Tôi với chồng kết hôn từ năm 2014, ban đầu chúng tôi cũng đi bao kế hoạch 2 năm. 2016, ăn Tết xong bắt đầu thả nhưng tận 2018 vẫn không thấy có gì, vợ chồng sốt ruột đưa nhau đi khám. Kết quả tôi bình thường, chồng thì tinh trùng có đuôi là 0%. Bác sỹ nói thẳng không thể có hi vọng.
Đợt ấy về chồng tôi suy sụp lắm. Khổ nhất là mẹ anh ấy mong cháu, thấy dâu chưa đẻ được lại cứ đổ vấy nguyên do tại tôi. Tuy nhiên vì sợ mẹ biết sự thật không chịu được cú sốc nên anh van nài vợ:
“Mẹ chỉ có mình anh là con. Nếu bà biết anh không thể có con, bà không chịu nổi. Xin em để anh nghĩ cách khác”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi thương chồng không muốn dồn anh vào đường cùng, cũng không muốn để mẹ chồng phải suy nghĩ nên đành nhắm mắt nghe theo ý anh. Song dâu thương bà chứ bà lại chẳng thương lại. Thấy chúng tôi chưa có con, cứ thi thoảng bà lại ra vào kháy:
“Nhà vô phúc mới lấy được dâu không biết đẻ”.
Thậm chí bà còn dọa sẽ đuổi dâu về nơi sản xuất nếu không sinh được cháu cho bà. Tôi uất ức bao lần muốn nói thẳng ra sự thật nhưng chồng nhất quyết van nài. Anh bảo:
“Anh sẽ nghĩ cách để em đẻ được. Đứa con không phải con anh nhưng là con em sinh thì mẹ không nghi ngờ. Như thế tất cả mọi chuyện sẽ ổn”.
Tôi lại ngậm ngùi mang tiếng không biết đẻ thay chồng.
Cách đây 2 tháng chồng tôi bất ngờ thông báo với vợ rằng đã giao kèo với 1 người quen để anh ta giúp tôi mang thai. Khi mọi việc xong xuôi, tôi chắc chắn có bầu anh sẽ chuyển khoản 100 triệu. Đấy là bí mật giữa 3 người. Đứa con sẽ là của vợ chồng tôi, anh ta không còn liên quan nữa.
Ban đầu tôi không chấp nhận, nói sẽ vào viện xin tinh trùng nhưng chồng tôi nói cách đó không biết được nòi giống ra sao, hơn nữa chi phí lại cũng vô cùng tốn kém. Anh ấy thuyết phục mãi, tôi đành tặc lưỡi gật đầu.
Đúng giờ hẹn, tôi tới nhà nghỉ để gặp “đối tác” của chồng. Nhưng hôm ấy mẹ chồng tôi có việc lại ngang qua khu vực nhà nghỉ ấy chỗ tôi với người đàn ông kia hẹn nhau, vừa lúc thấy con dâu với gã đó đưa nhau đi ra từ cửa nhà nghỉ, bà ập luôn vào chỉ tay bảo:
“Hôm nay thì tôi bắt tại trận rồi nhé. Nhà tôi đối xử với cô thế nào mà giờ cô lại theo trai vào nhà nghỉ, bôi tro trát trấu vào mặt con trai tôi”.
Chán không buồn giải thích. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo:
“Mẹ về trước đi, con bận làm việc chồng giao. Sự tình thế nào, mẹ cứ về hỏi con trai mẹ sẽ rõ nhất. Ai bôi tro trát trấu vào ai chỉ anh ấy mới hiểu mẹ ạ”.
Bà nghe thế mặt biến sắc nhưng vẫn không chịu về, tiếp tục làm ầm ĩ. Sau tôi phải gọi chồng tới đón bà rồi cả nhà về nói chuyện.
Chồng tôi không thể giấu sự thật được thêm đành khai hết. Tôi cũng nói trắng ý định của mình là chỉ tính tới gặp gã đàn ông kia để nói với anh ta là không “hợp tác” kiểu ấy. Chúng tôi không động chạm gì vào nhau. Gã kia cũng thừa nhận và chuyển lại tiền cho chồng tôi.
Mẹ anh bị sốc, ốm nằm biệt mấy ngày nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì bà cũng nên biết. Còn tôi vui vẻ chấp nhận sống 1 đời bên chồng mà không sinh con, bà hiểu tôi vì con trai bà đã hi sinh những gì nên từ ấy bắt đầu thay đổi thái độ với dâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

