Sắp cưới nhưng em vẫn quyết định chia tay người yêu các chị ạ. Trước còn háo hức, mong chờ ngày này, nhưng giây phút cuối cùng đành bỏ của chạy lấy người thôi.
Lúc trước thấy anh hiền lành, học cao, giỏi giang nên em quyết định yêu. Thế nhưng cách đây 2 năm mẹ anh biết chuyện, sau khi bà “điều tra” kỹ lý lịch em thông qua con trai liền gọi điện nói thẳng:
“Bác không cấm hai đứa tìm hiểu, nhưng thằng Thái còn đang học thạc sỹ, đừng có mà xí xớn sớm rồi bắt cưới là bác không cho đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em nghe mà run dần đều. Từ đó mẹ anh kiểm soát con trai kỹ lắm. Nếu anh đi học, đi làm thì được còn đi chơi với em là phải có lịch. Khi nào mẹ bảo ở nhà là ở nhà, trái ý kiểu gì hôm sau bà cũng gọi điện tế sống.
Nhà bố mẹ cách 50 cây số nên em vẫn phải thuê trọ gần chỗ làm. Thỉnh thoảng người yêu sang chơi, mẹ anh mà biết kiểu gì cũng gọi điện nhắc khéo:
“Thái nó có bên đấy thì bảo về sớm cháu nhé. Hai đứa chưa cưới ở chung 1 phòng thiên hạ họ cười cho”.
Có lần sinh nhật em vào đúng hôm người yêu đang chuẩn bị làm luận văn. Anh mua hoa với bánh sinh nhật sang tổ chức tiệc nho nhỏ. Em cũng vô tư chụp ảnh rồi đăng lên facebook. Vừa thấy ảnh lên cái mẹ người yêu vào bình luận luôn:
“Gọi Thái về giúp bác với”.
Em hoảng quá, bảo anh về vội chứ không dám giữ người yêu ở lại thêm giây nào.
Chắc cũng biết không lay chuyển được con trai nên chính mẹ người yêu giục hai đứa cưới nhau không bụng em lùm lùm ra thì bà ngượng mặt. Thật sự là em mong chờ ngày này lâu rồi vì cả hai cũng không còn trẻ nữa, công việc đều ổn định, cưới lúc này là thích hợp nhất.
Bố mẹ anh gọi điện hẹn với bố mẹ em ngày lên dạm ngõ. Hai gia đình nói chuyện khá vui vẻ. Thế nhưng trước hôm chuẩn bị đăng ký kết hôn, mẹ anh gửi tin nhắn cho em với 6 cái gạch đầu dòng:
“Con à, về làm dâu nhà này bác cũng chẳng yêu cầu gì nhiều. Có 6 cái chính con cần nhớ là được rồi".
Em đọc mà choáng, bà ghi rất rõ:
- Sau cưới mỗi tháng đưa lương của một đứa cho mẹ giữ.
- Giỏi nữ công gia chánh (nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt giũ…)
- Chi tiêu tiết kiệm, không mua sắm hoang phí cho bản thân.
- Chăm sóc, phục vụ nhà chồng chu đáo, không được cãi lại bố mẹ chồng.
- Ít nhất cũng phải sinh một đứa con trai.
Nguyên khoản đưa lương cho mẹ chồng, với đẻ một đứa con trai em đã thấy yêu cầu quá đáng rồi, điều thứ 6 còn choáng hơn:
- Lấy chồng rồi thì nhà ngoại coi như bát nước hắt đi, không đem tiền về cho bố mẹ đẻ. Phải biết vun vén chăm lo nhà chồng trước.
Em thấy hoang mang cực độ. Nghĩ mãi rồi nói với người yêu:
“Nếu phải làm theo ý mẹ anh thì em không cưới nữa”.
Anh ấy bảo:
“Anh thấy mẹ đòi hỏi gì quá đáng đâu, bà nói đúng mà”.
Em sợ luôn cái cách suy nghĩ của cả nhà họ. Thế nên em quyết định trả lại hết tiền thách cưới mà bên đó đã chuyển khoản, bỏ của chạy lấy người may còn kịp. Nếu răm rắp làm theo yêu cầu của mẹ anh ấy, đi lấy chồng phải tuyệt giao với nhà đẻ thì em thà ở giá còn hơn. Quyết định vậy em thấy hơi buồn chút, nhưng cũng cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1