lại, sơn mới rồi thay toàn bộ mành rèm, chăn ga và giường.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng trông như vậy nhưng rất hay ốm yếu, lúc thì bà kêu huyết áp tăng, hôm sau lại hoa mắt chóng mặt cả chứng mất ngủ triền miên phải dùng an thần. Mỗi lần thấy bà như vậy tôi đều bảo:
“Để con đưa mẹ lên bệnh viện khám xem sao nhé. Cứ như thế này nguy hiểm lắm”.
“Bệnh của mẹ chẳng chữa được đâu”.
Nghe bà than ngắn thở dài vậy tôi cũng thấy nẫu ruột, mệt mỏi theo. Đợt này tôi có bầu, nghén ngẩm nên đi làm làm được nửa buổi thì bị tụt huyết áp. Công việc cũng không có gì nhiều nên xin nghỉ về nhà nằm cho đỡ mệt. Tôi đi taxi nên về là vào nhà luôn không phải cất xe máy. Không thấy mẹ chồng đâu nhưng lại ngửi mùi hương thoang thoảng, tôi nghĩ bà đang thắp hương ngày rằm trên tầng thờ.
Định vào phòng nằm nghỉ cho đỡ mệt thì tôi tái cả mặt thấy mẹ chồng đang quỳ ngay trong phòng mình. Bà còn đặt cả hộp bánh, trái cây và bó hoa cúc trắng lên bàn trang điểm của tôi rồi vái lấy vái để:
“Con sống khôn chết thiêng tha thứ cho mẹ nhé. Trước đây mẹ đã đối xử không tốt nên con ra đi không nhắm mắt. Giờ thằng Trường có vợ mới rồi, mẹ sẽ chăm cháu thật tốt con đừng có về ám nữa”.
Tôi hoảng quá vội bảo:
“Mẹ , mẹ đang làm cái gì thế?”.
Bà giật nẩy mình quay lại, thấy tôi đứng đó nên ấp a ấp úng. Đợi mẹ chồng bình tĩnh lại bà mới vừa khóc kể cho tôi. Trước kia bà không ưng con dâu cũ, từ khi chị ấy về đây đã tìm đủ mọi cách hắt hủi, còn xúi bẩy để hai người lục đục suốt. Rồi vợ cũ của anh bị ung thư gan, từ lúc phát hiện ra bệnh chỉ 6 tháng sau là chị ấy mất.
Mẹ chồng vừa nói vừa nức nở:
“Nó mất trong chính căn phòng này con ạ. Lúc đi còn không nhắm được mắt cứ nhìn mẹ chằm chằm”.
Bà nói đến đâu tôi rùng mình đến đó, tóc gáy cứ dựng ngược lên. Thì ra căn phòng này cũng là nơi mà trước kia vợ chồng anh đã từng mặn nồng. Mẹ chồng còn bảo:
“Trước khi con về mọi thứ của nó vẫn giữ nguyên nhưng mẹ đã cho người gỡ ảnh cưới, thay mới hết giường tủ. Từ đó đến giờ không đêm nào mẹ ngủ yên, cứ nhắm mắt lại thấy nó về trách”.
Cũng chính vì vậy nên mẹ chồng tôi mới mang hương hoa vào tận phòng để thắp cho con dâu cũ, mong chị ấy tha thứ. Hôm đó chồng về tôi kể hết lại, nhưng anh gạt phắt đi:
“Lắm chuyện, người mất rồi thì để yên”.
Từ hôm đó tôi hãi lắm, cứ cảm giác phòng lành lạnh, đêm nào chồng đi vắng đều không dám ngủ một mình phải chạy nằm với con gái anh cho đỡ sợ. Đang bầu, nửa đêm muốn đi vệ sinh cũng phải gọi chồng dậy đi cùng. Đã thế mẹ chồng suốt ngày than ngắn thở dài vẫn bị mất ngủ. Tôi không biết phải làm gì nữa, chẳng lẽ cứ sống mãi trong sợ hãi như thế này?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

