Ngày lên xe hoa, ai nhìn tôi cũng bảo:
"Không lấy chồng thì thôi, đã lấy thì phải lấy tấm chồng giàu như cái Nga ấy. Chồng như vậy mới ra chồng, cả nhà vợ được nhờ".
Thật ra cũng phải công nhận sau đám cưới, cuộc sống của tôi như sang trang mới. Một bước tôi lên xe bốn bánh, váy vóc, túi xách toàn hàng hiệu. Tất cả là bởi nhà chồng bề thế lắm. Bố mẹ anh là dân kinh doanh bất động sản, còn chồng tôi cũng điều hành 1 công ty xuất nhập khẩu nên chi tiêu gia đình không phải nghĩ.
Ảnh minh họa internet
Nhưng làm dâu nhà giàu trong khi nhà tôi bố mẹ chỉ làm nông, ở nhà ngói nên thành thử mẹ chồng tôi coi thường thông gia lắm. Nhiều khi thấy mặt con dâu, bà lại bóng gió:
"Đời cô lấy được con trai nhà này đúng là ván bạc thắng lớn nhỉ? Tự nhiên quê một cục lại được làm dâu nhà giàu".
Nghe bà nói mà tôi nghẹn ứ cổ họng, không nói được nên lời. Cứ thế, suốt 2 năm ở nhà chồng nhưng bố mẹ anh không bao giờ hỏi thăm thông gia được một tiếng. Họ cũng chẳng muốn tôi về ngoại hay thông gia lên thăm.
"Bảo ông bà có việc hãy lên chứ hàng xóm lại tưởng nhà này mới thuê cửu vạn".
Thậm chí ngày tôi sinh 2 tháng mới xin về ngoại mà bà nhất định không cho. Ông bà ngoại nhớ cháu chỉ biết gọi điện lên hỏi thăm. Cho đến vừa rồi, cháu được tròn 1 năm tuổi, vợ chồng tôi làm lễ thôi nôi cho con hoành tráng lắm. Anh xã cũng gọi điện về quê mời ông bà, 2 em và các cô chú đằng ngoại.
Tới ngày thôi nôi con, mọi người bên nội ngoại đều có mặt đầy đủ. Nhà ngoại cũng có khoảng gần chục người đi nên chồng tôi điều hẳn 1 xe ô tô về đón. Vừa thấy bóng dáng ông bà thông gia và họ hàng bên ngoại tới cửa, mẹ chồng tôi đã chẹp miệng:
"Lại kéo cả huyện người lên".
Tôi nhẹ nhàng:
"Nay thôi nôi cháu, vợ chồng con muốn nội ngoại đều đầy đủ ạ".
Bà chặn họng luôn:
"Cứ vẽ chuyện".
Nhìn thái độ của bà mà tôi tức lắm nhưng cũng phải nhịn. Tới khi cả nhà ngồi ăn cơm, mâm sắp 6 người nên bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ cùng vài cô chú 2 bên nhà ngồi chung mâm.
Mọi người bắt đầu ngồi ăn bình thường. Bố mẹ tôi vốn người nhà quê nên đối với ông bà nhiều món thịt lạ trên mâm cơm hôm nay đã là sơn hào hải vị rồi. Vì thế ông bà ăn uống mà không để ý xung quanh. Điều này khiến mẹ chồng tôi cảm thấy bị mất mặt. Bà lườm nguýt khiến ông ngoại cũng ngượng đỏ mặt cúi đầu.
Đúng lúc ấy chồng tôi đến bên nhẹ nhàng hỏi bố vợ:
“Ông bà ngoại và các bác ăn cỗ có ngon không?”.
Mẹ chồng tôi ngồi cạnh ra mặt tức tối chen lời:
“Ở quê các bác chắc không có mấy món này hay sao mà ăn nhiều thế”.
Chồng tôi quay sang nói rất nghiêm nghị:
“Ông bà ngoại và các bác con tuy nghèo nhưng họ đều là nông dân chất phác, cả đời chưa bước khỏi lũy tre làng, chưa đi ăn tiệc xa hoa bao giờ. Nhưng như thế thì có sao, nếu không có ông bà ngoại thì không có vợ con và cháu nội của bà ngày hôm nay”.
Mẹ chồng tôi nghe con trai nói vậy thì im bặt. Còn ông bà ngoại thì vui ra mặt khi được con rể bênh.
Ảnh minh họa internet

